Thêm thông tin liên quan đến ‘tỷ phú ấu dâm’ Jeffrey Epstein

10/09/20, 10:01 Thế giới

Các quan chức của Quần đảo Virgin thuộc Mỹ đang tìm kiếm các tài liệu liên quan đến Jeffrey Epstein từ một tỷ phú New York và vợ ông ta, theo hồ sơ mới.

Jeffrey Epstein và ‘tú bà’ Ghislaine Maxwell tại một sự kiện ở New York vào ngày 13/6/1995. (Ảnh qua Getty Images)

Jeffrey Epstein, nhà quản lý tài chính và tội phạm tình dục đã chết trong tù, được kết luận là một trường hợp tự tử, trong khi chờ đợi cáo buộc buôn bán tình dục trẻ em vào năm ngoái.

Vào tháng 1, Bộ trưởng Tư pháp – Denise George đã mở một cuộc điều tra về bất động sản, quỹ tín thác và 5 công ty bị cáo buộc là một phần trong kế hoạch của Epstein, liên quan đến buôn người và lạm dụng tình dục phụ nữ trẻ và trẻ em vị thành niên ở Quần đảo Virgin, Bộ Tư pháp Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ cho biết.

Epstein đã mua một hòn đảo tư nhân được gọi là Little St. James vào năm 1998. Nó được cho là nơi diễn ra nhiều vụ cưỡng hiếp và tấn công tình dục. Ngoài ra, Ông ta cũng đã mua đảo Great St. James ở gần đó vào năm 2016.

Vào tháng 7, các công tố viên đã gửi trát hầu tòa liên quan đến vụ án cho Charles Schwab, Citibank và các ngân hàng khác. Tháng trước, chính phủ  Mỹ thông báo ý định gửi trát hầu tòa cho Leon Black – tỷ phú giữ chức vụ Giám đốc điều hành của Apollo Global Management, một công ty đầu tư và Lesley Groff, một nhà tuyển dụng bị cáo buộc đính dáng với các vi phạm của Epstein.

Trát đòi hầu tòa mới nhất dành cũng đã được gửi cho tỷ phú Glenn Dubin và vợ ông, Eva Andersson-Dubin, người được cho là có quan hệ tình cảm với Epstein vào những năm 1980.

Các công tố viên muốn có tất cả các tài liệu và thông tin liên lạc liên quan đến các giao dịch tài chính giữa Dubins và Epstein hoặc bất kỳ pháp nhân, đại lý hoặc công ty liên kết nào của Epstein, bao gồm 3 lần chuyển khoản ngân hàng từ năm 2014 – 2016.

Tỷ phú Glenn Dubin và vợ Eva Dubin, cùng con gái Selina Dubin tham dự tiệc của Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở Thành phố New York vào năm 2017. (Ảnh qua Getty Images)

Họ cũng yêu cầu các tài liệu liên quan đến Quần đảo Virgin hoặc Little St. James, bao gồm,  nhưng không giới hạn việc đi đến hoặc đi từ các đảo.

Trong một tuyên bố với báo giới, người phát ngôn của vợ chồng tỷ phú này cho biết, “Gia đình Dubins trước đây đã nói rằng họ rất kinh hoàng và hoàn toàn không biết về những hành vi ‘không thể  tả’ của Jeffrey Epstein.”

Cặp vợ chồng này nói với viên chức quản chế của Epstein vào năm 2009, một năm sau khi ông ta nhận tội gạ gẫm mại dâm từ trẻ vị thành niên, “rằng họ hoàn toàn thoải mái” khi có ông ta bên cạnh con cái, kể cả cô con gái tuổi teen của mình, theo một Email mà Business Insider có được. Người phát ngôn của họ năm ngoái cho hay nếu cặp đôi biết về các cáo buộc buôn bán tình dục của Epstein, “họ sẽ cắt đứt mọi quan hệ và chắc chắn không bao giờ cho phép con cái khi có sự hiện diện của ông ta.”

Theo bản kê khai chuyến bay được công bố trước đây từ máy bay tư nhân của Epstein, gia đình Dubin đã đi máy bay này nhiều lần trong khoảng thời gian từ năm 1996 – 2005. Trong nhiều chuyến bay, con cái của họ cũng có mặt. Ngoài ra, đối tác lâu năm của Epstein, ‘tú bà’ Ghislaine Maxwell cũng có mặt trên một số chuyến bay tương tự.

Ảnh tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein trong tù hồi tháng 7/2020. (Ảnh qua ABC News)

Maxwell đang bị giam giữ tại nhà tù liên bang ở thành phố New York sau khi bị bắt vào đầu năm nay với tội danh vận chuyển trẻ vị thành niên với ý định tham gia vào hoạt động tình dục tội phạm.

Các nhà chức trách cáo buộc Maxwell đã mồi chài và chuẩn bị cho các bé gái vị thành niên tham gia vào hoạt động lạm dụng tình dục diễn ra ở New York, Florida và New Mexico, cùng những nơi khác.

“Maxwell dụ dỗ các cô gái vị thành niên, khiến họ tin tưởng mình, rồi đưa họ vào bẫy mà cô ta và Jeffrey Epstein đã giăng sẵn.” Luật sư Hoa Kỳ Audrey Strauss cho biết khi công bố cáo buộc, cô ấy giả vờ là một phụ nữ mà họ có thể tin tưởng.

Maxwell đã không nhận tội và dự kiến sẽ ​​ra tòa vào năm 2021.

Hồi tháng 1, Glenn Dubin nói với Reuters rằng ông sẽ nghỉ việc quản lý các quỹ phòng hộ để tập trung vào đầu tư trực tiếp thông qua văn phòng gia đình của mình. Dubin cho biết động thái này không liên quan đến sự chú ý mới về các liên kết giữa ông với Epstein.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x