Thái Lan phát khẩu trang cho người dân vì khói cháy rừng ở Indonesia lan sang

06/10/15, 17:21 Thảm họa

Khói bụi do đốt rừng ở Indonesia đã lan tới tận Thái Lan khiến không khí ở nhiều khu vực miền nam nước này bị ô nhiễm, thậm chí giới chức y tế ở một số địa phương còn phát khẩu trang và hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Hình ảnh vệ tinh của NASA chụp hôm 24/9 cho thấy khói bụi từ cháy rừng ở Indonesia bao phủ cả các nước láng giềng. (Ảnh Reuters)

Theo Bangkok Post, tại huyện Hat Yai của tỉnh Songkhla, nồng độ bụi nhỏ trong không khí ngày 5/10 đã tăng lên đến 173 microgram / mét khối (mcg/m3), vượt ngưỡng an toàn và là mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay.

Nồng độ bụi ở các tỉnh Yala, Pattani và Satun cũng tăng cao, lần lượt là 141, 119 và 151 mcg/m3.

Mù khô cũng xuất hiện tại các tỉnh Narathiwat, Nakhon Si Thammarat, Phuket và Surat Thani. Mặc dù chất lượng không khí tại các tỉnh này đều nằm trong ngưỡng an toàn nhưng chính quyền địa phương cho biết, họ vẫn cảnh giác và đang giám sát chặt chẽ tình hình.

Trang Nation đưa tin, mù khô cũng xuất hiện ở 7 quận huyện tại tỉnh Satun. Một số người dân nói rằng, họ có thể cảm nhận thấy mùi cháy trong không khí dù trời đổ mưa. Do tầm nhìn kém, các tài xế đã phải bật đèn pha và lái chậm để đảm bảo an toàn.

Tại Hat Yai, giới chức y tế phát khẩu trang và hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe cho người dân trong thời gian có khói mù. Tại Pattani, chính quyền cảnh báo ngư dân thận trọng khi đi biển do khói mù gây tầm nhìn kém…

Trong một diễn biến liên quan, AFP cho biết, Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm 5/10 yêu cầu Indonesia hành động khẩn cấp để xử lý tình trạng khói bụi đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nước này cũng như láng giềng Singapore.

Tại Việt Nam, sáng 6/10, nhiều địa phương cũng xuất hiện mù khô gây hạn chế tầm nhìn. Một số người dân lo ngại mù khô xuất phát từ khói cháy rừng ở Indonesia, nhưng các chuyên gia khí tượng nói hiện tượng này là do ô nhiễm trong không khí, bụi khói tích tụ lơ lửng ở lớp không khí sát mặt đất trong khi thời tiết gió nhẹ nên không khuyếch tán.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x