Tổng thống Philippines gây thất vọng khi tuyên bố: Vụ tàu cá bị đâm chìm chỉ là tai nạn hàng hải!

19/06/19, 09:37 Thế giới

Trước phát ngôn của tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, nhiều người dân Philippines tỏ ra vô cùng thất vọng. Họ gọi ông là kẻ hèn nhát “thân Trung Quốc” và phản bội người lao động Philippines.

Tổng thống Philippines gây thất vọng khi tuyên bố: Vụ tàu cá bị đâm chìm chỉ là tai nạn hàng hải!1
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Voanews)

Nhiều người dân Manila đã đốt cờ Trung Quốc để tỏ rõ thái độ phản đối phát ngôn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte về vụ việc tàu nước này bị Trung Quốc đâm chìm. Họ gọi phát ngôn của ông Duterte là “yếu đuối” và xem thường vụ việc.

Trong cuộc biểu tình, có khoảng 50 người giơ cao biểu ngữ “Chấm dứt sự hiếu chiến của Trung Quốc”“Trung Quốc tránh xa ngư dân Philippines” tại công viên Rizal.

Tổng thống Philippines gây thất vọng khi tuyên bố: Vụ tàu cá bị đâm chìm chỉ là tai nạn hàng hải!2
Khoảng 50 người giơ cao biểu ngữ “Chấm dứt sự hiếu chiến của Trung Quốc” và “Trung Quốc tránh xa ngư dân Philippines” tại công viên Rizal. (Ảnh qua TTO)

Nhóm biểu tình trên được tổ chức bởi nhóm “Bảo vệ việc làm Philippines”. Nhóm này cáo buộc ông Duterte “thân Trung Quốc” và phản bội người lao động Philippines vì cho phép người nhập cư trình độ thấp của Trung Quốc làm những công việc lẽ ra là của người dân địa phương.

Ông Magsoy – người phát ngôn của nhóm này nói: “Trung Quốc không chỉ cướp đi vùng biển, đất đai, tài nguyên và chủ quyền của chúng ta, mà từ lâu đã lấy đi việc làm của chúng ta. Điều làm cho sự việc tồi tệ hơn là việc Chính phủ của chúng ta dường như đang cho phép xảy ra những tội ác chống lại chúng ta.”

Trong cuộc biểu tình có khoảng 22 lá cờ Trung Quốc làm bằng giấy đã bị đốt, tượng trưng cho 22 thuyền viên tàu cá Philippines gặp nạn rồi bị bỏ rơi đến khi được tàu Việt Nam cứu hộ.

Tổng thống Philippines gây thất vọng khi tuyên bố: Vụ tàu cá bị đâm chìm chỉ là tai nạn hàng hải!3
Nhiều người dân Manila đã đốt cờ Trung Quốc để tỏ rõ thái độ phản đối. (Ảnh qua TTO)

Được biết, vụ va chạm giữa hai tàu cá xảy ra cách đảo Palawan của Philippines khoảng 150km và nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

Trước đó, hôm 17/6, Tổng thống Duterte phát biểu trong cuộc gặp các chỉ huy hải quân rằng việc tàu cá Gemvir-1 bị đâm chìm chỉ là sự cố hàng hải. “Đừng tin những chính trị gia ngu ngốc muốn chúng ta điều lực lượng hải quân tới đó. Chúng ta sẽ không triển khai tàu chiến đến đó, đừng khiến nó trở nên tồi tệ hơn”, Duterte nói.

Video: Phát biểu về “tai nạn” hàng hải của Tổng thống Duterte

videoPlayerId=a5f5eab46

Ad will display in 09 seconds

“Tôi không đưa ra tuyên bố vì chưa có cuộc điều tra về sự việc này. Điều duy nhất bạn có thể làm là chờ đợi và để bên liên quan có quyền lên tiếng. Đó là điều quan trọng”, Duterte nói thêm.

Phát biểu của Tổng thống Philippines đã gặp phải chỉ trích từ các nhà lập pháp, trong đó nghị sĩ Risa Hontiveros gọi ông là “kẻ hèn nhát”.

Thuyền trưởng Junel Insigne của tàu Gemvir-1 cũng cho biết “rất buồn” khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte gọi vụ tàu Trung Quốc đâm tàu cá của ông chỉ là “tai nạn nhỏ trên biển”. Gemvir-1 chở 22 ngư dân bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở bãi Cỏ Rong thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đêm 9/6. Tuy nhiên, đại sứ quán Trung Quốc lại cho rằng rằng tàu Trung Quốc bị nhóm tàu Philippines bao vây nên đâm phải tàu Gemvir-1 trong lúc tháo chạy.

Tổng thống Philippines gây thất vọng khi tuyên bố: Vụ tàu cá bị đâm chìm chỉ là tai nạn hàng hải!4
Thuyền trưởng Junel Insigne của tàu Gemvir-1 cũng cho biết “rất buồn” sau phát ngôn của Tổng thống Duterte. (Ảnh qua VNE)

Junel khẳng định đây không phải tai nạn bởi tàu Trung Quốc đã cố tình đâm vào con tàu đang thả neo của ông. Các ngư dân cũng khẳng định chính tàu cá Việt Nam đã giải cứu và cung cấp lương thực cho họ chứ không phải tàu Philippines như trong tuyên bố của đại sứ quán Trung Quốc.

Ông cho rằng Chính phủ Philippines ít nhất phải công nhận thực tế đó và buộc những người liên quan chịu trách nhiệm.

Anh Thư (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x