Tài liệu mật tiết lộ: Obama có thể là người đứng sau “bê bối lớn nhất lịch sử nước Mỹ”

06/05/20, 09:00 Thế giới

Mới đây, giới truyền thông đã tiết lộ một tài liệu do Judicial Watch (Tổ chức Quan sát Tư pháp) ban hành vào tháng 6/2018, nhận định kẻ chủ mưu chỉ đạo FBI theo dõi phi pháp nhóm chiến dịch tranh cử Tổng thống Trump rất có thể là cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Hơn nữa, tác giả của bộ tài liệu này cũng ám chỉ vụ việc này sẽ là vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh qua Twitter)

Tài liệu mới có tổng cộng 12 trang được tiết lộ bởi trang web của David J. Harris Jr. thuộc giới truyền thông phái bảo thủ. Nội dung cho thấy việc FBI theo dõi chiến dịch tranh cử Tổng thống Trump năm 2016 có liên hệ trực tiếp với Phòng Bầu dục Nhà Trắng. 

Trong trang 9 của tài liệu, cựu quan chức FBI nói: “Điều chúng ta cần thảo luận là nếu Bộ Tư pháp chỉ thị chúng ta, hoặc trực tiếp nói với VPOTUS (chỉ cựu Phó Tổng thống Biden) hoặc những người khác, muốn chúng ta sẽ có hành động trực tiếp đối với Trump, thì chúng ta cần phải làm gì. Tôi nghĩ rằng trừ khi Nhà Trắng chỉ đạo rõ ràng rằng chúng ta sẽ không hành động chống Trump, nếu không thì chúng ta không thể tránh khỏi cuộc đối đầu công khai với ông ấy…”.

Theo Steven Ahle, biên tập viên của David Harris News Network, nội dung trên rõ ràng chỉ thẳng vào Nhà Trắng, nghĩa là chừng nào Nhà Trắng gật đầu, FBI sẽ công khai đối đầu với nhóm tranh cử của ông Trump và mục đích của họ là ngăn ông đắc cử. Sau khi Tổng thống Trump đắc cử, động thái tiếp theo của họ là luận tội ông. Ngoài ra, Ahle cũng cho biết: “Sự việc này có thể trở thành vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ”.

Tác giả của tài liệu này là Chris Farrell từ Judicial Watch, người đã nhiều lần nhắc đến cựu Tổng thống Barack Obama trong tài liệu. Ông Farrell nói rằng những người này (bao gồm ông Obama) đã đi rất xa, vượt xa mức tưởng tượng. “Khi mọi người thảo luận liệu đây có phải là một cuộc đảo chính hay không, nó hoàn toàn không phải là nói quá. Đây thực sự là một cuộc đảo chính. Đây là nỗ lực mà họ đã thực hiện để loại bỏ Trump hoặc làm lung lay chính quyền Trump. Đây không chỉ nhắm vào cá nhân Tổng thống Trump, mà nhắm vào toàn bộ chính quyền Trump. Đây là điều chúng tôi chưa từng thấy trước đây”.

Bên cạnh đó, ông Farrell cho biết khi mọi người đang nói về những vụ bê bối hấp dẫn nhất, như sự kiện Watergate hay White Water. Tuy nhiên, so với vụ bê bối này thì chúng không là gì cả. Ông cũng nói thêm: “Đây là một hoạt động rất phức tạp đã được triển khai hành động tỉ mỉ”.

Ông cũng trích dẫn một tin nhắn ngắn giữa Lisa Page, cựu luật sư FBI và Peter Strzok, một cựu đặc vụ FBI cao cấp (hai người có mối quan hệ tình cảm) làm bằng chứng. Strzok hỏi Page: “Em đang làm gì vậy?”. Page trả lời rất hào hứng: “Em đang chuẩn bị những điểm chính của cuộc trò chuyện cho Comey (cựu giám đốc FBI), và em muốn giới thiệu chúng với tổng thống (chỉ Obama) cách sẽ tiến hành sự việc”. Page cũng nói với Strzok một cách tự hào: “POTUS (Tổng thống Obama) muốn biết mọi việc bên em làm”.

Về vấn đề này, ông Farrell phân tích rằng các tin nhắn rất đơn giản của Page và Strzok cho thấy Obama hoàn toàn biết rất rõ vấn đề này. Các chi tiết cụ thể về việc ông ấy đã “phê duyệt những gì, đã hứa gì, và ủy quyền ai để làm điều đó”, tất cả đều rất đáng ngờ.

Cuối cùng, ông Farrell kết luận: “Toàn bộ sự việc là một thảm kịch, một vụ bê bối mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây. Và tất cả điều này do chính quyền Obama chủ đạo và bắt đầu thực thi, vì vậy họ cần phải chịu trách nhiệm về điều đó. Chúng tôi muốn Obama tôn trọng lời thề của ông”.

Dân biểu Cộng hòa Devin Nunes cũng từng nói rằng: “FBI và Bộ Tư pháp đã hợp tác để thực hiện các hoạt động gián điệp chống lại phe cánh của Trump trong cuộc bầu cử năm 2016, và hành vi của họ đã vi phạm nghiêm trọng cuộc bầu cử Mỹ”.

Theo điều tra của Ủy ban Tình báo Hạ viện vào năm 2018, FBI và Bộ Tư pháp sử dụng cựu sĩ quan tình báo Anh Christopher Steele giả mạo hồ sơ đen chống Trump, lạm dụng quyền lực trong chống gián điệp quốc gia Hoa Kỳ để theo dõi Carter Page, cố vấn chiến dịch của Trump trong tranh cử năm 2016. Sau khi vụ việc được phơi bày, cựu Giám đốc FBI James Comey, cựu Phó Giám đốc FBI Andrew McCabe và Peter Strzok đều bị sa thải. Được biết, những người này đều là những cấp dưới trung thành của ông Obama.

Theo NTDVN

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x