Hải Phòng: Học sinh đi học lại, khó giữ khoảng cách 1.5m

24/04/20, 16:45 Tin trong ngày, Việt Nam

Từ ngày 23/4, Hải Phòng cho học sinh lớp 9 và 12 đi học trở lại. Tuy nhiên theo phản ánh từ các trường, việc bảo đảm khoảng cách 1.5m giữa các em rất khó thực hiện.

Đại diện các trường tại Hải Phòng đều thừa nhận, trước mắt có thể đáp ứng được yêu cầu về giãn cách theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục – Đào tạo và Bộ Y tế, nhưng về lâu dài thì khó, nhất là khi học sinh tất cả các khối cùng đi học trở lại. (Ảnh qua vietnamnet.vn)

Sáng hôm qua 23/4, tỉnh Hải Phòng đã cho học sinh khối lớp 9 và khối lớp 12 quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ dài vì dịch virus Vũ Hán (Covid-19).

Trong ngày đầu tiên học sinh trở lại trường, Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng cho biết, thực tế địa phương khó có thể đáp ứng quy định về khoảng cách 1,5m giữa các học sinh và sĩ số dưới 20 em/lớp.

Theo Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng, để đảm bảo yêu cầu giãn cách, có trường phải chia một lớp thành hai nhóm sáng và chiều; đồng thời các giáo viên phải tăng cường giờ đứng lớp để dạy các lớp mới, cũng yêu cầu trường phải đủ phòng học mới đáp ứng được. 

Mặc dù vậy, các bậc học khác như: học sinh tiểu học, học sinh THCS (khối 6, 7, 8), học sinh THPT (khối 10, 11) kể cả học sinh mầm non cũng đã có dự định đi học trở lại vào ngày 27/4.

Đại diện các trường tại Hải Phòng đều thừa nhận, trước mắt có thể đáp ứng được yêu cầu về giãn cách theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục – Đào tạo và Bộ Y tế, nhưng về lâu dài thì khó, nhất là khi học sinh tất cả các khối cùng đi học trở lại.

Cô Nguyễn Thị Kim Oanh, Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương (quận Hồng Bàng) cho biết, khi tất cả các khối lớp đi học trở lại, nhà trường sẽ rất khó đảm bảo yêu cầu giãn cách và cũng không đủ giáo viên.

Cô Bùi Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường THCS Đằng Lâm (Hải Phòng) chia sẻ: “Số lượng học sinh 1 lớp của trường trung bình là 49 học sinh. Nếu chia đôi lớp thì với cơ sở vật chất của trường THCS Đằng Lâm có thể đáp ứng được, nhưng đối với giáo viên của giáo viên rất khó khăn, số tiết của giáo viên tăng lên gấp đôi giáo viên không thể đảm đương nổi, khó đảm bảo chất lượng”.

Việc cho học sinh trở lại trong thời gian này cũng làm cho nhiều phụ huynh lo lắng, các em sẽ nô đùa, tiếp xúc với nhau trong giờ ra chơi,…

Trước đó, vào ngày 25/2, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã ban hành công văn số 550/BGDĐT-GDTC, quy định các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cúm Vũ Hán (Covid-19) trong trường học phải tuân thủ giãn cách xã hội.

Theo công văn này, khoảng cách ngồi giữa các học sinh tối thiểu 1,5m và số học sinh trong lớp không nhiều hơn 20 học sinh. Trường hợp lớp đông thì cần tách lớp và thực hiện các biện pháp phù hợp để đảm bảo yêu cầu sĩ số.

Các tỉnh, thành khác cũng rất khó thực hiện theo yêu cầu của Bộ Giáo Dục & Đào tạo

Giờ ra chơi, tan học, các thầy cô rất khó quản lý, giám sát việc giãn cách của các em. (Ảnh qua VOV)

Ngoài Hải Phòng, các tỉnh thành khác cũng đều đối mặt với khó khăn tương tự.

Tại Thái Bình, Sở GD-ĐT tình này đã cho học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 trở lại trường và chia thành 2 ca nhưng vẫn không thể đảm bảo khoảng cách 1.5m như khuyến cáo.

Tại Bắc Giang, ông Trần Tuấn Nam, Giám đốc Sở GD-ĐT Bắc Giang cho biết, tới đây Sở sẽ cho học sinh tiểu học trở lên đi học trở lại từ ngày 4/5 nhưng cũng cho rằng đảm bảo khoảng cách 1.5m giữa các học sinh là rất khó.

“Chúng tôi mong Bộ GD-ĐT có hướng dẫn phù hợp, vẫn đảm bảo an toàn nhưng phải khả thi”, ông Nam cho biết.

Tại TP Hà Nội, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý khi phát biểu tại cuộc họp phòng chống dịch cúm Vũ Hán, đã đề nghị Bộ GD-ĐT xây dựng phương án đón học sinh trở lại trường học theo hướng linh hoạt, phù hợp với đặc thù của từng địa phương.

5 yêu cầu tại trường học

Thứ nhất, trước khi đến trường, học sinh cần được thăm khám sức khỏe, đo nhiệt độ.

Thứ hai, trường học phải đảm bảo nơi rửa tay, nước khử khuẩn đầy đủ.

Thứ ba, học sinh phải đeo khẩu trang, có thể dùng khẩu trang vải kháng khuẩn.

Thứ tư, không tổ chức cho học sinh các hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể, hoạt động chào cờ diễn ra trong lớp học.

Thứ năm, chỗ ngồi học sinh phải đảm bảo khoảng cách là 1,5m.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

    Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

x