Tổng thống Trump thề xóa bỏ hoàn toàn nạn phá thai nếu tái đắc cử

07/09/20, 09:53 Thế giới

Vào ngày 3/9/2020, Tổng thống Trump đã gửi thư cho các nhà lãnh đạo và các nhà hoạt động ủng hộ sự sống, cam kết sẽ xóa sổ hoàn toàn ngành công nghiệp phá thai, cụ thể là Planned Parenthood (tổ chức kế hoạch hóa gia đình Mỹ), bằng tiền thuế nếu ông được bầu lại vào tháng 11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng chào quốc kỳ khi ông tham dự một sự kiện thể thao tại Mercedes-Benz Superdome ở New Orleans, Louisiana, ngày 13/1/2020. (Ảnh qua AFP)

Ngoài cam kết xóa sổ ngành công nghiệp phá thai, Tổng thống Trump còn đảm bảo ông sẽ tiếp tục đáp ứng Tòa án tối cao và các tòa án liên bang cấp dưới, cùng với công lý và thẩm phán, những người sẽ “không làm luật cho chương trình phá thai từ băng ghế dự bị”. 

Tổng thống Trump cũng tuyên bố ông sẽ ký thông qua: Đạo luật Bảo Vệ Trẻ Bị Phá Thai Đau Đớn,Đạo luật Không Tài trợ cho Người nộp thuế khi Phá thai và Đạo luật bảo vệ những người sống sót sau nạo phá thai bẩm sinh.

Đạo luật Bảo Vệ Trẻ Bị Phá Thai Đau Đớn quy định, bất kỳ người nào đang thực hiện hoặc tìm cách thực hiện phá thai nếu tuổi thai ước tính của em bé là từ 20 tuần tuổi trở lên, đều bị coi là phạm tội. Người nào vi phạm đều có thể bị phạt tiền, hoặc 5 năm tù giam hoặc cả hai.

Đạo luật Không Tài trợ cho Người nộp thuế khi Phá thai nghiêm cấm việc sử dụng các quỹ liên bang để phá thai hoặc bảo hiểm chăm sóc sức khỏe chi trả cho việc phá thai. Việc phá thai không được phép thực hiện tại các cơ sở liên bang hoặc do nhân viên liên bang thực hiện.

Ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden có quan điểm ủng hộ nạo phá thai. (Ảnh qua Daily Read List)

Đạo luật bảo vệ những người sống sót sau nạo phá thai bẩm sinh yêu cầu những người thực hiện có mặt khi một đứa trẻ được sinh ra sau phá thai “phải thực hiện cùng một mức kỹ năng chuyên môn, chăm sóc và siêng năng để giữ gìn tính mạng và sức khỏe của đứa trẻ như một người chuyên cần hợp lý và bác sĩ chăm sóc sức khỏe tận tâm sẽ làm cho bất kỳ đứa trẻ nào khác được sinh ra còn sống ở cùng tuổi thai; và sau khi thực hiện các kỹ năng, sự cẩn thận và siêng năng cần thiết …, đảm bảo đứa trẻ sinh ra còn sống được vận chuyển ngay lập tức và nhập viện.” Nếu người nào giết hoặc tìm cách giết đứa trẻ sinh ra vẫn còn sống, người đó sẽ bị truy tố tội giết người.

Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh những thành tựu của Chính quyền Nhà Trắng đối với cộng đồng ủng hộ sự sống: xác nhận Thẩm phán Gorsuch và Kavanaugh, xác nhận hơn 200 thẩm phán tòa án cấp thấp hơn, ban hành chính sách ngăn chặn việc dùng tiền thuế tài trợ cho ngành công nghiệp phá thai quốc tế, chống lại các nỗ lực tại Liên hợp quốc để biến phá thai thành quyền quốc tế, ngừng tài trợ cho người đóng thuế ủng hộ ngành công nghiệp phá thai, đấu tranh cho các chị em nghèo, đấu tranh chống lại việc buộc các chuyên gia y tế tham gia phá thai, chấm dứt tài trợ của người đóng thuế cho nghiên cứu y tế sử dụng các bộ phận cơ thể trẻ em bị phá thai, và tham gia tuần hành March for Life (Tháng Ba vì Sự sống) và phong trào Susan B. Anthony cho chương trình vì sự sống Life Gala.

Trong thư, Tổng thống Trump đã chỉ ra quan điểm cực đoan của Joe Biden và Kamala Harris về việc phá thai: phá thai theo yêu cầu, để trẻ sơ sinh chết khi đứa trẻ sinh ra vẫn còn sống sau một nỗ lực phá thai và ủng hộ dùng tiền đóng thuế để tài trợ phá thai .

Tổng thống Trump tin rằng, nếu được tái đắc cử, Chính quyền của ông sẽ là ứng cử viên vô địch cho những đứa trẻ chưa sinh và mẹ của chúng.

Thiện Thành (Theo Human Defense)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x