Thượng Hải chính thức ‘mở cửa’, đổ hết trách nhiệm cho khu phố

02/06/22, 16:49 Trung Quốc

Chính quyền Thượng Hải tối 30/5 thông báo chính thức nối lại hầu hết các hoạt động kinh doanh, sản xuất, giao thông từ ngày 1/6, nhưng tránh nhắc đến từ “mở cửa”.

Một cộng đồng bị phong tỏa ở Thượng Hải vào tháng 3/2022. (Ảnh:  REUTERS)

Trước đó ngày 29/5, Thượng Hải tổ chức họp báo về công tác phòng chống dịch, các lãnh đạo liên quan phủ nhận việc áp dụng các biện pháp “phong tỏa thành phố”, vốn đã gây ra vô số thảm kịch. Thay vào đó nói rằng tổ dân phố là tổ chức tự quản của cư dân, vì vậy tất cả hành vi của tổ dân phố là kết quả của việc tự quản, không phải chỉ thị của chính phủ.

Nhà phân tích Đường Tĩnh Viễn nhận định: Điều này “nghĩa là, chính quyền Thượng Hải đã đổ mọi hậu quả của tất cả các biện pháp cưỡng chế trong quá trình phong tỏa thành phố, ngay cả thương vong hay ảnh hưởng kinh tế cho các tổ dân phố.

Theo logic này, người dân Thượng Hải đã tự nguyện phong tỏa trong 2 tháng thông qua chế độ tự quản với “ý thức cách mạng” rất cao. Nhốt mình trong nhà là tự nguyện; Hàn cửa, hàng rào bằng dây thép gai dùng để cách ly với bên ngoài được dựng trước mỗi tòa nhà là do người dân tự làm; người dân tự đột nhập vào phòng, phun thuốc khử trùng vào đồ ăn, quần áo, đồ điện… của mình. Số người chết vì đói, bệnh tật và nhảy lầu vì tuyệt vọng cũng là tự nguyện cống hiến cho đảng, cho ‘thắng lợi của phong trào Zero Covid’”.

Tuy nhiên, trả lời Epoch Times ngày 1/6, một thành viên của tổ dân phố ở một khu dân cư tại Thượng Hải cho biết: “Tổ dân phố có quyền phong tỏa cộng đồng mà không có mệnh lệnh như vậy không? Tổ dân phố phải nghe theo cấp trên, cấp trên của chúng tôi là khu phố, chính quyền quận ban hành văn bản hoặc truyền đạt yêu cầu bằng miệng xuống khu phố”. Họ đang thực hiện chỉ thị của cấp trên ở mọi cấp.

Ông Vương, một cư dân ở tổ dân phố Tân Khu Phổ Đông cho biết các quan chức hiện đang trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho nhau, bởi thiệt hại sau hơn 2 tháng phong tỏa là quá lớn không thể khắc phục.

Ngay sau khi tin tức được đưa ra, phản ứng dữ dội nhất của người dân Thượng Hải không phải là vui mừng mà là sốc và mắng mỏ. 

Một số người trực tiếp nói: “Sau này xin đừng gọi chính quyền là lưu manh, vậy sẽ quá oan cho lưu manh rồi”. “Chưa từng thấy người không biết xấu hổ như vậy”. Có người mỉa mai rằng: “Hóa ra có một số thế lực nước ngoài đến Thượng Hải phong tỏa thành phố?”, “Lần này không phải giặc ngoại xâm, mà là ma quỷ, quá bỉ ổi rồi”.

Hồng Liên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x