Tòa án: 3 cảnh sát tiếp tay gây ra cái chết của George Floyd bị phạt 750.000 USD/người

05/06/20, 09:00 Thế giới

Hôm 4/6, Tòa án thành phố Minneapolis đưa ra mức tiền phạt bảo lãnh 750.000 USD/người đối với 3 nhân viên cảnh sát bị buộc tiếp tay cho việc gây ra cái chết của George Floyd. Gia đình cũng đã tổ chức lễ truy điệu cho anh cách phiên tòa vài khu nhà, Epoch Times đưa tin.

Ảnh chụp 3 sĩ quan tử trái qua phải lần lượt là: J. Alexander Kueng, từ trái, Thomas Lane và Tou Thao ngày 3/6/2020.(Ảnh qua AP)

Các sĩ quan có liên can đến cái chết của George Floyd lần lượt là: Tou Thao, Thomas Lane và J. Alexander Kueng, đã trình diện lần đầu tiên tại Tòa án quận Hennepin trong khi bạn bè, người thân và những người nổi tiếng tụ tập để làm lễ truy điệu cho Floyd tại một trường đại học Kinh thánh gần đó.

Tuần trước, sở cảnh sát thành phố Minneapolis đã sa thải 3 sĩ quan này, cùng với Derek Chauvin – người bị buộc tội giết người cấp độ hai trong cái chết của Floyd ngày 25/5. Đoạn video được ghi lại cho thấy cảnh sát Chauvin đã ghì đầu gối vào cổ Floyd, phớt lờ những lời khẩn cầu của anh rằng: “Tôi không thể thở được”, cho đến khi Floyd ngừng cử động.

Luật sư bào chữa cho Lane đã lập luận và đưa ra cho mức phạt bảo lãnh thấp hơn. Luật sư Earl Grey nói với tòa án rằng Chauvin là sĩ quan cao cấp tại hiện trường, khi Floyd qua đời, Lane chỉ mới làm việc được 4 ngày, tương tự như trường hợp của Keung, với tư cách là một sĩ quan.

Luật sư Gray cho biết tất cả những gì Lane làm là giữ lấy chân Floyd. Ông cũng đưa ra khiếu nại rằng lúc đó Lane đã hỏi Chauvin 2 lần liệu họ có nên lật ngược Floyd và bày tỏ lo ngại anh ta có thể bị mê sảng. Luật sư cho biết Lane đã thực hiện CPR (Cardiopulmonary Resuscitation – sơ cứu Ngưng tim ngưng phổi) cho Floyd trong xe cứu thương.

“Thân chủ của tôi phải làm gì nếu không làm theo chỉ thị mà sĩ quan đào tạo của anh ấy đưa ra? Đó có phải là tiếp tay cho tội ác không?” Gray hỏi.

Cựu sĩ quan MPD Derek Chauvin (trái) và George Floyd (phải). (Ảnh qua The Grio)

Các luật sư bào chữa cho Kueng và Thao đã không đề cập đến các cáo buộc tại tòa, và nói với các phóng viên rằng, họ từ chối bình luận về việc không tôn trọng gia đình Floyd vào ngày lễ tưởng niệm đầu tiên của anh.

Các bị cáo thường không đưa ra những lời cầu xin trong lần xuất hiện đầu tiên tại các tòa án ở bang Minnesota. Thẩm phán Paul Scoggin ấn định ngày ra tòa tiếp theo vào ngày 29/6. Gray cho biết ông dự định sẽ gia hạn các lập luận của mình để thân chủ của ông được tại ngoại, nói rằng có thể mất hơn một năm để xét xử vụ án của Lane.

Nếu bị kết án, Chauvin phải đối mặt với tối đa 40 năm tù về tội giết người và 10 năm cho tội ngộ sát. Theo luật của tiểu bang Minnesota, việc tiếp tay cho tội giết người cấp độ hai cũng tương đương với tội giết người cấp độ hai, vì vậy có khả năng Thao, Lane và Kueng sẽ phải đối mặt với các hình phạt tương tự như Chauvin nếu ông ta bị kết án.

Toà án chưa định ra ngày đưa Chauvin ra hầu tòa. Chauvin đã bị bắt vào ngày 29/5. Đơn kiện hình sự mới nhất chống lại ông cho biết, hành động ghì gối của ông là nguyên nhân chính khiến ông Floyd mất ý thức, cấu thành tổn hại cơ thể đáng kể và thậm chí gây ra cái chết của Floyd.

Các tường thuật trong 3 khiếu nại khác gần như đều chống lại Chauvin. Khiếu nại đối với Lane, 37 tuổi, lưu ý rằng anh ta đã hỏi Chauvin hai lần về việc lật Floyd về phía mình và việc Floyd bị mê sảng. Tuy nhiên, Lane không có hành động cụ thể nào để hỗ trợ Floyd, thay đổi vị trí của mình tại hiện trường, hoặc có hành động khuyên can các sĩ quan giảm lực tác động lên Floyd.

Khiếu nại chống lại Kueng, 26 tuổi, cho biết anh đứng ở giữa Chauvin và Lane tại hiện trường và đã nghe các ý kiến ​​của họ. Còn đối với Thao, 34 tuổi, lúc đó đang đứng gần đám đông ngoài cuộc. Video cho thấy ban đầu Thao có sự lúng túng và định dùng xe cảnh sát tuần tra, nhưng sau đó các sĩ quan quyết định không sử dụng nó và giữ nguyên vị trí của họ.

Sau nhiều ngày biểu tình phản đối sự tàn bạo và phân biệt đối xử của cảnh sát, Thống đốc Tim Walz và Bộ Nhân quyền bang Minnesota, đã ra lệnh điều tra dân quyền sở cảnh sát thành phố để giải quyết lịch sử phân biệt chủng tộc, và tìm giải pháp thay đổi hệ thống làm việc.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x