Tổng thống Trump hối thúc bang California khắc phục khủng hoảng người vô gia cư

30/12/19, 16:50 Thế giới

Thời báo Epoch Times hôm 26/12 cho biết, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng khiển trách thống đốc Dân chủ bang California, ông Gavin Newsom về sự khủng hoảng người vô gia cư ở bang này, đồng thời cảnh báo chính phủ sẽ can thiệp, không để tình trạng này kéo dài. 

Tổng thống Donald Trump tiếp và Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom tại căn cứ không quân Beale ở bang California vào ngày 17/11/2018. (Ảnh qua AFP)

Thống đốc Gavin Newsom đã không làm tốt việc chăm sóc người vô gia cư ở bang California. Nếu ông ấy không thể khắc phục vấn đề này, thì Chính phủ Liên bang sẽ can thiệp!,” ông Trump đăng trên Twitter vào dịp Giáng sinh. 

Ông Trump không nêu chi tiết chính quyền của ông sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào nhưng một số vấn đề đang được bàn thảo gồm: cắt giảm các khu lều, xây dựng nhà ở hay nơi trú ẩn cho người vô gia cư, cho phép chính quyền liên bang giám sát vấn đề nhà ở và chăm sóc y tế địa phương…

Trước mắt, chính quyền của Tổng thống Trump có kế hoạch đưa những người vô gia cư vào các tòa nhà chính phủ chưa sử dụng, vừa đỡ nhếch nhác đường phố vừa bảo vệ họ trong mùa đông.

Hình ảnh những người vô gia cư dựng lều lụp xụp ở các công viên công cộng và trên đường phố ở San Francisco và Los Angeles, vốn được cho là những thành phố phồn hoa nhất nước Mỹ đã thu hút sự chú ý và dẫn đến sự chỉ trích của nhiều người.

Trả lời bình luận của ông Newsom gửi cho một phóng viên vào ngày 19/12, ông chủ Nhà Trắng cáo buộc lãnh đạo Bộ phát triển Gia cư và Đô thị (HUD), cựu ứng cử viên Tổng thống Ben Carson, đã để lượng người vô gia cư tại bang California ngày càng nhiều lên.

Lều của người vô gia cư bên đường dọc theo đường cao tốc Interstate 110 ở thành phố Los Angeles. (Ảnh qua Fox News)

Về phần thống đốc Gavin Newsom, ông khẳng định bang California đang làm tất cả có thể để giảm số người vô gia cư và cho rằng: “Nhà tạm trú là để giải quyết chỗ ngủ. Trong vấn đề Nhà ở và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giải quyết tình trạng vô gia cư. Nhà ở phải được ưu tiên trước. Nhưng giám đốc mới của Hội đồng liên ngành về vấn đề vô gia cư ở Hoa Kỳ do ông Donald Trump bổ nhiệm lại xếp nhà ở vào vị trí thứ tư.”

Ông Newsom cáo buộc Nhà Trắng không coi trọng vấn đề cấp bách này và đổ lỗi cho chính quyền ông Trump đã không cùng phối hợp, ông nói: “Tổng thống Trump và các nghị sĩ đảng Cộng hòa khác đang chơi trò chơi chính trị với bang California. Họ chẳng có gì ngoài sự chia rẽ xuất phát từ những người ở HUD và chính quyền Trump.”

Tuy nhiên trên thực tế, không chỉ có ông Trump là người đang đau đầu khi bắt tay vào xử lý vấn đề người vô gia cư của bang. Một số chuyên gia cũng đã khẳng định, sự giám sát của California là quá kém trong vấn đề này.

Hồi tháng 9/2019, ông Trump cho biết ông đang cân nhắc thành lập một lực lượng đặc nhiệm để đối phó với tình trạng khủng hoảng người vô gia cư.

Điều họ đang làm đối với California xinh đẹp của chúng ta thật là một sự hổ thẹn cho đất nước. Đó là một nỗi nhục. Cả thế giới đang nhìn vào đó. Hãy nhìn vào L.A với những cái lều và tình trạng khủng khiếp của nó. Hãy nhìn vào San Francisco và nhìn vào các thành phố khác” – tổng thống Mỹ đưa ra lời chỉ trích.

Người vô gia cư dựng lều ngay trước một cơ quan chính phủ ở Los Angeles. (Ảnh qua Reuters)

Ông phát biểu trước cánh phóng viên: “Chúng ta không thể để Los Angeles, San Francisco và nhiều thành phố khác tự hủy hoại bằng cách cho phép những điều này tiếp tục xảy ra.” Ông nói cư dân của những thành phố đó đã “không thể tin vào những gì đang xảy ra” cho thành phố của họ, và bổ sung rằng người dân ở các nơi đó hiện đang bị buộc phải rời đi.

Chúng ta hãy nhìn những người vô gia cư đang sống ở đường cao tốc tốt nhất, đường phố tốt nhất, lối vào tốt nhất… nơi mà người dân ở các tòa nhà đó phải đóng những khoản thuế rất lớn. Người vô gia cư đến những địa điểm đó vì muốn gây sự chú ý. Phần lớn họ đến từ các quốc gia khác và chuyển đến  thành phố Los Angeles hoặc chuyển đến San Francisco vì danh tiếng của các thành phố này và điều bất ngờ là họ còn mang theo lều. Hàng trăm cái lều vô gia cư được dựng ở lối vào của các tòa nhà, rồi họ lại muốn rời đến chỗ khác. Người dân San Francisco cũng như người dân Los Angeles đều đã chán ngấy với cảnh tượng này.”

Ngoài ra, ông Trump còn khiển trách ông Newsom về cách California xử lý cháy rừng hồi tháng 11. Ông Trump cáo buộc ông Newsom đã quản lý bang California rất “tệ” khi để các vụ hỏa hoạn hoành hành trên khắp Tiểu bang Vàng (California).

Ngân Khánh (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x