Hong Kong chính thức tuyên bố rút dự luật dẫn độ

04/09/19, 16:57 Thế giới

Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) đã tuyên bố rút dự luật dẫn độ trong chiều nay (4/9), đáp ứng 1 trong 5 yêu cầu của người biểu tình.

Trưởng đặc khu Carrie Lam tại cuộc họp báo ở Hong Kong ngày 3/9. (Ảnh qua Sud Ouest)

Sau cuộc họp giữa Trưởng đặc khu Hong Kong và 43 nghị sĩ cùng các đại biểu Hong Kong lúc 4h chiều 4/9, bà Carrie Lam đã có bài phát biểu trước người dân và chính thức tuyên bố rút Luật dẫn độ. 

“Trước hết, chính quyền sẽ chính thức rút dự luật để xóa tan mọi lo ngại của người dân. Người đứng đầu cơ quan an ninh sẽ thực hiện quyết định này theo Quy tắc Tố tụng khi Hội đồng Lập pháp làm việc trở lại”, bà Lam nói trong bài phát biểu khoảng 10 phút được phát trên toàn bộ các kênh truyền hình ở Hong Kong lúc 17h50 (16h50 giờ Hà Nội).

Tuy nhiên, bà Lam từ chối nhượng bộ 4 yêu cầu khác của người biểu tình, bao gồm lập ủy ban điều tra độc lập về việc cảnh sát dùng bạo lực tấn công người biểu tình, bầu cử tự do dân chủ cho Hong Kong, bỏ thuật ngữ ‘bạo động’ khi mô tả về các cuộc biểu tình ở Hong Kong và bãi bỏ các cáo buộc đối với những người biểu tình hiện đang bị bắt giữ. 

Thay vào đó bà Lam cho biết tất cả các cuộc điều tra sẽ được thực hiện qua trung gian của Hội đồng Khiếu nại Cảnh sát Độc lập (IPCC) hiện có. Bà cũng thông báo bổ nhiệm 2 thành viên với gồm cựu Bộ trưởng Giáo dục Dư Lê Thanh Bình, cựu Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Lâm Định Quốc vào IPCC.

“Về vấn đề xem biểu tình là bạo loạn, chúng tôi đã giải thích rằng trên thực tế không có căn cứ pháp lý nào về việc phân loại hay mô tả các sự cố như vậy. Cơ quan tư pháp đã đảm bảo với công chúng rằng mọi quyết định truy tố đều dựa trên bằng chứng thu thập được và tuân thủ nghiêm ngặt theo luật pháp liên quan và Bộ luật truy tố”, bà Lam cho hay khi đề cập đến yêu cầu của người biểu tình.

Về yêu cầu hủy cáo buộc và không truy tố những người biểu tình, bạo loạn, bà Lam nói rằng điều này trái với quy định của pháp luật và không được chấp nhận. Bà nhấn mạnh điều đó đi ngược lại Luật Cơ bản, trong đó quy định các vụ truy tố hình sự phải được cơ quan tư pháp xử lý mà không có bất kỳ sự can thiệp nào.

Còn đối với việc thực hiện quyền bầu cử phổ thông ở Hong Kong, bà Lam nói đây cũng là mục đích cuối cùng của Luật Cơ bản, các cuộc thảo luận phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp lý và trong bầu không khí có lợi cho sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau, không làm xã hội phân cực hơn nữa.

Quyết định rút dự luật đồng nghĩa với việc chính phủ cuối cùng đã chấp thuận 1 trong 5 yêu cầu của người biểu tình, những người đã xuống đường suốt 13 tuần qua để phản đối dự luật dẫn độ cũng như đòi quyền dân chủ chung cho Hong Kong.

Người Hong Kong lo ngại rằng nếu được thông qua, dự luật này sẽ cho phép dẫn độ nghi phạm từ Hong Kong đến xét xử tại hệ thống luật pháp không rõ ràng của Trung Quốc đại lục đồng thời ngày càng làm xói mòn quyền tự do của người dân thành phố.

Tuy nhiên trước tuyên bố của bà Carrie Lam, nhiều người biểu tình vẫn tỏ ra không hài lòng. Họ cho rằng nhà chức trách phải thực hiện tất cả các yêu cầu của họ, ngoài ra còn cả việc bà Lam phải từ chức.

Nhà hoạt động dân chủ Hoàng Chi Phong viết trên Twitter:

“Việc bà Lam liên tiếp tỏ ra không thấu hiểu tình hình đã khiến tuyên bố của bà hoàn toàn xa rời với thực tế. Bà cần giải quyết tất cả 5 yêu cầu: Ngưng truy tố, ngưng gọi chúng tôi là những kẻ bạo loạn, tiến hành điều tra cảnh sát một cách độc lập, và bầu cử tự do!”

Trước đó, hồi tháng 7, bà Lam cho biết đã đình chỉ dự luật, nhưng những người biểu tình vẫn lo rằng dự luật còn nằm trong chương trình nghị sự và nó có thể được đưa ra bàn thảo lại.

Hong Kong đang trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ khi được Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997. Biểu tình bùng phát từ ngày 9/6 gây ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế, chính trị và xã hội của thành phố. Việc rút dự luật được xem là nỗ lực của chính quyền đặc khu nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x