Mỹ trừng phạt công ty TQ vì lợi dụng dự án tại Campuchia cho tham vọng thống trị toàn cầu

16/09/20, 10:32 Thế giới

SCMP đưa tin, hôm 15/9, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành trừng phạt công ty Union Development Group (UDG) của Trung Quốc liên quan dự án khu du lịch Dara Sakor tại Campuchia, với cáo buộc thúc đẩy tham vọng thống trị toàn cầu của Bắc Kinh. Đồng thời, Mỹ cũng bày tỏ quan ngại về khả năng Trung Quốc lợi dụng dự án cho mục đích quân sự.

Mỹ trừng phạt công ty TQ vì lợi dụng dự án tại Campuchia cho tham vọng thống trị toàn cầu. (Ảnh: Nytimes)

Cụ thể, Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc công ty UDG “thâu tóm và phá dỡ đất của người dân địa phương” để xây dựng dự án Dara Sakor – khu nghỉ mát ven biển rộng 36.000 ha, gồm tổ hợp sân golf, sòng bạc, khu nghỉ dưỡng sang trọng, sân bay và bến cảng lớn cho tàu du lịch. 

Thêm nữa, Mỹ cũng cáo buộc Trung Quốc lợi dụng các dự án của UDG tại Campuchia để “thúc đẩy tham vọng mở rộng quyền lực toàn cầu”, đồng thời bày tỏ quan ngại rằng sân bay quốc tế Dara Sakor có thể được chuyển đổi sử dụng cho mục đích quân sự.

“Sự hiện diện quân sự thường trực của Trung Quốc ở Campuchia có thể gây ra mối đe dọa tới sự ổn định của khu vực và làm suy yếu triển vọng của việc giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình, cũng như thúc đẩy an toàn và an ninh hàng hải, tự do hàng hải và hàng không”, tuyên bố cho biết.

Theo thông báo của Bộ Tài chính Mỹ, UDG đã làm việc với ông Kun Kim – tướng Campuchia đã bị Mỹ trừng phạt hồi năm 2019 vì cáo buộc tham nhũng. Với sự giúp đỡ của ông Kim và một số binh lính Campuchia, UDG đã “ngăn cản dân làng địa phương trồng lúa trên vùng đất tranh chấp”, đồng thời còn “đốt nhà của dân làng và sử dụng cả lực lượng an ninh tư nhân và chính phủ để kiểm soát việc đi lại của người dân”.

Hiện tại, UDG đang xây dựng khu phức hợp gồm bến cảng, sân bay và khu nghỉ dưỡng Dara Sakor tại một công viên quốc gia ở Koh Kong, sở hữu đường băng có khả năng tiếp nhận những máy bay lớn nhất thế giới. Công ty mô tả đây là dự án phát triển khu vực lớn nhất trong sáng kiến “Vành đai và Con đường”. Tổng giá trị dự án Dara Sakor là khoảng 3,8 tỷ USD.

Biện pháp trừng phạt trên của Mỹ được đưa ra sau khi chính quyền ông Trump đã công bố một “diễn đàn chiến lược hợp tác” mới và mở rộng với khu vực sông Mekong, bao gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x