Stephen Hawking: Con người chỉ có thể sống trên Trái Đất 1.000 năm nữa

07/12/16, 08:06 Thảm họa

Gần đây, Stephen Hawking ít tập trung hơn vào phát triển những nghiên cứu khoa học mang tính đột phá. Thay vào đó là sự lo lắng và cố gắng cảnh báo nhân loại về thảm họa của Trái Đất nếu nó vẫn tiếp tục quay theo quỹ đạo hiện nay.

Con người chỉ có thể sống trên Trái Đất 1.000 năm nữa.(Ảnh: Internet)

Guardian xuất bản lá thư được viết bởi Hawking, trong thư ông cảnh báo những lá phiếu gây chia rẽ trong cuộc bầu cử Donald Trump hay việc Anh quyết định rời khỏi EU là những vấn đề phản xung, góp phần gây ra sự thay đổi ngày càng gia tăng trên thế giới. Trong thư, Hawking cho rằng bây giờ là thời điểm để cả thế giới cùng nhau, cùng hành động như cộng đồng chung giúp đỡ người nghèo nhất thay vì việc tách ra độc lập như Anh hay chủ nghĩa dân chủ của Trump.

Hawking lo lắng rằng chủ nghĩa biệt lập sẽ trở thành vấn đề khó khăn cho toàn cầu khi giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu.

Ông viết: “Hiện tại, chúng ta sở hữu những công nghệ có khả năng phá hủy hành tinh mà chúng ta đang sống, nhưng chưa phát triển khả năng để trốn thoát khỏi nó”.

Mới đây, trong bài giảng tại Đại học Oxford, Hawking đã nói về vấn đề thách thức môi trường và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên; đồng nghĩa con người chỉ có thể sống trên Trái Đất 1.000 năm nữa.

Nhà thiên văn học nổi tiếng hy vọng con người có thể tìm cách lên sao Hỏa hoặc các hành tinh khác phù hợp trước khi điều này xảy ra. NASA hiện đang tìm kiếm không gian ngoài hệ Mặt Trời, nơi tồn tại sự sống loài người. Elon Musk ước tính SpaceX có thể sẽ đưa con người lên sao Hỏa trong thập kỷ tới.

Hawking cho rằng, tự động hóa trong các nhà máy là không thể tránh khỏi ở thời điểm này, nhưng sẽ dẫn đến gia tăng bất bình đẳng thu nhập và những người sử dụng lao động cần phải thích nghi với cơ giới hóa nhiều hơn trong thế giới công việc.

Theo EpochTimes

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x