Thủ tướng Canada tuyên bố đại dịch Covid-19 là cơ hội cho “Đại tái thiết”

30/11/20, 12:03 Thế giới

Trong một thông báo toàn quốc, Thủ tướng Canada – Justin Trudeau đã tiết lộ cho người Canada rằng, đại dịch Covid-19 là cơ hội để tạo ra một cuộc “Đại tái thiết”, hay còn được gọi là một “trật tự thế giới mới”, nhằm phù hợp với chiến lược của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. 

Thủ tướng Canada tuyên bố đại dịch Covid-19 là cơ hội cho “Đại tái thiết”.
Thủ tướng Canada tuyên bố đại dịch Covid-19 là cơ hội cho “Đại tái thiết”. (Ảnh: Westphalian Times)

Bất chấp khẳng định từ những cá nhân cho rằng những gì mà truyền hình đưa tin về kế hoạch “Đại tái thiết” (Great Reset) đơn thuần chỉ là thuyết âm mưu, Justin Trudeau lại thừa nhận một cách công khai rằng đại dịch chính là cơ hội cho một kế hoạch toàn cầu hóa, thứ được tạo ra để nô dịch thế giới dưới một chính phủ toàn cầu mới.

Thủ tướng Canada phát biểu: “Đại dịch đã tạo ra cơ hội cho một cuộc tái thiết”

“Đây là cơ hội để chúng ta thúc đẩy các nỗ lực giai đoạn trước đại dịch, để tái hình dung các hệ thống kinh tế thực sự giải quyết được các thách thức toàn cầu như tình trạng nghèo đói cùng cực, bất bình đẳng và biến đổi khí hậu”.

Trudeau tiếp tục tiết lộ rằng kế hoạch vốn từ đầu là để thúc đẩy “Chương trình nghị sự về Phát triển bền vững năm 2030 của Canada”. Đây là chương trình mà chính phủ Canada nhận định là “một kế hoạch chung cho quan hệ đối tác, hòa bình và thịnh vượng cho toàn dân và thế giới trong hiện tại và tương lai”

Ông Trudeau cũng thừa nhận: “Chiến lược Build Back Better hỗ trợ những đối tượng dễ bị tổn thương nhất, đồng thời vẫn duy trì động lực để đạt được chương trình nghị sự năm 2030 với phát triển bền vững và các mục tiêu phát triển bền vững. Chính quyền Canada sẵn sàng túc trực để lắng nghe và hỗ trợ”.

Hóa ra, kế hoạch năm 2030 này lại trùng lặp trực tiếp với “Chương trình nghị sự về trật tự thế giới mới của Giáo hoàng Francis”. Giáo hoàng không chỉ muốn một nền xã hội chủ nghĩa toàn cầu, mà còn mong muốn tiến hành tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 “cho toàn thể người dân”

Joe Biden cùng chiến lược “Build Back Better” thúc đẩy cuộc “Đại tái thiết” với khẳng định tương tự như Trudeau

Khi video thừa nhận về kế hoạch toàn cầu cho nhân loại của Justin Trudeau trở nên thịnh hành trên mạng xã hội, nhiều người thậm chí chưa bao giờ nghe đến cụm từ “Đại tái thiết” đã bắt đầu tìm hiểu về nó, và phát hiện ra sự khủng khiếp đang chờ trực hành tinh dưới chiêu bài “chữa lành” một đại dịch tồi tệ. 

Một người dùng Twitter đã đào sâu một chút vào vấn đề: “Klaus Schwab từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới (thuộc một phần của Liên Hợp Quốc) khẳng định rằng Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (một phần của kế hoạch ‘Đại tái thiết’) sẽ ‘tạo ra sự kết hợp giữa bản sắc vật lý, kỹ thuật số và sinh học của chúng ta’”.

Một người dùng khác bày tỏ: “Schwab biết rằng: Thứ nhất, chủ nghĩa tự do mới đã ‘kết thúc’ vì mô hình ký sinh Ponzi (một hình thức lừa đảo thu hút các nhà đầu tư và trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó bằng tiền từ các nhà đầu tư mới hơn, do đó các nhà đầu tư cũ giống như những ‘ký sinh’ ăn tiền từ các nhà đầu tư mới hơn) đang sụp đổ; thứ hai, trừ khi các ‘ký sinh’ giải quyết vấn nạn một cách cứng rắn hơn, nếu không họ sẽ mất kiểm soát; thứ ba, cuộc ‘Đại tái thiết’ là kế hoạch lật đổ nền dân chủ cuối cùng. Nhưng ông ấy lại nhắc đến ‘sự tin tưởng’, vì đó là những gì những kẻ dối trá thường nói”.

Hiện vẫn còn những tranh luận về việc liệu đại dịch Covid-19 có thực sự được lên kế hoạch từ trước như “Sự kiện 201” ám chỉ hay không, hay liệu nó chỉ đơn thuần bị những cá nhân theo chủ nghĩa toàn cầu lợi dụng. Nhưng dù ở trường hợp nào đi chăng nữa, thì đại dịch chắc chắn đang bị lợi dụng để thúc đẩy cho một chương trình nghị sự với ý đồ xấu.

Trước đây, Joe Biden cũng đã từng thi hành một chiến dịch “Build Back Better” với mục đích thiết lập trật tự thế giới mới giống nhận định từ Trudeau, nhằm củng cố cho một cuộc “Đại tái thiết”. Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đưa ra sáng kiến “build back better” với mục đích tương đồng. Điều này cho thấy tất cả các đối tượng theo chủ nghĩa toàn cầu này thực sự đang “cùng tham gia vào vấn đề”.

Kênh truyền hình RT của Nga đưa tin: “Trong nội dung cuốn sách ‘Đại tái thiết’ của mình, Schwab đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới nắm bắt cơ hội mà đại dịch Covid-19 mang lại để tái thiết lập lại xã hội theo mong muốn của họ, đồng thời tuyên bố thế giới sẽ ‘không bao giờ’ trở lại bình thường, dù chính dịch bệnh này không ‘gây ra một mối đe dọa hiện hữu mới’ nào cho nhân loại. Justin Trudeau, Joe Biden, Boris Johnson và những nhân vật quyền lực khác như Charles – Công tước xứ Wales, đã ủng hộ chương trình này trong vài tháng gần đây, tuyên bố đại dịch Covid-19 chính là cơ hội nghìn năm có một để hình dung lại về xã hội”

Lương Phong

Theo tyranny.news

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x