Thêm 12.096 ca, 335 trường hợp tử vong; Bộ Y tế ban hành quy định mới về cách ly, điều trị trẻ em liên quan đến COVID-19

26/08/21, 10:03 Việt Nam

Tối ngày 25/8, Bộ Y tế ghi nhận thêm 12.093 ca mắc Covid-19 mới, 7.646 người đủ điều kiện xuất viện, 335 ca tử vong và 776 ca nguy kịch.

Thêm 12.096 ca Covid-19, 335 trường hợp tử vong. (Ảnh qua Tiền Phong)

Tình hình dịch bệnh

Trong số ca nhiễm mới có 7.321 ca đang điều tra dịch tễ và 4.772 ca được phát hiện ở khu cách ly, phong tỏa. 2 tỉnh thành tâm điểm dịch vẫn là TP.HCM và Bình Dương.

Cùng trong ngày 25/8, Tiểu ban điều trị thông báo nước ta ghi nhận 335 ca tử vong liên quan đến Covid-19 tại 11 tỉnh, thành phố; nâng tổng số ca tử vong tính đến 25/8 lên 9.349 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc.

Cụ thể số ca tử vong mới tại TP.HCM (266), Long An (16), Bình Dương (31), Đà Nẵng (3), Đồng Nai (13), Bến Tre (1), Hà Nội (1), Khánh Hòa (1), Bình Phước (1), Tiền Giang (1), Thừa Thiên – Huế (1).

Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 749 ca và số bệnh nhân nguy kịch đang phải can thiệp ECMO là 27 ca.

Bộ Y tế ban hành quy định mới về cách ly, điều trị trẻ em liên quan đến COVID-19

Báo Tiền Phong đưa tin, ngày 25/8, Bộ Y tế cho biết để đảm bảo điều kiện sinh hoạt thuận lợi, an toàn cho trẻ em trong thời gian cách ly, điều trị, Bộ Y tế đã có văn bản về cách ly phòng, chống COVID-19 đối với trẻ em gửi các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố.

Theo đó cha/mẹ/người chăm sóc trẻ được đi cùng con trẻ đến cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị. Nếu trẻ cách ly tại nhà thì người lớn phải làm cam kết tự nguyện cách ly cùng trẻ, đồng thời tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Trường hợp cha/mẹ/người chăm sóc trẻ không thể đi, ở cùng trẻ thì chính quyền địa phương sẽ bố trí người, chỉ định cán bộ trong cơ sở y tế/cách ly hoặc tìm kiếm người tình nguyện chăm sóc cho trẻ. Trẻ sẽ thường xuyên được liên lạc với gia đình, người thân để giảm tối đa sự căng thẳng, lo âu.

Đối với trẻ em Việt Nam dưới 16 tuổi có tiếp xúc gần với F0 thì sẽ thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối và tiếp tục theo dõi sức khoẻ trong 14 ngày tiếp theo.

Đối với trẻ em dưới 18 tuổi người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh về cùng cha/mẹ/người chăm sóc:

Trẻ cùng cha/mẹ/người chăm sóc đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc từng bị COVID-19 nhưng đã khỏi bệnh phải đảm bảo: có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh được chứng nhận bởi cơ quan có thẩm quyền; đã tiêm đủ liều vaccine và có giấy chứng nhận tiêm chủng; đã từng nhiễm SARS-CoV-2 và khỏi bệnh.

Trẻ em và cha/mẹ/người chăm sóc trẻ thực hiện cách ly tập trung 7 ngày và theo dõi sức khoẻ tại nhà 7 ngày tiếp theo theo quy định.

Đối với trẻ em chưa tiêm vắc xin hoặc mới tiêm 1 mũi:

Trường hợp cha/mẹ/người chăm sóc trẻ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin thì sẽ thực hiện cách ly tập trung 14 ngày và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày tiếp theo. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định.

Đối với trẻ em dưới 18 tuổi là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh nhưng cha/mẹ/người chăm sóc trẻ đang ở Việt Nam thì trẻ sẽ thực hiện cách ly tại nhà cùng cha/mẹ/người chăm sóc trẻ trong 14 ngày. 

Đối với trẻ em được đưa đến cơ sở y tế để cách ly, theo dõi và điều trị COVID-19 thì cha/mẹ/người chăm sóc trẻ đến chăm sóc phải ký cam kết tự nguyện và thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

Trường hợp nhà ở/nơi lưu trú không đáp ứng các điều kiện cách ly hoặc trẻ em không có nhà ở/nơi lưu trú thì chính quyền địa phương sẽ bố trí, sắp xếp cách ly phù hợp cho trẻ.

Các cơ sở cách ly tập trung phải theo dõi, hỗ trợ bảo đảm an toàn cho trẻ em, đảm bảo an toàn vệ sinh, nước sạch, dinh dưỡng, quyền lợi… cho trẻ. 

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x