Tổng thống Trump nói không muốn chiến tranh với Iran

02/01/20, 14:33 Thế giới

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 31/12 cho biết, ông không muốn có chiến tranh với Iran, dù trước đó vài giờ ông đã tuyên bố nước này phải chịu trách nhiệm cho cuộc biểu tình bạo lực tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở thành phố Baghdad, theo Reuters.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đi cùng đệ nhất phu nhân Melania Trump, nói chuyện với báo chí tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida, Hoa Kỳ ngày 31/12/2019. (Ảnh qua Reuters)

“Tôi không muốn chiến tranh. Tôi muốn hòa bình. Tôi yêu hòa bình. Iran khao khát hòa bình hơn bất cứ ai. Do đó, tôi không nghĩ rằng chiến tranh sẽ xảy ra”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc họp báo tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida, tối 31/12.

Trước đó, vào sáng 31/12 ông Trump đã tuyên bố chính quyền Tehran (Iran) sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất kỳ thiệt hại về nhân mạng nào tại bất kỳ cơ sở nào của Mỹ. “Họ sẽ trả giá rất đắt! Đây không phải là cảnh báo, đây là đe dọa. Chúc mừng Năm mới!”, ông Trump viết trên Twitter.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi một nhóm người biểu tình, trong đó có những người ủng hộ nhóm khủng bố Kata’ib Hezbollah do Iran hậu thuẫn, đã phá vỡ những bức tường bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad hôm 31/12, đe dọa tới mạng sống các công dân Mỹ bên trong tòa đại sứ.

Các nhân viên ngoại giao của đại sứ quán Mỹ đã di tản đến nơi an toàn. Trong khi đó, Lầu Năm Góc ngay lập tức điều 750 binh sĩ tới Iran để tăng cường an ninh. 

Đến hôm 2/1, những người biểu tình đã rút đi toàn bộ. Một nguồn tin an ninh cho hay trực thăng chở lính thủy đánh bộ Mỹ từ Kuwait đã đáp xuống khuôn viên đại sứ quán tại Baghdad vào tối 31/12.

Hiện tại, Mỹ đang đồn trú hơn 5.000 quân tại Iraq để hỗ trợ các lực lượng địa phương. Fox News dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong vài ngày tới, Mỹ có thể sẽ triển khai thêm khoảng 4.000 quân tới Trung Đông.

Bộ trưởng bộ quốc phòng Mỹ Mark Esper mới đây cũng cho biết ông đã ra lệnh triển khai quân đội tới Trung Đông theo chỉ đạo của Tổng thống Trump và để “phản ứng với những sự kiện gần đây tại Iraq”.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x