Nhà xác Thượng Hải tiết lộ thông tin kinh người: Mỗi ngày đốt thi thể tới nửa đêm

27/04/22, 09:31 Trung Quốc

Mới đây một nhà tang lễ ở Thượng Hải đã tiết lộ một số thông tin khiến ngoại giới kinh hãi…

nhà xác
Một nhà tang lễ ở Thượng Hải tiết lộ mỗi ngày họ phải đốt thi thể tới nửa đêm. (Ảnh minh họa qua Twitter)

Ngày 25/4/2022, các quan chức thông báo rằng gần 20.000 ca nhiễm mới đã được báo cáo ở Thượng Hải, với 51 ca tử vong. Từ ngày 17 đến ngày 24/4, Thượng Hải thông báo có tổng cộng 138 người chết trong 8 ngày liên tiếp.

Vào tối ngày 22/4, một cư dân mạng đăng tải thông tin cho biết, nhà tang lễ ở quận Gia Định, Thượng Hải, khi làm rõ một cáo buộc bên ngoài về việc xử lý nhầm hài cốt của vợ ông Cố, một nhân sĩ trong giới văn hóa ở Gia Định, đã vô tình tiết lộ nhà tang lễ thời gian này phải xử lý số lượng thi thể gấp đôi.

Tờ ‘NetEase News’ đã đăng một bài báo vào ngày 22/4 với tựa đề “Theo dõi quá trình xử lý sự cố nhà tang lễ Thượng Hải: Nếu tất cả các bên không hài lòng, vấn đề nằm ở đâu?”, nhưng rất nhanh đã bị chính quyền xóa.

Trong bài báo có đề cập rằng sau khi Nhà tang lễ Gia Định công bố kết quả vụ việc vào sáng ngày 21, đã có rất nhiều bình luận và phẫn nộ.

Nhà tang lễ này thuộc hệ thống dân sự, bài báo trích dẫn đầy đủ phản hồi của một nhân viên trong hệ thống, trong đó có một số thông tin gây chú ý với ngoại giới. Ví dụ, trong câu trả lời về vấn đề “đồ tang lễ”, nhân viên này nói: “Việc kéo dài thời gian phong tỏa và khối lượng công việc tăng mạnh, khiến quan tài và hũ đựng tro cốt bên trong nhà tang lễ bị thiếu, những quan tài còn sót lại trong kho có giá khá cao, hộp đựng tro cốt cũng chỉ còn vài loại và hoa tang cũng không có sự lựa chọn.”

Ảnh chụp màng hình một phần nội dung bài báo. (Ảnh: The Epoch Times)

Trong phần “đòi công lý cho toàn thể cán bộ công nhân viên nhà tang lễ” có đề cập đến việc “từ ngày 1/4, tất cả nhân viên nhà tang lễ không được về nhà trong 24 giờ, hỏa táng hàng ngày đến 12 giờ đêm, số người chết đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Để duy trì và đảm bảo hoạt động bình thường của thành phố thì đây là việc làm vượt quá sức.”

Ngày 25/4, Đài Á Châu Tự Do đưa tin, các nhân viên tại nhà tang lễ Long Hoa Thượng Hải nói với các phóng viên rằng, khối lượng công việc của họ đã tăng lên so với trước đây, nhưng không muốn cung cấp số liệu cụ thể. Các nhân viên nhà tang lễ cho biết họ đang đối phó với tình trạng gia tăng số lượng thi thể, và những chiếc bình đựng tro cốt sẽ phải chờ đến khi dịch kết thúc mới có thể nhận.

Nhân viên Nhà tang lễ Long Hoa cho biết: “Việc hỏa táng, hiện chúng tôi sẽ rước (thi hài) và hỏa táng cùng ngày, tro cốt sẽ không đưa về nhà tang lễ để làm thủ tục cho đến khi kết thúc dịch bệnh”. “Hiện chúng tôi có rất ít nhân viên.”

Ngoài ra, một nhân viên khác cũng nói với Đài Á Châu Tự Do cách đây một tuần rằng khối lượng công việc của họ đã tăng lên đáng kể kể từ đợt dịch mới.

Theo thống kê chính thức của Ủy ban Y tế và Sức khỏe thành phố Thượng Hải, từ khi thành phố phong tỏa vào ngày 28/3 đến ngày 21/4, đã có tổng cộng 36 ca tử vong tại các địa phương ở Thượng Hải. Có tổng cộng 15 nhà tang lễ ở Thượng Hải, tình huống làm việc của các nhà tang lễ khác vẫn chưa được tiết lộ, nhà tang lễ Long Hoa tiết lộ thông tin cũng là vì họ có liên quan đến sự việc xử lý nhầm hài cốt của vợ ông Cố.

Ngoại giới nghi ngờ, nếu như nhà tang lễ Long Hoa đã hoạt động hơn 20 ngày thì có bao nhiêu người đã thiệt mạng trong đợt phong tỏa và kiểm soát này ở Thượng Hải?

Tử Vi (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x