Tổng thống Ukraine yêu cầu Nga tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn Minsk

22/01/15, 08:43 Thế giới

Tổng thống Ukraine là Petro Poroshenko cho biết, Nga có hơn 9.000 binh sĩ và 500 xe tăng đang chìm trong xung đột tại miền Đông Ukrain, và hối thúc Nga rút binh sĩ cũng như tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn Minsk.

Tổng thống Ukraine là Petro Poroshenko phát biểu tại diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sĩ.
(Ảnh AFP)

Phát biểu hôm Thứ Tư (21/1) tại Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, Tổng thống Petro Poroshenko cho hay các binh sĩ Nga ở miền đông Ukraine được hỗ trợ vũ khí hạng nặng, trong đó có xe tăng và các hệ thống pháo.

“Nếu đây không phải là sự khiêu khích thì như thế nào mới là khiêu khích?”, ông Poroshenko đặt câu hỏi.

Ông Poroshenko hối thúc Nga rút các binh sĩ và tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 9/2014 tại Minsk, Belarus, trong bối cảnh chiến dịch leo thang giữa các binh sĩ Ukraine và phe ly khai ở miền đông.

Theo thỏa thuận Minsk, cả hai bên sẽ mở đường cho việc rút các vũ khí hạng nặng khỏi đường ranh giới và trao đổi tù nhân. Thỏa thuận cũng quy định rằng việc kiểm soát biên giới Ukraine-Nga, kể cả một số khu vực trong đó hiện do phe ly khai người Nga kiểm soát, sẽ được trao lại cho phía giới chức Ukraine.

Tổng thống Petro Poroshenko sẽ rút ngắn chuyến công du Davos để trở về Kiev nhằm đối phó với tình hình đang xấu đi ở miền đông.

Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc rằng binh sĩ nước này đang tham gia chiến đấu cùng phe ly khai tại các vùng Donetsk và Luhansk của Ukraine.

Cũng trong hôm Thứ Tư (2/1), Ngoại trưởng Nga là Sergei Lavrov thừa nhận rằng thỏa thuận ngừng bắn ở đông Ukraine đã thất bại do đường ranh giới không được tôn trọng.

Ông Lavrov cho hay, ông sẽ “hối thúc một thỏa thuận ngừng bắn ngay tức thì” cũng như việc rút các vũ khí hạng nặng khỏi đường ranh giới.

Nga đã cố gắng “hết sức” để giải quyết cuộc xung đột và “duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”, ông Lavrov nói, và cũng nhấn mạnh rằng không có bằng chứng về việc các binh sĩ hay vũ khí Nga vượt qua biên giới.

Các cuộc đối thoại nhằm giảm căng thẳng trong cuộc khủng hoảng ở đông Ukraine đang diễn ra tại thủ đô Berlin, với sự tham gia của ngoại trưởng các nước Nga, Ukraine, Pháp và Đức.

Theo Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x