Thượng viện ra nghị quyết thúc giục Hạ Viện bỏ phiếu về điều tra luận tội Trump

26/10/19, 07:36 Thế giới

Hôm 24/10 vừa qua, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham đã đưa ra một nghị quyết không ràng buộc, kêu gọi Đảng Dân chủ tại Hạ viện tổ chức một cuộc bỏ phiếu chính thức về việc bắt đầu cuộc điều tra luận tội trước khi tiến hành điều tra Tổng thống Donald Trump.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham tổ chức một cuộc họp báo về quá trình điều tra luận tội của Hạ viện trên đồi Capitol ở Washington vào ngày 24/10/2019. (Ảnh: The Epoch Times)

Nghị quyết tuyên bố: “Hạ viện đang từ bỏ giá trị tiền lệ và truyền thống hơn 1 thế kỷ qua trong quá trình tiến hành luận tội. Lẽ ra tiến trình luận tội Tổng thống Trump cần đúng quy trình như mọi công dân Mỹ, nhưng họ lại bác bỏ sự công bằng cơ bản của ông”.

“Một trong những nền tảng của Hiến pháp Hoa Kỳ là thực hiện đúng quy trình, [trong đó có] quyền được đối chất với người tố cáo, gọi nhân chứng đại diện và không thừa nhận các cáo buộc đối với mình”.

35 Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã ký đồng tài trợ cho nghị quyết này. Và đến tối 24/10, số nghị sĩ đồng tài trợ cho nghị quyết đã tăng lên 46 người.

Các thượng nghĩ sĩ Cộng hòa công bố nghị quyết trên cách một ngày sau khi 30 hạ nghị sĩ Cộng hòa tiến vào buổi điều trần kín của Ủy ban Tình báo Hạ viện để yêu cầu các buổi điều trần nhân chứng phải được công khai với các nhà lập pháp và công chúng.

Nghị quyết chỉ ra rằng trong 3 cuộc điều tra luận tội trước đây, Hạ viện đều tổ chức bỏ phiếu chính thức trước khi bắt đầu điều tra. Tuy nhiên trong trường hợp ông Trump, tiến trình này lại bị thay thế bằng một cuộc họp báo của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.

Nghị quyết cũng nêu rõ: “Việc Chủ tịch Hạ viện tự ý chỉ đạo các ủy ban khởi xướng quá trình luận tội mà không có bất kỳ cuộc tranh luận hoặc bỏ phiếu nào tại Hạ viện là việc chưa từng có trước đây và phi dân chủ”.

Các tiến trình luận tội trước đây cho phép các tổng thống được cử luật sư có mặt tại các phiên điều trần và khai chứng. Trong mỗi trường hợp đó, các luật sư của các tổng thống được phép đưa ra và phản bác bằng chứng, cũng như phỏng vấn và kiểm tra chéo các nhân chứng.

“Ngược lại, ‘cuộc điều tra’ luận tội hiện nay của Hạ viện không cung cấp bất kỳ quyền và sự bảo vệ cơ bản nào đối với Tổng thống Trump. Những cáo buộc chính chống lại Tổng thống Trump dựa trên những xác nhận và lời khai từ các nhân chứng mà ông không thể đối chất, là một phần của tiến trình trong đó ông không thể mời các nhân chứng bảo vệ ông hoặc có hiểu biết cơ bản về các cáo buộc chống lại ông”, các nghị sĩ đồng tài trợ nghị quyết nói. 

Trước đó, hôm 24/9, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tổ chức một cuộc họp báo tuyên bố điều tra các cáo buộc liên quan tới cuộc gọi của Tổng thống Donald Trump với Tổng thống Ukraine – Volodymyr Zelenskiy vào ngày 25/7. Trong cuộc trò chuyện, ông Trump đề nghị ông Zelenskiy xem xét các cáo buộc về hành vi tham nhũng của cha con cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đang tham gia tranh cử tổng thống năm 2020. Và một người tố giác đã tố cáo ông Trump làm vậy nhằm loại bỏ đối thủ chính trị của mình.

Cho tới nay, đảng Dân chủ vẫn thực hiện tất cả các cuộc điều trần nhân chứng trong phòng kín. Công chúng chỉ được tiếp cận các thông tin bị giới hạn, hay bị rò rỉ qua truyền thông hoặc một ít tài liệu do các ủy ban công bố.

Đảng Dân chủ bảo vệ tiến trình điều tra luận tội này bằng lập luận rằng các nhà lập pháp trong các tiến trình luận tội trước đây làm việc dựa trên nguồn tài liệu được thu thập thông qua một cuộc điều tra của một luật sư đặc biệt. Trong khi đó, các nhà lập pháp đảm nhận vụ việc hiện tại mà không có luật sư đặc biệt thực hiện cuộc điều tra. Vì vậy, tiến trình luận tội phải được giữ bí mật để các nhân chứng không điều chỉnh lời khai của họ.

Tuy nhiên, thông tin từ cuộc điều tra liên tục bị rò rỉ đã khiến tiến trình luận tội bí mật của phe Dân chủ không còn nhiều thuận lợi. Đảng Cộng hòa cho biết họ không được tiếp cận các bản ghi lời khai. Nhưng các thông tin rò rỉ cho thấy dường như hầu hết các lời khai đều gây tổn hại cho ông Trump.

Ngoài ra, thiểu số dân biểu Cộng hòa trong 3 ủy ban đang thực hiện cuộc điều tra luận tội không có các quyền giống như quyền mà Hạ viện trao cho thiểu số dân biểu Dân chủ trong cuộc điều tra luận tội Tổng thống Bill Clinton, trong đó có quyền được ban hành trát đòi hầu tòa. Nghị quyết mà ông Graham giới thiệu kêu gọi đảng Dân chủ phải tuân thủ tiền lệ và trao cho đảng Cộng hòa các quyền tương tự như đảng Dân chủ đã có trong cuộc điều tra ông Clinton.

“Chúng tôi không nói Hạ viện không thể luận tội tổng thống. Điều chúng tôi đang nói với Hạ viện là, có cách làm đúng và có cách làm sai. [Cuộc điều tra] này một phần là luật pháp, nhưng hai phần là chính trị”, nghị sĩ Graham cho biết.

Trước đó hôm 8/10, Nhà Trắng đã tuyên bố từ chối hợp tác với cuộc điều tra luận tội ông Trump trừ khi đảng Dân chủ tổ chức một cuộc bỏ phiếu toàn diện. Tổng thống Trump phủ định cáo buộc sai trái về ông trong cuộc gọi với ông Zelenskiy. Tổng thống Ukraine cũng cho biết ông không bị gây áp lực trong cuộc gọi với ông Trump vừa qua.

Khánh Ngân (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x