Thủ tướng Xuân Phúc: Các đô thị lớn phải lên kế hoạch cách ly trên diện rộng

06/03/20, 15:05 Tin trong ngày, Việt Nam

Mới đây, Thủ tướng chính phủ đã yêu cầu các đô thị đông dân, đặc biệt là TP.HCM và Hà Nội phải lên kế hoạch cách ly trên diện rộng, đồng thời giao Bộ Y tế mua thêm 20 triệu chiếc khẩu trang dự trữ để đối phó với tình huống dịch Covid-19 bùng phát, lan rộng.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế mua thêm 20 triệu khẩu trang dự trữ. (Ảnh qua dantri)
Thủ tướng yêu cầu các đô thị lớn phải lên kế hoạch cách ly trên diện rộng. (Ảnh qua dantri)

Đó là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc họp của Thường trực Chính Phủ về phòng chống dịch Covid-19 diễn ra vào chiều 5/3.

Cụ thể, Thủ tướng cho biết, tình hình dịch Covid-19 hiện nay đang diễn biến ngày càng phức tạp, đã lây lan ra 84 quốc gia và vùng lãnh thổ và khiến hơn 3.000 người tử vong.

Theo đó, với mục tiêu kép là vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, Chính phủ sẽ ban hành chỉ thị về các giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội để ứng phó với dịch bệnh.

Yêu cầu các đô thị đông dân lên kế hoạch cách ly trên diện rộng

Về phương án đối phó với tình huống xấu nếu dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, Thủ tướng yêu cầu các đô thị đông dân, đặc biệt là TP.HCM và Hà Nội phải lên kế hoạch cách ly trên diện rộng.

Ngành Y tế và các ngành có liên quan khác cũng cần chi tiết hóa về kế hoạch điều chuyển nhân lực y tế và nguồn lực hỗ trợ một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Đồng thời, các bộ, ngành cũng cần lập kế hoạch dự phòng về nguồn cung ứng nhu yếu phẩm trong trường hợp phải cách ly trên diện rộng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bất an, không tốt đối với người bị cách ly. 

Cuộc họp của Thường trực Chính phủ về chống dịch Covid-19 diễn ra chiều 5/3. (Ảnh qua vietnamnet)
Cuộc họp của Thường trực Chính phủ về chống dịch Covid-19 diễn ra chiều 5/3. (Ảnh qua vietnamnet)

Mua thêm 20 triệu khẩu trang dự trữ, phòng dịch

Ngoài ra, Thủ tướng cũng giao cho Bộ Y tế mua thêm 20 triệu chiếc khẩu trang dự trữ, cộng thêm 10 triệu chiếc ban đầu là 30 triệu chiếc và một số khẩu trang N95 cùng với trang phục chống dịch Covid-19.

Cũng tại cuộc họp trên, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với UBND các tỉnh, TP có phương án huy động một số khách sạn, cơ sở lưu trú để thực hiện việc tổ chức cách ly y tế khi hết các cơ sở cách ly do quân đội bố trí.

Dừng việc miễn thị thực đơn phương với một số quốc gia

Thủ tướng cũng đồng ý với các kiến nghị của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như dừng hiệu lực của giấy miễn thị thực cấp cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài song song với việc dừng miễn thị thực đơn phương đối với quốc gia đó.

TP.HCM lên phương án cách ly hẳn một quận để chống dịch 

Trước yêu cầu về của Thủ tướng về việc lên kế hoạch cách ly trên diện rộng tại các đô thị lớn khi dịch bệnh đang có những diễn biến ngày càng phức tạp, ngày 6/3, ngành y tế TP.HCM cho biết, đơn vị này đang lên phương án cách ly toàn xã/phường, thậm chí một quận trong thành phố.

Xác nhận thông tin trên, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong tuần vừa qua, Sở đã họp bàn và lên phương án cách ly một phường, một xã, thậm chí là một quận. Trong đó, kịch bản mượn ký túc xá sinh viên đang là phương án chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Khu cách ly dã chiến tại 108 Trần Quang Diệu, quận 3, TP HCM. (Ảnh qua vnexpress)
Khu cách ly dã chiến tại 108 Trần Quang Diệu, quận 3, TP HCM. (Ảnh qua vnexpress)

Hiện Bộ Y tế đã chuẩn bị cho tình huống Việt Nam có trên 1.000 và trên 10.000 ca mắc Covid-19. Tuy nhiên kế hoạch thực hiện trên khá khó khăn bởi nếu một xã ở huyện xa trung tâm thì dễ, còn đối với các phường trong trung tâm TP thì không hề đơn giản. 

“Như ở Italy, việc cách ly một khu vực cũng đang gặp khó khăn do địa phương này chiếm đến 1/3 kinh tế của cả nước, tương tự tình trạng của TP.HCM”, ông Bỉnh cho hay.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x