Tăng gần 1.500 ca nhiễm mới trong 1 ngày, Italy cho cách ly 16 triệu dân

09/03/20, 16:12 Thảm họa

Chính phủ Italy hôm 8/3 đã có các động thái quyết liệt nhằm chống lại sự lây lan của dịch Covid-19, bao gồm việc cách ly 16 triệu người ở khu vực miền Bắc giàu có của đất nước sau khi xác nhận thêm gần 1.500 ca nhiễm vào hôm 7/3, theo Epoch Times.

Italy đang trở thành “điểm nóng” của dịch Covid-19. (Ảnh qua The Daily Beast)

Ngày 8/3, Thủ tướng Italy, ông Giuseppe Conte đã ký một sắc lệnh phong tỏa nhiều khu vực ở nước này khiến khoảng 16 triệu người dân bị hạn chế đi lại. Toàn bộ khu vực Bologna cũng như 14 tỉnh khác hiện đang bị hạn chế đi lại, bao gồm những khu vực trù phú như: Milan, Venice và Parma.

“Bắt buộc phải tránh tiếp xúc với những người đến hoặc đi từ vùng này. Thậm chí trong vùng cũng phải hạn chế, chỉ lý do y tế hoặc thực sự cần thiết mới được phép đi lại”, ông Conte nói với tờ CNN.

Tính đến thời điểm hiện tại, Italy là quốc gia có số ca tử vong cao nhất bên ngoài Trung Quốc và bên trong châu Âu. Hôm 8/3, tổng số ca nhiễm ở quốc gia này là 7.375 người, tăng 1.492 người so với hôm trước, và 366 ca tử vong. Trước đó, lãnh đạo Đảng Dân chủ Italy là ông Nicola Zingaretti cũng đã được chẩn đoán dương tính với Covid-19.

“Đây là tình trạng khẩn cấp quốc gia. Mục tiêu của chúng tôi có 2 điều: Không những phải nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, mà còn phải hành động để ngăn chặn tình trạng quá tải tại các bệnh viện”, ông Conte nhấn mạnh khi phát biểu trước các phóng viên.

Nếu ai vi phạm các quy tắc cách ly trên có thể sẽ phải đối mặt với 3 tháng tù giam. Cư dân khu vực kiểm dịch ở Italy hiện tại đều không được tự ý đi lại, nhân viên được yêu cầu nghỉ làm, người già và các nhóm người thuộc nhóm người có nguy cơ lây nhiễm cao khác nên ở nhà.

Theo các quy định mới, mọi người không được phép vào hoặc rời khỏi các khu vực: Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro và Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padua, Treviso, và Venice, tờ BBC đưa tin .

Các quan chức từ các khu vực phía nam của Italy nói với những người từ phía bắc không nên di chuyển xuống khu vực của họ.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời ông Michele Emiliano, Thống đốc khu vực phía Nam vùng Puglia: “Đừng trở lại Puglia, và nếu đang trên đường trở lại, hãy quay về. Rất có khả năng bạn đang mang trong mình một loại virus mà hệ thống chăm sóc sức khỏe của miền Bắc Italy không thể khống chế”. Giống như các khu vực phía Nam khác, từ hôm 8/3, Puglia đã thực hiện cách ly 2 tuần đối với bất kỳ ai đến từ phía Bắc.

Trước đó hôm 7/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã tuyên bố: “Chính phủ các nước không nên để việc lây lan dịch bệnh mất kiểm soát vì dịch bệnh không chỉ gây hại đến các công dân của chính đất nước họ mà còn ảnh hưởng đến các quốc gia khác”.

“Chúng ta phải ngăn chặn, kiểm soát, trì hoãn và giảm tác động của chủng virus này ngay khi có thời cơ. Mọi người đều có khả năng đóng góp phần công sức của mình, bảo vệ bản thân, bảo vệ người khác, vô luận là tại nhà, nơi công cộng, các hệ thống chăm sóc y tế, nơi làm việc hay hệ thống vận tải”, tuyên bố của WHO cho biết thêm.

Dịch Covid-19 khởi phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc từ tháng 12/2019 và nhanh chóng lan đến 101 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Tính đến ngày 9/3, toàn thế giới ghi nhận 109.650 trường hợp nhiễm bệnh và 3.801 ca tử vong do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra.

Ngân Khánh (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x