Thủ Tướng Xuân Phúc: Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045

31/12/19, 15:04 Việt Nam

Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương 63 tỉnh thành diễn ra vào hôm qua (30/12) tại Hà Nội.

Thủ Tướng Xuân Phúc Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045-ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: chinhphu.vn)

Tại hội nghị, về thành tựu trong phát triển kinh tế, Thủ tướng cho biết, năm 2019, quy mô kinh tế tăng gấp 1,3 lần so với 2015, trong khi tốc độ tăng trưởng năm nay lần thứ hai liên tiếp trên 7%, ở mức 7,02% và quy mô kinh tế tăng lên 262 tỷ USD. Mức tăng trưởng này cũng vượt xa dự báo của các tổ chức quốc tế, như ADB tính toán 6,9%, World Bank 6,8%…

“Tôi xin khẳng định điều này cho thấy quy mô càng lớn thì việc đạt được thêm 1% tăng trưởng sẽ càng khó hơn nhưng không phải là không thể đạt được”, Thủ tướng khẳng định.

Để chứng minh, Thủ tướng dẫn chứng, năm 2019, chúng ta không chỉ đạt được tăng trưởng nhanh mà lạm phát chỉ 2.79%, mặt bằng lãi suất và tỉ giá luôn duy trì ổn định trong bối cảnh các thị trường tài chính toàn cầu đầy biến động. Cán cân ngân sách tính đến ngày 23/12 là thặng dư, tỉ lệ nợ công giảm từ hơn 64% GDP vài năm trước về còn khoảng 56% GDP. Quy mô xuất nhập khẩu hơn 517 tỷ USD, cán cân thương mại hàng hóa đạt thặng dư kỷ lục gần 10 tỷ USD, dự trữ ngoại hối gần 80 tỷ USD  – những con số mà 10 năm trước chúng ta không thể hình dung được.

Thủ Tướng Xuân Phúc Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045-ảnh 2
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (thứ 2 từ phải sang) tới tham dự Hội nghị Chính phủ với địa phương sáng 30/12.( Ảnh: VGP)

Theo ước tính, đến năm 2045, dân số Việt Nam sẽ hơn 108 triệu người, tăng thêm khoảng 12 triệu người trong vòng 25 năm tới, đồng thời tổng số lao động tăng thêm cần có việc làm là gần 11 triệu người. Trước mắt, năm 2020 chúng ta phải tạo việc làm cho hơn 1,1 triệu người; tính chung từ nay đến 2025 là gần 5,5 triệu người – tương đương dân số Singapore. 

 “Đây sẽ là một thách thức rất lớn mà Chính phủ, chính quyền địa phương phải giải quyết. Tuy nhiên, nhìn ở mặt ngược lại, đóng góp lớn vào tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm không ai khác hơn chính là nhóm lao động tăng thêm này”, Thủ tướng cho biết.

Thủ Tướng Xuân Phúc Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045-3
GDP Việt Nam 10 năm gần đây. (Ảnh qua vcci.com.vn)

Thu nhập bình quân đầu người của chúng ta hiện nay là gần 2800 USD nhưng nếu tính cả quy mô nền kinh tế bị bỏ sót thì khoảng 3000 USD. Ngưỡng quốc gia có thu nhập trung bình cao (theo chuẩn giá 2019 của WB) là 3.996 USD.

Theo đó, Thủ tướng Xuân Phúc nhấn mạnh: “Ngưỡng thu nhập trung bình cao ngay trước mắt chúng ta, Việt Nam phải tiếp đà tăng trưởng trong 2 thập niên tới để trở thành quốc gia thu nhập cao vào 2045. Nếu lỡ một nhịp tăng trưởng, cột mốc quan trọng năm 2045 sẽ lùi lại vài năm, Vì vậy, năm nào tôi cũng muốn nhắc lại lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là “không ngủ quên trên vòng nguyệt quế”.

“ Kính thưa các đồng chí,

Có một thực tế không vui là một quốc gia thịnh vượng không có nghĩa là tất cả mọi người, mọi địa phương, mọi vùng miền đều thịnh vượng. Bản đồ địa lý kinh tế Việt Nam trong những thập niên tới sẽ thay đổi rất lớn, sẽ có nhiều địa phương tăng trưởng rất nhanh và trở nên giàu có, cũng có khả năng một số địa phương sẽ tụt lại hoặc dậm chân tại chỗ.

Chính phủ luôn ý thức được chức năng kiến tạo, thúc đẩy, tạo cơ hội tốt nhất và công bằng nhất cho tất cả các địa phương và mọi tầng lớp nhân dân. Tôi tin sẽ có rất nhiều địa phương trong cả nước có mức phấn đấu cao và đạt kết quả để đưa địa phương mình tiến bước và phát triển bền vững”, trích bài phát biểu của Thủ tướng tại hội nghị. 

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng dẫn lại lịch sử, Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn từng nói: “Chim hồng hộc muốn bay cao phải nhờ ở 6 trụ cánh. Nếu không có sáu trụ cánh ấy thì cũng chim thường thôi.”

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x