TP Hạ Long: Từ chiều nay 6/4, phạt 200.000 đồng/người nếu ra đường “không đúng mục đích”

06/04/20, 14:57 Tin trong ngày, Việt Nam

TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã huy động 200 người chia làm 30 tổ để rà soát, xử phạt những người ra đường “không đúng mục đích”, với mức xử phạt ít nhất là 200.000 đồng/người, kể từ chiều nay 6/4. 

TP Hạ Long Từ chiều nay 6-4, phạt 200.000 đồng người nếu ra đường “không đúng mục đích”4
TP Hạ Long Từ chiều nay 6-4, phạt 200.000 đồng người nếu ra đường “không đúng mục đích”. (Ảnh qua baoquangninh.com.vn)

Để xử phạt người dân ra đường không đúng mục đích, TP. Hạ Long đã huy động 200 người từ nguồn nhân lực của các cán bộ phường, xã, chia thành 30 tổ cơ động. Các tổ cơ động này sẽ liên tục di chuyển trên các tuyến đường trong thành phố 24/24h. Những người dân nếu ra đường sẽ được các tổ này kiểm tra qua khai báo tự nguyện. 

Theo UBND thành phố Hạ Long, người dân chỉ được ra đường trong các trường hợp: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác; các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn,… 

Đối với các nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, nhà thuốc, xăng, dầu, điện, nước, nhiên liệu,… ngân hàng, kho bạc, văn phòng công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký,… chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh,… được phép hoạt động.

Ngoài ra, tại các công trường xây dựng, khu lán trại, nhà ở cho công nhân phải đảm bảo an ninh trật tự, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa 2 người, không tập trung đông người. 

Tại các quảng trường, công viên công cộng, khu vui chơi giải trí trên địa bàn TP. Hạ Long sẽ dừng hoạt động. UBND các xã, phường bố trí lực lượng trực chốt, không cho người dân đến, không tụ tập tại các địa điểm này.

Theo đó, những người không đeo khẩu trang, tụ tập từ 2 người trở lên, ra đường không có lý do cần thiết,… sẽ bị lập biên bản để xử lý hành chính thấp nhất là 200.000 đồng/người.

Được biết, tại phường Trúc Bạch (Hà Nội), vào hôm qua (5/4), đã có 3 người (2 người đi câu cá, 1 người đi bán hoa) bị phạt 200.000 đồng/người vì “ra đường không đúng mục đích”.

TP Hạ Long Từ chiều nay 6-4, phạt 200.000 đồng người nếu ra đường “không đúng mục đích” 2
Công an TP Hạ Long rà soát người ra đường sau 22h. (Ảnh: CTTĐT TP Hạ Long)

Trước đó, vào ngày 29/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã đưa ra thông báo: Kể từ ngày 29/3, tất cả người dân tại TP Hạ Long khi đi ra đường sau 22h nếu không có lý do chính đáng sẽ bị chính quyền đưa về các khu cách ly để kiểm tra y tế và theo dõi hành trình.

Ngay trong ngày đầu thực hiện, ngày 29/3, 120 Công an thành phố Hạ Long đã tiến hành rà soát tại 12 phường. Kết quả, đã có hơn 40 người được đưa về nhà văn hóa khu phố, tiến hành làm rõ và xử lý.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x