TP.HCM: Sắp đón khoảng 10.000 người nhập cảnh, có 300 người từ Mỹ về

25/04/20, 12:17 Việt Nam

Theo kế hoạch dự kiến vừa được ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM công bố thì thành phố này sắp đón khoảng 10.000 người nhập cảnh, trong đó có 300 du học sinh từ Hoa Kỳ nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong. (Ảnh qua tuoitre)
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong. (Ảnh qua tuoitre)

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong thì 300 du học sinh từ Mỹ về sẽ nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 27/4. Và trong những ngày tiếp theo, dự kiến có khoảng 10.000 người từ nhiều quốc gia sẽ nhập cảnh vào TP.HCM.

Để đảm bảo an toàn, TP.HCM buộc tất cả những người nhập cảnh đều phải cách ly tập trung 14 ngày theo quy định phòng, chống dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19).

Chuẩn bị 4.000 giường bệnh

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm phổi Vũ Hán của TP.HCM tối 24/4, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân cho biết, dự kiến từ tuần sau, thành phố sẽ bắt đầu tiếp nhận khoảng 2.000 công dân Việt Nam từ nước ngoài về sân bay Tân Sơn Nhất. 

TP.HCM sẽ cách ly tập trung 14 ngày đối với tất cả người nhập cảnh vào thành phố. (Ảnh qua thanhnien)
TP.HCM sẽ cách ly tập trung 14 ngày đối với tất cả người nhập cảnh vào thành phố. (Ảnh qua thanhnien)

Theo đó, ông Nhân đề nghị thành phố lên kế hoạch chuẩn bị khoảng 4.000 giường để sẵn sàng cách ly số công dân trên.

3 nguy cơ lây nhiễm mới 

Cũng tại cuộc họp này, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhận định rằng, hiện TP đang có 3 nguy cơ lây nhiễm mới cần phải biết để phòng, chống và kiểm soát tốt.

Thứ nhất, nguy cơ người đã khỏi bệnh nhưng tái nhiễm trở lại. Ông Nhân dẫn chứng Hàn Quốc đã chữa khỏi hơn 8.000 người nhưng có 200 người nhiễm lại, chiếm tỉ lệ 2,3%. Nếu lấy tỷ lệ này áp dụng ở Việt Nam, giả sử chữa khỏi 268 người thì có khoảng 6-7 người tái nhiễm, dù tỷ lệ tái nhiễm không cao nhưng vãn phải theo dõi.

Lây nhiễm từ nước ngoài là nguy cơ được Bí thư Thành ủy TP.HCM cảnh báo. (Ảnh qua Zing)
Lây nhiễm từ nước ngoài là nguy cơ được Bí thư Thành ủy TP.HCM cảnh báo. (Ảnh qua Zing)

Thứ hai, nguy cơ từ những người Việt ở nước ngoài trở về nước. Vừa rồi có 2 du học sinh ở Nhật Bản vừa trở về bị nhiễm virus Vũ Hán. Do đó khâu cách ly toàn bộ người Việt từ nước ngoài về rất quan trọng.

Thứ ba, sau này khi TP mở cửa cho đối tác là thương mại đầu tư du lịch, nguy cơ lây nhiễm sẽ rất lớn. Ông Nhân đề nghị TP phải bàn giải pháp ngăn chặn nguồn lây nhiễm khi TP phải đón mỗi ngày vài ngàn chuyên gia, kỹ sư, doanh nhân… nước ngoài sang làm ăn, hay tiếp đó sẽ đón hàng triệu khách du lịch.

Hiện TP.HCM có 36 người đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của TP; cách ly tại khu cách ly tập trung của quận, huyện thuộc TP là 2.040 người. Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 11.467.

TP.HCM còn 1 ca nhiễm virus Vũ Hán

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (CDC TP.HCM) đến ngày 24/4, TP.HCM có 54 ca nhiễm virus Vũ Hán, trong đó đã có 53 ca xuất viện.

Một ca còn lại là bệnh nhân 91, đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Hiện tình trạng bệnh nhân ổn định, không sốt, mạch huyết áp bình thường. Kết quả xét nghiệm virus Vũ Hán của bệnh nhân ngày 23/4 âm tính, tiếp tục được cho thở máy.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, hiện TP.HCM đang tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đưa trạng thái kinh tế của thành phố trở lại hoạt động bình thường.

Trong khi đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thành phố đã hoàn chỉnh các bộ tiêu chí an toàn cho các lĩnh vực du lịch, giao thông, cơ sở dịch vụ, hoạt động doanh nghiệp… trong bối cảnh ‘sống chung’ với dịch Vũ Hán.

Cần Thơ đón 215 công dân nhập cảnh, Hậu Giang bố trí 1.400 chỗ cách ly

Liên quan đến việc đón người nhập cảnh về nước, cũng trong ngày 24/4, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ cho biết, Cảng này đã đón 215 công dân trở về từ Singapore, hiện đã được đưa về cách ly tại trung đoàn 932 (Trường Quân sự TP. Cần Thơ cũ).

215 công dân Việt Nam về nước qua sân bay Cần Thơ chiều 24/4. (Ảnh qua tuoitre)
215 công dân Việt Nam về nước qua sân bay Cần Thơ chiều 24/4. (Ảnh qua tuoitre)

Được biết, theo kế hoạch của Bộ Tư lệnh Quân khu 9, tỉnh Hậu Giang thì trong những ngày tới tỉnh này dự kiến cũng sẽ tiếp nhận 1.430 công dân Việt Nam, Việt Kiều từ các quốc gia có dịch về 11 địa điểm cách ly theo dõi dịch bệnh của địa phương. Hiện tỉnh đã bố trí xong khoảng 1.400 chỗ để đón những công dân trên.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x