‘TQ đẩy mạnh luật an ninh Hồng Kông, người dân Đài Loan càng thêm chán ghét’

27/05/20, 11:30 Trung Quốc

Việc chính quyền Trung Quốc thúc đẩy mạnh mẽ “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” đã làm dấy lên sự chú ý của dư luận quốc tế. Thị trưởng Đài Bắc Kha Văn Triết nhận định, động thái lần này của Bắc Kinh sẽ càng làm sâu sắc thêm sự chán ghét của người Đài Loan đối với ĐCSTQ. Bắc Kinh không nên lún sâu vào vết xe đổ của phong trào chống sửa đổi dự luật dẫn độ.

Thị trưởng Đài Bắc Kha Văn Triết
Thị trưởng Đài Bắc Kha Văn Triết. (Ảnh qua Reuters)

Ngày 24/5, Thị trưởng thành phố Đài Bắc Kha Văn Triết, kiêm Chủ tịch Đảng Nhân dân Đài Loan, đã viết trên Facebook rằng: “Dân chủ, tự do, nhân quyền và pháp trị là những giá trị phổ quát mà tôi tin tưởng, và chính trị nên được xây dựng trên 4 nền tảng lớn này.”

Năm 1997, chủ quyền của Hồng Kông được chuyển giao cho Trung Quốc đại lục. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ban hành “Luật cơ bản Hồng Kông” và hứa hẹn chính sách “một quốc gia hai chế độ“, thực thi “người Hồng Kông cai trị Hồng Kông” trong vòng 50 năm. Tuy nhiên chưa đầy 23 năm, Đại hội đại biểu Nhân dân Trung Quốc đã nhiều lần diễn giải Luật cơ bản, đưa ra lời giải thích hoàn toàn khác với Tòa phúc thẩm cuối cùng của Hồng Kông, trực tiếp can thiệp vào “quyền tự trị của Hồng Kông”.

Thị trưởng Kha nhận định giờ đây, ĐCSTQ muốn lập ra “Luật an ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” tại Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc lần này. Điều đó không chỉ bỏ qua “Quyền lập pháp” của Hồng Kông, mà còn trực tiếp đàn áp tự do ngôn luận, tự do mít-tinh và tự do báo chí của Hồng Kông.

Hứa hẹn “50 năm không thay đổi” rõ ràng đã tiêu tan. Thế giới ngày càng hoài nghi về cam kết của ĐCSTQ. Thị trưởng Kha nhấn mạnh, động thái lần này sẽ làm sâu sắc thêm sự chán ghét của người Đài Loan đối với ĐCSTQ. Phong trào chống sửa đổi dự luật dẫn độ vẫn hiện rõ trước mắt, chính quyền Bắc Kinh không nên lặp lại thất bại, giẫm vào vết xe đổ trước đây.

Ông nói thêm, nếu ĐCSTQ bắt buộc đặt ra luật an ninh quốc gia, thì e nó sẽ chỉ như ngọn gió bấc trong câu chuyện “Gió bấc và mặt trời”. “Gió càng thổi, lòng dân càng lạnh, trốn càng xa”. ĐCSTQ thúc đẩy mạnh mẽ “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” là muốn phá hủy tự do và pháp chế của Hồng Kông, lại châm ngòi cho sự tức giận của người dân Hồng Kông, điều này cũng dẫn đến sự công kích của dư luận quốc tế. Đài Loan phải hết sức chú ý tình hình ở Hồng Kông.

Ngày 24/5, những người Hồng Kông đã yên lặng trong vài tháng lại xuống đường để phản đối dự luật của ĐCSTQ. Đêm đó, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã viết trên Facebook: “Chúng tôi sẽ sát cánh  với người dân Hồng Kông”, đồng thời hứa hẹn sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho người dân Hồng Kông.

Người biểu tình diễn hành trên đường ngày 24/5 để phản đối luật an ninh quốc gia của Trung Quốc áp đặt lên Hồng Kông. (Ảnh qua Getty Images)

Bà Thái đã chỉ trích “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” đe dọa nghiêm trọng tương lai của Hồng Kông. Nếu luật này được thực thi, các giá trị cốt lõi của tự do dân chủ và độc lập tư pháp của Hồng Kông sẽ bị xói mòn nghiêm trọng. Cái gọi là “50 năm không thay đổi”, “Người Hồng Kông cai trị Hồng Kông, tự trị cao độ” cũng đang trên bờ phá sản.

Cùng ngày, Quốc Dân đảng công khai bày tỏ ủng hộ Hồng Kông duy trì nền dân chủ và tự do, sớm ngày thực hiện “tổng tuyển cử phổ thông”. Quốc Dân đảng cũng cho rằng, chính phủ Hồng Kông và chính quyền ĐCSTQ nên nhanh chóng thành lập các kênh liên hệ với công chúng phản đối dự luật. Điều này có lợi cho việc duy trì sự ổn định của Hồng Kông.

Quốc Dân đảng nhấn mạnh, sự tôn trọng và bảo vệ quyền tự do, dân chủ của chính quyền ĐCSTQ đối với Hồng Kông không chỉ liên quan đến tương lai của Hồng Kông, mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của các mối quan hệ hai bên eo biển.

Quốc Dân đảng cũng kêu gọi chính quyền ĐCSTQ đừng phán đoán sai các cú sốc chính trị và kinh tế mà sự kiện này có thể gây ra. Đồng thời nhấn mạnh không thể đánh đồng Đài Loan với Hồng Kông, kiên quyết phản đối chính sách “một quốc gia hai chế độ” mà ĐCSTQ đưa ra đối với Đài Loan.

Thùy Linh (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x