Tham vọng hạt nhân: ĐCSTQ muốn trở thành thế lực mạnh nhất trên trái đất

09/08/21, 09:43 Thế giới

Trong tập đặc biệt này, chúng tôi đi sâu vào tham vọng hạt nhân ngày càng tăng của Trung Quốc, lĩnh vực mà nước này khao khát dẫn đầu trong tương lai, ý nghĩa của việc đó đối với thế giới và sự khác biệt của Trung Quốc với Liên Xô cũ trong Chiến tranh Lạnh.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) DF-41 tham gia lễ diễu binh kỷ niệm Quốc khánh Trung Quốc hồi tháng 10/2019. (Ảnh qua Tân Hoa Xã)

Patty-Jane Geller, nhà phân tích chính sách về răn đe hạt nhân và phòng thủ tên lửa tại Quỹ Di sản Hoa Kỳ, và Rick Fisher, thành viên cấp cao tại Trung tâm Chiến lược và Đánh giá Quốc tế sẽ phân tích rõ hơn tham vọng hạt nhân của ĐCSTQ.

Một cách rõ ràng, Ông Fisher cho biết, “Trung Quốc muốn có ưu thế hạt nhân toàn cầu vì họ muốn thâu tóm quyền bá chủ toàn cầu về chính trị, kinh tế và quân sự trên Trái đất. Nó muốn trở nên mạnh nhất — Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) muốn trở thành lực lượng hùng mạnh nhất trên Trái đất để có thể đặt ra các quy tắc, để có thể kiểm soát tương lai kinh tế, tương lai chính trị, an ninh của bạn — không chỉ ở Trung Quốc, mà còn cả thế giới.”

Geller cho hay, “Điều quan trọng cần nhớ là mã hóa  brute force và có một hàng phòng thủ vững chắc là rất quan trọng. Nhưng nó không phải là điều duy nhất. Lý do nó (lực lượng hạt nhân) quan trọng là vì nó cho phép chúng tôi sử dụng các công cụ khác như ngoại giao. Nếu chúng ta có một lực lượng hạt nhân mạnh, các nhà ngoại giao của chúng ta sẽ dễ dàng tham gia hơn khi biết rằng chúng ta có một hàng phòng thủ vững chắc hỗ trợ. Và vì vậy, tôi nghĩ đó là một phần lý do chúng ta cần đảm bảo rằng chúng ta có lực lượng mạnh vì chúng ta muốn có thể giải quyết khủng hoảng bằng các công cụ như ngoại giao hoặc, bạn biết đấy, các biện pháp trừng phạt kinh tế chứ không thực sự sử dụng vũ lực. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi luôn nhấn mạnh khi tôi viết và nói rằng chúng ta cần hiện đại hóa lực lượng hạt nhân của mình, đồng thời theo đuổi ngoại giao với Trung Quốc để cố gắng kêu gọi họ đến đàm phán và thảo luận về tham vọng của họ, để cố gắng tìm ra thỏa thuận có thể giúp cải thiện sự ổn định.”

Geller nói thêm, “Điều đang diễn ra hiện nay ở Hoa Kỳ là chúng ta đang có một cuộc tranh luận về việc thay thế các vũ khí hạt nhân cũ của mình. Chúng tôi gọi đó là hiện đại hóa hạt nhân. Vì vậy, tất cả các lực lượng hiện tại của chúng ta đều là đầu đạn và các hệ thống phân phối như tên lửa và tàu ngầm của chúng ta đều được chế tạo trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, ICBM [tên lửa đạn đạo xuyên lục địa] của chúng ta được thiết kế vào những năm 1960 trước khi có internet, vì vậy chúng ‘ thực sự đã quá cũ’. Vì vậy, những gì chúng ta đang cố gắng làm ngay bây giờ là phải nhanh chóng thay thế những hệ thống đó bằng những hệ thống được xây dựng trong thế kỷ 21, đó là một việc đơn giản mà chúng ta thực sự phải làm vì vũ khí của chúng ta càng cũ thì khả năng chúng càng ít hoạt động theo đúng mong đợi. Nhưng thật không may, chúng ta đang phải tranh luận về việc thậm chí thay thế những vũ khí cũ đó ngay từ đầu. Có một mớ hỗn độn, lập luận rằng chúng ta không nên thay thế các tên lửa cũ của mình. Ví dụ: chúng ta chỉ nên để chúng tiếp tục càng ngày càng cũ cho đến khi chúng ta không dùng chúng nữa. Vì vậy, cá nhân tôi nghĩ, chúng ta nên có cuộc tranh luận về cách chúng ta có thể điều chỉnh vị thế lực lượng hạt nhân của mình để điều chỉnh theo những gì Trung Quốc đang làm.”

Và sẽ ra sao nếu Trung Quốc thành công với tham vọng hạt nhân của mình?

Fisher nói: “Chà, chúng ta sẽ phải hỏi những người Duy Ngô Nhĩ trong các trại tập trung (ở Trung Quốc) xem họ có tương lai như thế nào. Chúng ta nên hỏi những người dân nghèo ở Hồng Kông, ‘Tương lai mà bạn mong đợi là gì khi các quyền tự do của bạn đang bị phá hủy ngay trước mắt?’ Chúng ta sẽ có cơ hội hỏi người dân Đài Loan khi một triệu quân Trung Quốc xâm lược đất nước của họ và bắt đầu giết người dân của họ. Đây là tương lai mà Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm giữ cho tất cả mọi người. Chúng ta nên nhớ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tàn sát 70 triệu người, tức là 70 triệu người dân Trung Quốc. Vì vậy, tôi thực sự không nghĩ rằng họ quan tâm nhiều hơn đến phần còn lại của chúng ta. Nếu Trung Quốc đạt được quyền bá chủ toàn cầu, tôi nghĩ chúng ta đã có câu trả lời về những gì mong đợi: cái chết và cái chết ngày một nhiều hơn.”

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x