Tổng giám đốc WHO tự cách ly vì tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán

02/11/20, 14:25 Thế giới

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus – Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây đã tự cách ly sau khi tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán.

Tổng giám đốc WHO tự cách ly vì tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán
Tổng giám đốc WHO tự cách ly vì tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán. (Ảnh: Deccan)

Vào ngày 1/11, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) – Tedros Adhanom Ghebreyesus thông báo trên Twitter rằng, ông đã bắt đầu tự cách ly sau khi được xác định có tiếp xúc với người dương tính với virus Vũ Hán, và thêm rằng bản thân vẫn khỏe và không có triệu chứng.

“Tôi đã được xác định là có tiếp xúc với một người có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 (virus Vũ Hán). Tôi khỏe mạnh và không có triệu chứng nhưng sẽ tự cách ly trong những ngày sắp tới, tuân thủ các quy định của WHO và làm việc từ xa”, ông Tedros viết trên Twitter vào ngày 1/11.

Tổng giám đốc WHO cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc giữ khoảng cách sau khi bị nhiễm virus Vũ Hán.

“Điều hết sức quan trọng là tất cả chúng ta phải tuân thủ hướng dẫn về sức khỏe. Đây là cách chúng ta sẽ phá vỡ chuỗi lây nhiễm Covid-19, ngăn chặn virus và bảo vệ hệ thống y tế”, ông Tedros cho viết thêm. 

Tedros Adhanom Ghebreyesus là người phụ trách chính cho phản ứng phòng chống đại dịch Vũ Hán của WHO kể từ đầu năm 2020. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần chỉ trích WHO rằng, tổ chức này đã giúp chính quyền Trung Quốc che giấu tình hình bệnh dịch kể từ khi đại dịch bùng phát.

Châu Âu mới đây đã trở lại là tâm dịch của thế giới, với hàng loạt quốc gia tái áp dụng lệnh phong tỏa cùng các biện pháp hạn chế quyết liệt hơn, gồm Đức, Pháp và Anh. Số ca nhiễm virus Vũ Hán tại châu Âu đã tăng gấp đôi trong 5 tuần qua, nâng tổng số bệnh nhân ở khu vực này đạt mốc kỷ lục 10 triệu (tính đến ngày 1/11), theo Reuters.

Cho đến nay, thế giới đã ghi nhận hơn 46,8 triệu ca nhiễm virus Vũ Hán, trong đó có hơn 1,2 triệu ca tử vong. Trong đó, Mỹ – vùng dịch lớn nhất trên toàn cầu, cũng đã gia tăng mạnh trở lại, với hơn 9,4 triệu ca nhiễm, và hơn 236.000 người đã tử vong, theo Worldometer ngày 2/11.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x