Thêm cụ bà 73 tuổi và 11 người khác mắc Covid-19, bác sĩ viêm não tủy sau khi tiêm vaccine ngừa nCoV

03/01/21, 21:43 Việt Nam

Sau khi ghi nhận thêm 12 ca Covid-19 mới (có cả 1 cụ bà 73 tuổi), tổng số ca bệnh tại Việt Nam đã gần chạm mốc 1.500, hiện vẫn còn hơn 18.000 người đang phải tiếp tục cách ly phòng dịch. Trong khi thế giới đã vượt 85 triệu ca mắc, thì việc một nữ bác sĩ mắc viêm não sau khi tiêm vắc xin ngừa nCoV lại khiến dư luận thêm hoang mang.

Thêm cụ bà 73 tuổi và 11 người khác mắc Covid-19, Việt Nam có 1.494 ca bệnh.

Bộ Y tế chiều 3/1 đã công bố thêm 12 ca mới mắc viêm phổi Vũ Hán (Covid-19), đều nhập cảnh từ nước ngoài về, được cách ly ngay ở Hà Nội (05) và Phú Yên (07), nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên 1.494 ca.

Các bệnh nhân 1483 – 1485 từ Nam Phi nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay QR976 ngày 31/12/2020, được cách ly tại huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội ngay sau khi nhập cảnh.

Lấy mẫu ngày 01/01/2021, kết quả xét nghiệm ngày 02/01/2021 tại CDC Hà Nội dương tính với chủng virus Vũ Hán. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Hai bệnh nhân 1486 – 1487 từ Mexico quá cảnh Pháp sau đó nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN18 ngày 31/12/2020, được cách ly tại TP. Hà Nội ngay sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm ngày 02/01/2021 tại CDC Hà Nội khẳng định các bệnh nhân dương tính với chủng virus Vũ Hán. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Các bệnh nhân 1488 – 1494 từ Mỹ quá cảnh Incheon Hàn Quốc sau đó nhập cảnh Sân bay quốc tế Cam Ranh trên chuyến bay VN441 ngày 01/01/2021, được cách ly tại tỉnh Phú Yên ngay sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang ngày 02/01/2021 của BN 1488 – 1491 và ngày 03/01/2020 của BN 1492 – 1494 khẳng định dương tính với chủng virus Vũ Hán. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam đã tăng lên đến 1.494 ca. Trong đó có 35 ca đã tử vong.

Trong số 1.339 ca bệnh được chữa khỏi có nhiều trường hợp bị tái dương tính lại với Covid-19. Hiện cả nước vẫn còn 18.743 người đang phải cách ly phòng dịch.

Nữ bác sĩ viêm não tủy sau khi tiêm vắc xin Covid-19

Theo trang worldometers, tính đến 18h tối 3/1/2021, thế giới đã vượt 85 triệu ca mắc và hơn 1,84 triệu trường hợp tử vong do Covid-19.

Thế giới tiếp tục lo lắng về hiệu quả của vắc xin ngừa Covid-19 khi một nữ bác sĩ 32 tuổi bị viêm não tủy sau khi tiêm vắc xin Covid-19 của Pfizer-BioNTech.

Một nữ bác sĩ viêm não tủy sau khi tiêm vắc xin Covid-19. (Ảnh qua reuters)

Theo Reuters, bác sĩ này đã được đưa vào điều trị tại phòng hồi sức tích cực của bệnh viện công ở bang Nuevo Leon sau khi bị co giật, khó thở và phát ban trên da. “Chẩn đoán ban đầu là viêm não tủy”, Bộ Y tế thông báo tối 1/1.

Trong khi Pfizer và BioNTech không đưa ra bất cứ lời giải thích nào thì Bộ Y tế nhận định bác sĩ này có tiền sử dị ứng và nhấn mạnh không có bằng chứng cho thấy người dùng vắc xin có thể phát triển chứng viêm não tủy sau tiêm.

Viêm não tủy là bệnh lý viêm nhiễm cấp tính ở chất trắng của não và tủy sống. Bệnh thường gặp ở nam giới khỏe mạnh. Biểu hiện ban đầu là mệt mỏi, buồn nôn, ói mửa, đau đầu…

Bệnh có thể do virus gây ra, khi hệ thống miễn dịch phản ứng chống lại não và tủy sống.

Đến nay, Mexico ghi nhận hơn 1,4 triệu ca nhiễm và ít nhất 126.500 người tử vong vì Covid-19. Nước này đã bắt đầu phân phối đợt vaccine đầu tiên cho nhân viên y tế kể từ ngày 24/12.

Vaccine Pfizer-BioNTech đã được chấp thuận ở Mỹ, Canada, Singapore, Anh và các nước thuộc Liên minh Châu Âu. 

Hôm 31/12,  WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) cũng đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp cho sản phẩm này.

Dưới đây là thông tin cụ thể về 12 ca mới mắc Covid-19:

Năm bệnh nhân Covid-19 ghi nhận tại Hà Nội: 

Bệnh nhân 1483: Nữ, 43 tuổi, quốc tịch Nam Phi.

– Bệnh nhân 1484: Nữ, 73 tuổi, quốc tịch Nam Phi.

– Bệnh nhân 1485: Nam, 12 tuổi, quốc tịch Nam Phi.

– Bệnh nhân 1486: Nữ, 54 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

– Bệnh nhân 1487: Nam, 69 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Bảy bệnh nhân Covid-19 ghi nhận tại Phú Yên:

– Bệnh nhân 1488: Nam, 51, tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Gò Vấp, TP.HCM.

– Bệnh nhân 1489: Nữ, 17, tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở Quận 7, TP.HCM.

– Bệnh nhân 1490: Nam, 20, tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Tây Hồ, TP. Hà Nội. 

– Bệnh nhân 1491: Nam, 40, tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

– Bệnh nhân 1492: Nữ, 28, tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

– Bệnh nhân 1493: Nam, 53, tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

– Bệnh nhân 1494: Nam, 43, tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x