Tái khởi động chống tham nhũng, Tập Cận Bình đang gặp phải trở ngại lớn?

Phiên họp toàn thể kéo dài ba ngày của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã kết thúc. Thông cáo cho thấy, Triệu Lạc Tế sẽ là người chịu trách nhiệm chống tham nhũng, công việc năm nay nằm trong định hướng “tái khởi động” chống tham nhũng được Tập Cận Bình nhấn mạnh trong cuộc họp vào ngày 13/1.

Triệu Nhạc Tế sẽ là người chịu trách nhiệm chống tham nhũng, công việc năm nay nằm trong định hướng “tái khởi động” chống tham nhũng được Tập Cận Bình
Triệu Lạc Tế sẽ là người chịu trách nhiệm chống tham nhũng, công việc năm nay nằm trong định hướng “tái khởi động” chống tham nhũng được Tập Cận Bình. (Ảnh: Kknews)

Ngày 15/1, thông cáo của phiên họp toàn thể lần thứ tư của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa 19 của ĐCSTQ đã được phát hành, trong đó làm rõ 8 công việc trọng điểm của năm 2020 và “điều tra xử lý nghiêm ngặt” 3 vấn đề tham nhũng. Toàn bộ văn bản nói tóm lại là muốn nhắc đến nhiệm vụ cơ bản của việc tăng cường giám sát chính trị trong kỷ nguyên mới là “hai duy trì”.

Đinh Tiết Tường, “đại quản gia” thân cận của Tập Cận Bình, sau phiên họp toàn thể lần thứ tư của ĐCSTQ hồi tháng 10/2019, đã ban hành công văn giải thích rằng, “hai duy trì” có nội hàm và yêu cầu rõ ràng, duy trì vị trí cốt lõi của Tổng bí thư Tập Cận Bình, đối tượng là Tập Cận Bình chứ không phải bất kỳ ai khác.

Nhà kinh tế học Trịnh Húc Quang phát biểu trong một chương trình truyền thông trước đó rằng, ông Đinh Tiết Tường phát biểu như vậy, cho thấy ông Tập Cận Bình không hài lòng với việc khai mạc phiên họp toàn thể thứ tư. Đây là sự bất mãn của lãnh tụ với Đảng. “Duy trì vị trí cốt lõi của Tổng bí thư Tập Cận Bình, đối tượng là Tập Cận Bình chứ không phải bất kỳ ai khác”, câu này nghe có vẻ vô nghĩa, nhưng lại rất rõ ràng, đó là phải luôn coi trọng Tập, nhấn mạnh việc duy trì bảo vệ địa vị của Tập.

Phiên họp toàn thể lần này của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đã đề cập đến 3 vấn đề tham nhũng sẽ được điều tra và xử lý nghiêm khắc trong năm nay, chính là những vấn đề kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền đến nay là: “không thu lại không nương tay”, “cản trở nặng nề đối với việc quán triệt lý luận, chính sách và đường lối của ông Tập”, “làm suy yếu nền tảng cầm quyền của Đảng”.

Trong lễ khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ tư của Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương khóa 19 của ĐCSTQ tại Bắc Kinh vào ngày 13/1, ông Tập Cận Bình đã đề cập tại cuộc họp rằng, cần phải kiên quyết điều tra và xử lý những rủi ro đứng đằng sau tham nhũng, bao gồm đi sâu vào công tác chống tham nhũng trong lĩnh vực tài chính, tăng cường nỗ lực chống tham nhũng trong các doanh nghiệp nhà nước, thắt chặt quản lý tài sản quốc gia, điều tra xử lý những tham nhũng “núp bóng” khoản nợ địa phương.

Ngoài ra, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng “vấn đề tham nhũng cản trở nghiêm trọng việc quán triệt lý luận, chính sách và đường lối của Đảng và làm tổn hại nghiêm trọng nền tảng cầm quyền của ĐCSTQ” phải được “điều tra và trừng phạt nghiêm khắc”.

Tái khởi động chống tham nhũng, Tập Cận Bình đang gặp phải trở ngại lớn? (ảnh 2)
Tập Cận Bình phát biểu tại Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương vào tháng 1/ 2019. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Sau 5 năm đầu tiên chống tham nhũng, đến đại hội toàn quốc của ĐCSTQ lần thứ 19, công tác chống tham của chính quyền Tập Cận Bình được coi là “đã hạ nhiệt”. Triệu Lạc Tế, Bí thư hiện tại của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, từng giữ chức Trưởng phòng Tổ chức Trung ương sau Đại hội ĐCSTQ lần thứ 18, đã lựa chọn và tuyển dụng người theo ý của ông Tập, nhưng không ai có đủ uy tín.

Năm 2017 trong đại hội toàn quốc lần thứ 19 của ĐCSTQ, Triệu Lạc Tế đã tiếp quản công tác chống tham nhũng với khí thế mạnh mẽ từ tay Vương Kỳ Sơn, nhưng dựa vào tư cách và thực lực của mình, ngay từ đầu đã không đạt được tín hiệu lạc quan.

Ngoài ra, vào giữa tháng 10/2019, tờ “Minh Báo” (thân Cộng) của Hồng Kông đã tiết lộ rằng, Tập Cận Bình đã 6 lần chỉ thị vụ án xây dựng biệt thự trái phép ở Tần Lĩnh, vốn bị bao che dung túng bởi các quan chức bên dưới, cuối cùng đã bị tổ công tác Kiểm tra Kỷ luật Trung ương xử lý. Triệu Lạc Tế trở thành nhân vật “nổi cộm”, ông ta cũng liên quan đến vụ án khai thác 100 tỷ mà Thôi Vĩnh Nguyên đã tiết lộ, vì vậy từng bị Tập Cận Bình cảnh báo.

Giờ đây, thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cho thấy nội dung công việc cốt lõi chính là duy trì cốt lõi của Tập, đồng thời nhắc lại sự nhấn mạnh của Tập Cận Bình trong ngày khai mạc về “vấn đề tham nhũng, gây cản trở nghiêm trọng đến việc quán triệt lý luận, chính sách và đường lối của ĐCSTQ, làm tổn hại đến nền tảng cầm quyền của ĐCSTQ”, tiến hành xử lý nghiêm khắc.

Theo phân tích của bình luận viên thời sự Đường Tĩnh Viễn với các phương tiện truyền thông hải ngoại, kể từ đại hội toàn quốc lần thứ 19, về cơ bản Tập Cận Bình đã dừng việc chống tham nhũng trên quy mô lớn. Lần này lại “cao giọng” nhấn mạnh về vấn đề tham nhũng, trên thực tế là muốn sử dụng lại quyền lực tập trung chống tham nhũng, chứng tỏ là một địa vị nào đó trong nội bộ Đảng của Tập rất có khả năng đang gặp phải thách thức, chống tham nhũng chính là để cảnh báo tất cả những ai muốn phân quyền để cân bằng thế lực với Tập.

Đường Tĩnh Viễn tin rằng, mặt khác, Tập yêu cầu tập trung vào điều tra “các vấn đề tham nhũng cản trở nghiêm trọng việc quán triệt lý luận, chính sách và đường lối của Đảng, làm tổn hại nghiêm trọng nền tảng cầm quyền của Đảng”, đã chứng tỏ rõ Tập kể từ Đại hội toàn quốc lần thứ 19, đã vứt bỏ chính sách “giấu tài”, thực hiện con đường “tích cực tiến thủ” vấp phải nhiều chông gai. Hành động mới nhất của Tập Cận Bình, rất có khả năng là một sự điều chỉnh lớn trong con đường cầm quyền của Tập.

Minh Huy (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x