Tem chống dịch của ĐCSTQ nghi ngờ bị tiêu hủy khẩn cấp vì phạm phải “sai sót chính trị”

11/04/20, 09:40 Trung Quốc

Để “Kỷ niệm chống dịch thành công”, Bưu điện Nhà nước Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dự định phát hành một bộ 2 loại tem vào ngày 7/4, nhưng vào ngày 4 lại đột nhiên tuyên bố đổi ngày. Cư dân mạng phân tích, hoa văn trên tem có chứa hình ảnh kiến trúc ở Vũ Hán, điều này có thể đã phạm phải “sai sót chính trị”.

Tem chống dịch của ĐCSTQ nghi ngờ bị tiêu hủy khẩn cấp vì phạm phải “sai sót chính trị” (ảnh 1)
“Tem chống dịch” của ĐCSTQ đã phải dời ngày phát hành, có tin đồn là bị tiêu hủy vì phạm phải “sai lầm quan trọng”. (Ảnh: Website chính thức của bưu điện nhà nước TQ)

Vào ngày 30/3, Bưu điện Nhà nước ĐCSTQ đã thông báo trên trang web nói rằng, để kỷ niệm những “thành tựu quan trọng mang tính giai đoạn đạt được” trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh virus corona mới (virus Vũ Hán), họ đã quyết định phát hành một bộ 2 loại tem “Mọi người đồng tâm hiệp lực chống lại dịch bệnh” vào ngày 7/4, mệnh giá là 1,2 nhân dân tệ (NDT). Đồng thời còn phát hành Phong bì ngày phát hành đầu tiên (FDC) cùng tên.

Bộ tem này chưa được phát hành chính thức, trên mạng đã bắt đầu lăng xê. Giá của một bộ tem trên Taobao vào ngày 4/4 đã vượt quá 7.000 NDT, nghi ngờ một số tem đã được lưu hành ra thị trường.

Tuy nhiên, Bưu điện Nhà nước bất ngờ đưa ra thông báo vào ngày 4/4, tuyên bố sẽ điều chỉnh ngày phát hành của bộ tem này, ngày phát hành cụ thể sẽ được thông báo sau.

Tem chống dịch của ĐCSTQ nghi ngờ bị tiêu hủy khẩn cấp vì phạm phải “sai sót chính trị” (ảnh 2)
Thông báo dời ngày phát hành “tem chống dịch” của Bưu điện Nhà nước Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình)

Đồng thời, nhiều nguồn tin lan truyền trên Internet nói rằng, nguyên nhân con tem này bị dừng khẩn cấp là vì xảy ra “sai sót quan trọng”, nên bị tiêu hủy toàn bộ. Cư dân mạng phân tích hoa văn trên con tem, tìm xem “sai sót quan trọng” ở chỗ nào.

Có cư dân mạng phát hiện, hoa văn trang trí ở phía bên phải của bộ tem này là Hoàng Hạc Lâu, cho rằng điều này tương đương với việc thừa nhận dịch bệnh bắt đầu ở Vũ Hán, sai với “tình hình chính trị” của ĐCSTQ vì đang muốn đổ lỗi nguồn phát virus cho nước ngoài. Cư dân mạng phân tích, có thể đây là “sai sót quan trọng”.

Phóng viên của NTDTV còn phát hiện, trên hình vẽ Hoàng Hạc Lâu còn có viết một dòng chữ “Bệnh viện cabin”. Sau khi mời một người dân Vũ Hán di cư ra nước ngoài nhận dạng, kiến trúc này rất giống với sân vận động Hồng Sơn, Vũ Hán. Theo những bài tin chính thức, sân vận động Hồng Sơn, Vũ Hán từng mở bệnh viện cabin.

Tem chống dịch của ĐCSTQ nghi ngờ bị tiêu hủy khẩn cấp vì phạm phải “sai sót chính trị” (ảnh 3)
Phía bên phải của bộ tem bị nghi ngờ có hình vẽ của Hoàng Hạc Lâu, và sân vận động Hồng Sơn, Vũ Hán có viết dòng chữ “bệnh viện cabin”. (Ảnh từ trang web chính thức của Bưu điện Trung Quốc)
Tem chống dịch của ĐCSTQ nghi ngờ bị tiêu hủy khẩn cấp vì phạm phải “sai sót chính trị” (ảnh 4)
Bệnh viện cabin ở sân vận động Hồng Sơn, Vũ Hán, có thể đáp ứng 800 giường bệnh. (Ảnh: NTDTV)

ĐCSTQ che giấu dịch bệnh và khiến virus Vũ Hán lan rộng khắp thế giới, gây thiệt hại to lớn về sinh mạng và kinh tế, cộng đồng quốc tế đang chuẩn bị truy cứu trách nhiệm của quan chức ĐCSTQ, đòi một khoản bồi thường lớn. Ngoài ra, còn có người chất vấn virus Vũ Hán có liên quan tới Viện nghiên cứu virus Vũ Hán.

ĐCSTQ đang cố gắng xóa sạch lịch sử của dịch bệnh bắt đầu ở Vũ Hán, đổ lỗi nguồn phát virus sang Mỹ và Ý. Tổng biên tập Hồ Tích Tiến của “Thời báo toàn cầu” (Global Times) tuyên bố rằng, dịch bệnh này là “một cuộc chiến”, “chúng tôi không có lựa chọn nào khác”.

Mặt khác, cũng có cư dân mạng cho rằng, các răng tem đã vô tình tách chữ “mọi” trong “mọi người đồng tâm hiệp lực”, ngụ ý không được tốt lắm.

Còn có cư dân mạng phân tích, nếu mẫu tem thực sự được điều chỉnh, tem được lưu hành trước đây “không xuất bản nữa” thì giá có thể đội lên trên trời.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x