Tàu chở hàng TQ bí ẩn đến Hong Kong trong đêm tối, nghi ngờ vận chuyển vũ khí hạng nặng

06/09/19, 22:13 Trung Quốc

Hong Kong đang phải đối mặt với sự trấn áp và uy hiếp rất lớn từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Vào tối ngày 28/8, một tàu chở hàng lớn của Trung Quốc đã đi đến Cửu Long, Hong Kong và trong đêm tối đã bí mật dỡ một số lượng không rõ trang bị quân sự và quân đội.

Theo Shephard Media – kênh truyền thông của nước Anh, chuyên cung cấp thông tin về an ninh, quốc phòng, hàng không vũ trụ đưa tin vào ngày 3/9, thì vào tối ngày 28/8 vừa qua, một tàu chở hàng cỡ lớn của Trung Quốc đã đến căn cứ hải quân Stonecutters ở Hong Kong.

Căn cứ hải quân Stonecutters Hồng Kông. (Ảnh: AFP)
Căn cứ hải quân Stonecutters Hong Kong. (Ảnh: AFP)

Bởi vì đây là thời kỳ rất nhạy cảm ở Hong Kong, người ta đặt ra nghi vấn, liệu đây có phải là tàu chở một lượng lớn cảnh sát vũ trang và quân đội, cùng với trang bị quân sự hạng nặng của ĐCSTQ vào Hong Kong, chuẩn bị dùng bạo lực để trấn áp hoạt động kháng nghị dân chủ ở Hong Kong?

“Trường Đạt Long”(ChangDaLong) là một chiếc tàu RORO (Roll-on/Roll-off) cỡ lớn do Trung Quốc chế tạo để thực hiện các yêu cầu quốc phòng. Theo các diễn đàn và truyền thông của ĐCSTQ nói, thì chiếc tàu này dài 140.5m, rộng 24.4m, tổng trọng tải đạt gần 20 nghìn tấn, tổng cộng có 8 boong, một lần có thể chở 2200 chiếc xe cỡ vừa, cũng có chỗ để đáp trực thăng.

Theo tiết lộ của giới truyền thông, “Trường Đạt Long” đã đến đảo Stonecutters lúc 17:36 ngày 28/8, sau khi dỡ hàng thì rời đi vào lúc 23:19, như vậy chiếc tàu này đã ở tại căn cứ quân đội của ĐCSTQ ở Hong Kong hơn 5 tiếng đồng hồ.

Bởi vì hàng năm vào ngày 28/8, quân đội của ĐCSTQ ở Hong Kong đều phải luân chuyển nhân viên và trang bị, cho nên bề ngoài mà nhìn thì sự xuất hiện của “Trường Đạt Long” chỉ là sự luân chuyển hàng năm, nhưng theo Shephard Media, sự việc lần này thì các phương tiện truyền thông chưa từng thấy trước đây, quá trình luân chuyển lại có sự xuất hiện của tàu chở hàng lớn như vậy.

Điều làm cho người ta nghi ngờ chính là, quân đội Trung Quốc từ chối thông báo cho ngành hàng hải Hong Kong rằng “Trường Đạt Long” đã đến, cũng không có bất kỳ nhân viên nào của Hong Kong được lên tàu.

"Trường Đạt Long"(ChangDaLong) là một chiếc tàu RORO (Roll-on/Roll-off) cỡ lớn do Trung Quốc chế tạo để thực hiện các yêu cầu quốc phòng.
“Trường Đạt Long”(ChangDaLong) là một chiếc tàu RORO (Roll-on/Roll-off) cỡ lớn do Trung Quốc chế tạo để thực hiện các yêu cầu quốc phòng. (Ảnh: Sdsihai)

Vậy chiếc tàu này đã chở đến cái gì? Tại sao nó lại phải giữ bí mật?

Từ ghi chép theo dõi thuyền bè có thể thấy, tàu “Trường Đạt Long” đã xuất phát từ Xà Khẩu, Thâm Quyến, di chuyển một quãng đường ngắn để đến Hong Kong. Mà ở gần Xà Khẩu, cách đây không lâu, lực lượng cảnh sát vũ trang ĐCSTQ đã tiến hành các cuộc tập trận phòng ngừa bạo động trong một sân vận động.

Theo phỏng đoán, con tàu này đã chở quân đội và trang bị quân sự từ Xà Khẩu, nhưng không thể biết rõ là nó đã chở những gì và số lượng là bao nhiêu.

Điều càng gây chú ý chính là, trước khi đến Xà Khẩu, “Trường Đạt Long” đã đóng cửa hệ thống nhận dạng tự động, chỉ biết rằng nó từ hướng Tây Nam đến.

Quân đội ĐCSTQ vì sao phải bảo mật lộ trình đi? Có rất nhiều đơn vị quân sự đóng tại phía Tây Nam Hong Kong, trong đó bao gồm cả hai lữ đoàn hải quân lục chiến của ĐCSTQ tại Trạm Giang.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), đã công bố một video về lần luân chuyển quân đội thứ 22 ở Hong Kong, “Trường Đạt Long” cũng xuất hiện một đoạn ngắn ở trong đó. Có thể thấy rằng, trên tàu có rất nhiều xe quân đội. Trong video này còn cho thấy, xe Đông Phong (Dongfeng) EQ2050 4 × 4 di chuyển dọc theo bến của căn cứ hải quân.

Hàng nghìn quân nhân Trung Quốc vẫy cờ đỏ diễu binh tại một sân vận động ở Thâm Quyến, phía bờ đối diện với Hông Kông.
Hàng nghìn quân nhân Trung Quốc vẫy cờ đỏ diễu binh tại một sân vận động ở Thâm Quyến, phía bờ đối diện với Hong Kong. (Ảnh: Business Fast)

Shepard Media bình luận, tàu RORO “Trường Đạt Long” thường được sử dụng để vận chuyển ô tô. Nhưng thực tế nó được chế tạo theo quy cách quân dụng, dùng để vận chuyển trang bị quân sự hạng nặng, kể cả rất nhiều xe tăng chiến đấu và xe bọc thép. Thực tế là ĐCSTQ đã trưng dụng các tàu chở hàng dân sự cỡ lớn được dùng để vận chuyển thiết bị và xe cho quân đội.

Người ta suy đoán rằng quân đội Trung Quốc và/hoặc cảnh sát vũ trang có thể đã bố trí một lực lượng lớn quân đội với vũ trang đầy đủ, có khả năng sẽ dùng để trấn áp cuộc vận động phản đối dự luật dẫn độ của người dân Hong Kong.

Shepard Media cho rằng, mặc dù Tân Hoa Xã của ĐCSTQ nói lần luân chuyển quân đội thứ 22 diễn ra ở Hong Kong chỉ là “luân chuyển hàng năm theo thông lệ bình thường”, nhưng mà từ thực tế có thể thấy, nó hoàn toàn không “bình thường”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x