Một Thượng tá về hưu ở TP.HCM nghi mắc Covid-19

04/01/21, 17:03 Việt Nam

Vào ngày 28/12, ông P. (66 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, là Thượng tá đã về hưu) bắt đầu xuất hiện các triệu chứng ho, sốt nên đã tự ra tiệm thuốc tây gần nhà mua thuốc về uống, theo Pháp luật TP.HCM.

Bệnh viện Quân y 7A, nơi tiếp nhận ca nghi nhiễm Covid-19. (Ảnh qua PLO)

Trước đó, vào tối ngày 31/12, ông P. được xe ô tô của huyện đội Bình Chánh chở vào nhập khoa cấp cứu của BV Quân y 7A. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán ông mắc viêm phổi nghi Covid-19 (mẫu bệnh phẩm dương tính lần 1), tăng huyết áp, suy tim.

Được biết, trước khi nhập viện, từ ngày 24/12 đến ngày 27/12, ông P. đã đi từ TP.HCM ra Hà Nội bằng máy bay sau đó tiếp tục đi tour di chuyển theo đoàn gồm 20 người từ Hà Nội đến Sa Pa.

Sau khi ở lại Sa Pa tham quan, ăn nghỉ, đến chiều 27/12, ông P. về lại Hà Nội và đi máy bay vào lại TP.HCM, về ở nhà tại khu phố 5, thị trấn Tân Túc. Ngày 28/12, ông P. bắt đầu xuất hiện các triệu chứng ho, sốt nên đã tự ra tiệm gần nhà mua tây về uống. 

Do không thấy bệnh tình cải thiện, đến sáng ngày 29/12, ông P. tiếp tục đến thăm khám tại một phòng khám ở huyện Bình Chánh và được cho kê toa về uống thuốc tại nhà.

Sau đó, đến ngày 31/12 ông được đưa đi cấp cứu tại BV Quân y 7A. ông P. đi xe ô tô cơ quan, đi cùng có lái xe và một người khác. Tại khoa Cấp cứu, ông P. nằm cùng phòng với 4 bệnh nhân, tiếp xúc với ê kíp trực gồm 4 bác sĩ và điều dưỡng.

Khoảng 21h25 cùng ngày đến 11h30 ngày 1/1/2021, ông P. được chuyển tới Khoa A1 nằm chung phòng với 4 bệnh nhân khác. Sau đó, ông được chuyển tới phòng cách ly tại Khoa A4.

Cơ quan chức năng huyện Bình Chánh cho biết, ông P. đã được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) lấy mẫu xét nghiệm virus Vũ Hán để khẳng định có mắc Covid-19 hay không. 

Trong thời gian chờ kết quả chính thức, địa phương đã phong tỏa căn nhà người đàn ông này ở, lấy mẫu xét nghiệm 36/37 trường hợp tiếp xúc gần với ông P. (trừ lái xe tại Hà Nội đang tiếp cận).

Theo nguồn tin mới nhất từ Tuổi Trẻ, thì mới đây HCDC xác nhận kết quả xét nghiệm lần 2 của ông P. là âm tính.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x