Thành cổ Thái Lan bị khỉ chiếm đóng, người dân yêu cầu đoạt lại địa bàn

02/07/20, 08:49 Thế giới

Lopburi là thủ đô của tỉnh Lopburi ở Thái Lan, cũng là một tòa thành cổ lịch sử lâu đời. Tuy nhiên nơi này đã bị hàng ngàn con khỉ chiếm đóng, và người dân địa phương đang cố giành lại vùng đất bị chiếm giữ bởi quần thể khỉ này.

Một con khỉ đã trèo lên bức tượng khỉ trước mặt Phra Prang Sam Yot ở Lopburi, Thái Lan ngày 20 tháng 6 năm 2020. (Ảnh qua Getty Images)

Theo AFP, số lượng khỉ ở Lopburi đã tăng gấp đôi lên 6.000 con trong 3 năm và nó vẫn tiếp tục tăng. Sự chung sống của chúng gần như khiến người dân địa phương không thể chịu đựng nổi.

Những con khỉ này đã chiếm giữ những con phố gần ngôi đền Prang Sam Yod ở trung tâm thành phố Lopburi, chúng còn trơ tráo tháo hết những đệm cao su cửa xe của ô tô xuống.

Chúng đã chiếm lĩnh một nhà hát cũ bị bỏ hoang, và coi nơi này là trụ sở và cũng là nghĩa địa của chúng. Những con khỉ chết đi được đặt trong phòng chiếu phim phía sau nhà hát, và bất cứ ai đi vào khu vực này đều có thể bị chúng tấn công.

Một người dân địa phương nói với AFP rằng “Cứ như chúng tôi bị nhốt trong chuồng và lũ khỉ kia ở bên ngoài vậy. Khắp nơi đều là phân và nước tiểu của chúng, mùi hôi của chúng tràn ngập khắp nơi làm người ta không sao chịu nổi, đặc biệt vào những lúc trời mưa thì càng tồi tệ hơn”.

Một ông chủ cửa hàng đã đặt hổ và cá sấu giả để hù dọa chúng. Lũ khỉ này thường xuyên lấy lon xịt sơn từ tiệm của ông.

Thái Lan áp dụng biện pháp khống chế số lượng khỉ

Những con khỉ ở Lopburi đã tồn tại từ xưa đến nay, có người suy đoán rằng chúng có thể đến từ khu rừng nhiệt đới gần đó. Trước khi dịch Vũ Hán bùng phát, người dân nơi đây còn có thể chấp nhận sự hiện diện của chúng, vì chúng thu hút khách du lịch đến chụp ảnh và cho ăn, và đây cũng là nguồn thu nhập chính của Thái lan từ ngành du lịch.

Thậm chí có người dân còn cho chúng ăn để tránh việc chúng đánh nhau vì cướp đồ ăn. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh nên chính phủ Thái Lan đã áp dụng biện pháp cách ly, khiến nguồn thức ăn giảm bớt, vì thế mà chúng có những hành vi ngày càng hung hãn hơn.

Hàng loạt các cuộc chiến giữa bầy khỉ đã thu hút sự chú ý của các cơ quan chính quyền Thái Lan. Vào tháng 6, chính quyền nước này đã khởi động lại chương trình kiểm soát sinh sản loài khỉ, sau khi chương trình này bị đình chỉ trong vòng 3 năm.

Một con khỉ đang được bác sĩ thú y gây mê và phẫu thuật. (Ảnh qua Getty Images)

Các nhân viên Bộ quản lý động vật hoang dã đã sử dụng trái cây để dụ lũ khỉ vào chuồng, sau đó đem đến bác sĩ thú y để gây mê và buộc ga-rô phẫu thuật, sau đó xăm hình để nhận biết rằng chúng đã được phẫu thuật.

Tuy nhiên biện pháp này khó có thể kìm hãm sự sinh sôi của quần thể khỉ, vì vậy Bộ này đã lên kế hoạch dài hạn và đã thiết lập một nơi trú ẩn cho quần thể khỉ ở một khu vực khác của LopBuri. Không may là kế hoạch này có thể đối mặt với sự phản đối từ cư dân địa phương. 

Các quan chức Bộ quản lý động vật hoang dã Thái lan cũng chỉ ra rằng, nó giống như đổ rác trước nhà của họ và sau đó hỏi họ có buồn không!

Lương Phong (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x