ĐCSTQ đã đánh cắp đủ dữ liệu để “lập hồ sơ” tất cả người Mỹ

07/08/21, 09:49 Thế giới

Một cựu quan chức an ninh quốc gia Hoa Kỳ cấp thiết cảnh báo rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã và đang đánh cắp dữ liệu, đủ để lập “hồ sơ” tất cả người trưởng thành ở Mỹ và có thể sử dụng các biện pháp cưỡng chế để tác động đến công dân và các nhà lãnh đạo chính trị của đất nước.

Một bộ phận của đội quân “troll trên internet” của ĐCSTQ trong một bức ảnh bị rò rỉ không xác định ngày tháng, ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. (Ảnh qua NTD)

Trong phiên điều trần của Ủy ban Tình báo Thượng viện vào tuần này, cựu phó cố vấn an ninh quốc gia của Trump, Matthew Pottinger cho biết ĐCSTQ đã đánh cắp dữ liệu nhạy cảm của người Mỹ thông qua các phương thức bất hợp pháp, bao gồm cả đánh cắp và tấn công mạng.

“Việc thu thập hồ sơ người luôn là đặc điểm của các chính quyền theo chủ nghĩa Lenin, nhưng việc Bắc Kinh thâm nhập mạng kỹ thuật số trên toàn thế giới, bao gồm cả việc sử dụng mạng 5G … đã thực sự đưa điều này lên một tầm cao mới,” Pottinger nói, ám chỉ nhà độc tài Liên Xô Vladimir Lenin.

Theo ông, với thông tin mà ĐCSTQ có được, “giờ đây nó đã lập hồ sơ về hàng triệu công dân nước ngoài trên khắp thế giới, sử dụng tài liệu mà nó thu thập được để gây ảnh hưởng, nhắm mục tiêu, đe dọa, mua chuộc, tống tiền, tâng bốc, hạ nhục, và cuối cùng là chia rẽ và chinh phục.”

Tiến thêm một bước nữa, Pottinger đã gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng dữ liệu nhạy cảm bị đánh cắp của Bắc Kinh “đủ để lập hồ sơ tất cả người trưởng thành ở Mỹ và nhiều trẻ em của chúng ta, những người chơi công bằng theo kiểu quy tắc chiến tranh chính trị của Bắc Kinh.”

Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Matthew Pottinger đến dự lễ trao Huân chương Danh dự cho Trung sĩ Thomas P. Payne, Quân đội Hoa Kỳ, vì sự dũng cảm bên trong Phòng Đông Nhà Trắng ở Washington, ngày 11/9/2020 (Ảnh qua Getty Images)

Trong nhiều năm, ĐCSTQ đã tham gia vào các chiến dịch đánh cắp tài sản trí tuệ và bí mật công nghệ của Hoa Kỳ nhằm tìm cách giành lợi thế về mặt quân sự và địa chính trị trước phương Tây.

Chính quyền cộng sản này cũng đã thực hiện các vụ tấn công đáng kể chống lại các tập đoàn tư nhân, bao gồm cả cuộc tấn công mạng bị cáo buộc vào tháng trước nhằm vào Microsoft – mà Hoa Kỳ và các đồng minh đổ lỗi cho Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc. Ngoài ra, 4 công dân Trung Quốc đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội xâm nhập mạng riêng tư nhằm vào bí mật công ty và nghiên cứu.

Trong phiên điều trần, cựu giám đốc Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia, William Evanina, nói rằng “ĐCSTQ đang sử dụng cách tiếp cận toàn quốc để tận dụng, xâm nhập, gây ảnh hưởng và ăn cắp từ mọi ngóc ngách thành công của Hoa Kỳ.”

Evanina cảnh báo, “ước tính rằng 80% người Mỹ trưởng thành đã bị ĐCSTQ đánh cắp tất cả dữ liệu cá nhân, và 20% còn lại là hầu hết dữ liệu cá nhân của họ.”

Hơn nữa, ông nói rằng chính quyền Trung Quốc đặt ra một mối đe dọa hiện hữu đối với Hoa Kỳ và đang sử dụng các chiến thuật phức tạp, thiện chiến, chiến lược và hiếu chiến để đạt được các mục tiêu của mình bằng mọi cách.

Chính quyền Trung Quốc thậm chí đang nỗ lực thu thập dữ liệu một cách bất hợp pháp để tạo ra các chương trình phát triển, nghiên cứu và trí tuệ nhân tạo nhằm chống lưng các mục tiêu quân sự và kinh tế của mình.

William Evanina, người được đề cử làm giám đốc Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia làm chứng trong phiên điều trần do Ủy ban Lựa chọn Thượng viện về Tình báo tổ chức tại Washington vào ngày 15/5/2018. (Ảnh qua Getty Images)

Sau các cuộc tấn công mạng gần đây, các quan chức chính quyền Biden đã đưa ra những lời chỉ trích gay gắt đối với các vụ hack do nhà nước Bắc Kinh hậu thuẫn, bao gồm cả hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ. Tuy nhiên, những lời lẽ chỉ trích đó không đi kèm với bất kỳ hành động trừng phạt nào bao gồm trục xuất ngoại giao hoặc các biện pháp trừng phạt chống lại Trung Quốc.

Ngoài ra, Pottinger cũng cảnh báo về những nỗ lực được gọi là Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ nhằm truyền bá tuyên truyền và gây ảnh hưởng đến những người ra quyết định trên toàn thế giới và bên trong nước Mỹ.

“95 triệu thành viên của ĐCSTQ đều được yêu cầu tham gia vào hệ thống có nhiều nhánh khác nhau. Chỉ riêng Bộ Công tác Mặt trận Thống nhất, chỉ là một chi nhánh, có số giám đốc điều hành nhiều gấp 3 lần Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có các nhân viên phục vụ nước ngoài,” Ông lưu ý.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x