Tình báo Ukraine: Giới tinh hoa Nga muốn ám sát ông Putin, thay lãnh đạo mới

21/03/22, 12:05 Thế giới

Theo tình báo Ukraine, một nhóm người có ảnh hưởng trong giới tinh hoa Nga đang lên kế hoạch loại bỏ Tổng thống Vladimir Putin và thay thế bằng người kế nhiệm khác nhằm khôi phục quan hệ thương mại với phương Tây. Không loại trừ khả năng đầu độc, gây tai nạn…

Theo tình báo Ukraine, một nhóm người trong giới tinh hoa Nga đang lên kế hoạch loại bỏ Tổng thống Vladimir Putin. (Ảnh qua Axios)

Theo Newsweek, tuyên bố trên được Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine đưa ra hôm 20/3 qua một bài đăng trên trang Facebook chính thức của bộ. Bài đăng bắt đầu bằng: 

“Ngộ độc, bệnh đột ngột, tai nạn – Giới tinh hoa Nga đang cân nhắc khả năng loại bỏ Putin.

Trong giới tinh hoa chính trị và kinh doanh ở Nga, một nhóm những người có ảnh hưởng chống lại [Vladimir Putin] đã được hình thành. Mục tiêu của họ là loại bỏ quyền lực của ông Putin càng sớm càng tốt và khôi phục các mối quan hệ kinh tế với phương Tây đã bị phá hủy bởi cuộc chiến Ukraine”.

Những người trong cuộc này được cho là vô cùng phẫn nộ trước ảnh hưởng của cuộc xâm lược Ukraine đối với nền kinh tế Nga, hiện đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng phạt.

Bài đăng tuyên bố, nhóm tinh hoa Nga không chỉ lên kế hoạch ám sát ông Putin, mà còn quyết định chọn một người kế nhiệm tiềm năng là ông Alexander Bortnikov, hiện đang giữ chức Giám đốc Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB), đồng thời điều phối hoạt động phân tích dân số và khả năng quân sự của Ukraine trước cuộc xâm lược gần đây.

Tình báo Ukraine cho biết ông Putin và ông Bortkinov gần đây đã có những tranh cãi gay gắt khi Tổng thống Nga đổ lỗi cho Giám đốc FSB về những khó khăn của Moscow trong cuộc chiến Ukraine. 

“Bortnikov gần đây đã khiến nhà độc tài Nga phật ý. Lý do chính thức dẫn đến sự thất sủng của lãnh đạo FSB là những tính toán sai lầm chết người trong cuộc chiến với Ukraine. Bortnikov và bộ phận của ông chịu trách nhiệm phân tích quan điểm của người dân Ukraine và năng lực của quân đội Ukraine”, bài đăng cho biết.

Ông Bortkinov được cho là đang liên kết với một nhóm tinh hoa Nga để tìm cách loại bỏ ông Putin.

“Được biết, Bortkinov và một số đại diện có ảnh hưởng của giới tinh hoa Nga đang xem xét các phương án để loại bỏ quyền lực của Putin. Đặc biệt, không loại trừ khả năng đầu độc, bệnh đột ngột, hoặc bất kỳ tai nạn ‘ngẫu nhiên’ nào khác”, Tình báo Ukraine cho biết.

Khả năng Putin bị buộc rời bỏ quyền lực bằng cách ám sát hoặc các biện pháp khác đã là một chủ đề được bàn tán liên tục trên trường quốc tế từ khi bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine. Vì cuộc chiến này đã gây ra những tổn thất to lớn cho người dân Ukraine và kết quả là các biện pháp trừng phạt kinh tế cũng làm tê liệt nước Nga.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ Lindsey Graham gần đây đã bị chỉ trích vì liên tục ám chỉ rằng Putin nên bị ám sát để chấm dứt xung đột Ukraine. Các chuyên gia cảnh báo những lời lẽ như vậy có thể gây ấn tượng rằng chính phủ Mỹ ủng hộ tư tưởng đối nghịch.

“Cách duy nhất để điều này kết thúc là ai đó ở Nga đưa người đàn ông này [Putin] ra ngoài. Bạn sẽ làm cho đất nước mình — và thế giới — một điều tuyệt vời”, ông Graham viết trên Twitter vào ngày 3/3.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đã phản bác mạnh mẽ phát ngôn của Graham và đảm bảo với cộng đồng quốc tế rằng chính quyền Biden không ủng hộ bất kỳ hành động nào như vậy.

“Không, chúng tôi không ủng hộ việc giết nhà lãnh đạo nước ngoài hoặc thay đổi chế độ. Đó không phải là quan điểm của chính phủ Mỹ và chắc chắn không phải là tuyên bố bạn sẽ nghe thấy từ miệng của bất kỳ ai làm việc trong chính quyền này”, Psaki nói trong cuộc họp báo một ngày sau dòng tweet của ông Graham.

Thùy Linh (Theo Newsweek)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x