Thủ tướng Hun Sen: Campuchia không phải là vệ tinh của Trung Quốc

09/10/20, 08:59 Thế giới

Thủ tướng Campuchia – Hun Sen mới đây đã đã gửi công hàm tới các đại sứ quán khác nhau để giải thích về cáo buộc quốc gia này là vệ tinh của Trung Quốc, và thêm rằng “nếu Trung Quốc không xây dựng con đường này hoặc cây cầu này, thì ai là người thay thế [Trung Quốc] xây dựng nó”. Lập trường của ông Hun Sen được đưa ra giữa bối cảnh Phnompenh đang tiếp nhận rất nhiều sự hỗ trợ từ chính quyền Trung Quốc.

Thủ tướng Hun Sen: Campuchia không là vệ tinh của Trung Quốc
Thủ tướng Hun Sen: Campuchia không là vệ tinh của Trung Quốc. (Ảnh: CCA)

Phnom Penh Post đưa tin ngày 8/10, Thủ tướng Campuchia – Hun Sen đã gửi công hàm tới các đại sứ quán khác nhau để thể hiện lập trường của mình và làm rõ các cáo buộc rằng Vương quốc này là một quốc gia vệ tinh của Trung Quốc và cho phép nước này tiếp cận độc quyền Căn cứ Hải quân Ream tại tỉnh Preah Sihanouk (Sihanoukville).

“[Khi] một số người nhìn thấy Trung Quốc xây dựng đường sá, cung cấp các khoản tài trợ và cho vay để Campuchia xây dựng đường sá, họ nói rằng Campuchia là một quốc gia vệ tinh của Trung Quốc, và Campuchia chọn Trung Quốc vì siêu cường này hoặc siêu cường kia. Nhưng tôi muốn hỏi họ – nếu Trung Quốc không xây dựng con đường này hoặc cây cầu này, thì ai là người thay thế [Trung Quốc] xây dựng nó?”, ông Hun Sen nói.

Mặc dù ông Hun Sen không đề cập trực tiếp tới Mỹ, nhưng Khmer Times lại cho rằng, Thủ tướng Campuchia dường như đáp lại việc Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo về việc Campuchia có thể cho Trung Quốc đặt khí tài quân sự ở căn cứ Ream sau khi phá bỏ công trình của Mỹ tại đây.

Thủ tướng Campuchia còn khẳng định rằng, chính phủ của ông có thể cho phép tàu của nhiều nước tiếp cận ở các cảng biển quốc tế, nhưng tình hình sẽ khác đi nếu đó là cảng quân sự vì những nơi này cần sự cho phép chính thức.

Ông Hun Sen cũng lên tiếng cảm ơn chính phủ Trung Quốc đã giúp Campuchia xây dựng “hàng nghìn km” cầu, đường và các công trình cơ sở hạ tầng khác.

Vào ngày 7/10, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cũng từng khẳng định rằng, Trung Quốc sẽ không có quyền tiếp cận độc quyền căn cứ hải quân Ream tại tỉnh Sihanoukville, bất kể chính quyền Bắc Kinh tài trợ dự án nâng cấp căn cứ này, theo AFP

Trong những năm gần đây, chính quyền Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động viện trợ cho Campuchia trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quân sự. Gần đây nhất là, vào ngày 6/10, Đại tướng Hun Manet – Tư lệnh lục quân Campuchia cho biết, Trung Quốc đã bàn giao 75 xe quân sự cho lục quân Campuchia theo thỏa thuận hợp tác 2 nước ký từ năm 2019.  

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x