Nghị sĩ Hồng Kông: “Luật An ninh mới” tà ác gấp 100 lần so với Luật dẫn độ

25/05/20, 17:55 Trung Quốc

Trung Quốc mới đây tự ý thông qua “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” tại “Lưỡng hội”. Một thành viên Hội đồng Lập pháp Hồng Kông nói rằng Dự luật này còn tà ác gấp 100 lần so với “Luật dẫn độ đào phạm” năm 2019.

Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” tại “Lưỡng hội” còn tà ác gấp 100 lần so với “Luật dẫn độ đào phạm” năm 2019.
Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” còn tà ác gấp 100 lần so với “Luật dẫn độ đào phạm” năm 2019. (Ảnh qua Dkn)

Theo Epoch Times, vào ngày 22/5 Quỹ Di sản Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến. Luật sư Lý Trụ Minh, chủ tịch sáng lập của Đảng Dân chủ Hồng Kông cùng ông Quách Vinh Khanh, thành viên của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông đã thông báo sơ lược về tình hình hiện tại của Hồng Kông với Hoa Kỳ.

Ông Quách nói rằng nếu dự luật này được thông qua thì nó sẽ là “sự kết thúc cho một quốc gia, hai chế độ” của Hồng Kông.

“Điều này tà ác hơn 100 lần so với ‘Luật dẫn độ đào phạm’ trước đó, thậm chí không có giới hạn. Nhưng ĐCSTQ không rút ra được bài học nào cả”, ông Quách nói thêm.

Ông Lý Trụ Minh nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thông qua tại Bắc Kinh một đạo luật chỉ áp dụng riêng cho Hồng Kông. Theo Hiến pháp Hồng Kông, điều này không thể xảy ra. Chỉ có Hội đồng Lập pháp Hồng Kông mới có thể thông qua luật pháp của Hồng Kông. Vậy nên hiện giờ Bắc Kinh chính là đang công khai không tuân thủ cam kết của mình”.

Dự luật an ninh của Trung Quốc còn có các điều khoản cấm các hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố cũng như sự can thiệp của nước ngoài trong các vấn đề Hồng Kông. Ngoài ra, Cơ quan An ninh Quốc gia của Trung Quốc có thể trực tiếp tiến vào, trú đóng ở Hồng Kông và tước đoạt quyền tự do của người dân Hồng Kông thêm bước nữa.

Ông Lý cũng cho biết thêm: “Bản thân ĐCSTQ là một loại virus, hiện đã lan tràn ở Hồng Kông, bóp nghẹt tự do của chúng tôi, và bản chất của virus là chắc chắn sẽ lan sang các nước khác”.

Nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Úc, Anh và EU đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về dự luật an ninh Hồng Kông. Theo tờ South China Morning Post và hãng tin Reuters, hơn 200 chính khách từ 23 quốc gia, trong đó có 17 thành viên Quốc hội Mỹ, hôm 23/5 công khai chỉ trích dự luật an ninh mới của Bắc Kinh dành riêng cho Hồng Kông. Đồng thời họ kêu gọi các chính phủ lên tiếng chống lại dự luật này.

Vào ngày 24/5, những người biểu tình Hồng Kông đã tập trung tại Vịnh Đồng La và quận Loan Tể để phản đối luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc muốn áp đặt lên khu vực này. Trong đó, ít nhất 120 người bị bắt giữ, phần lớn với tội danh tập hợp bất hợp pháp, theo bản tin đăng tải trên trang Facebook của sở cảnh sát Hồng Kông.

Theo Reuters, hành động của Trung Quốc có thể sẽ gây ra nhiều cuộc biểu tình mới ở Hồng Kông. Ngoài ra, trang web chính trị Hoa Kỳ Axios cũng cho biết rằng, dự luật mới này của Trung Quốc có thể sẽ hạn chế rất nhiều quyền tự do dân chủ của Hồng Kông và khơi dậy sự phản đối mạnh mẽ từ các phong trào dân chủ.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x