Sinh viên Hồng Kông không rút lui, thêm người tham gia tuyệt thực

04/12/14, 09:40 Thế giới

Hôm Thứ Tư (3/12), sinh viên Hồng Kông từ chối lời kêu gọi rút lui của những người sáng lập phong trào Chiếm Trung tâm. Theo đó, hai sinh viên nữ khác tham gia tuyệt thực cùng nhóm 3 thủ lĩnh phong trào.

Hoàng Chi Phong (Joshua Wong), thủ lĩnh 18 tuổi của nhóm các Học dân Tư triều và các thành viên là La Mai Quyên (Isabella Lo) và Hoàng Tử Duyệt (Prince Wong) tuyên bố, họ sẽ tuyệt thực cho đến khi chính phủ tiếp tục đàm phán với các sinh viên biểu tình về cải cách dân chủ tại Hồng Kông.

Hàng trăm sinh viên bám trụ tại địa điểm biểu tình chính ở khu Kim Chung (Admiralty), gần tòa nhà chính quyền và trung tâm thương mại, quyết tâm duy trì cuộc đấu tranh đòi bầu cử dân chủ vào năm 2017. Một nhóm nhỏ sinh viên cùng các nhà hoạt động vẫn cắm trại ở Vịnh Đồng La (Causeway Bay).

Chiều cùng ngày, 3 nhân vật sáng lập phong trào Chiếm Trung tâm là Đới Diệu Đình (Benny Tai), Trần Kiện Dân (Chan Kin-man), Chu Diệu Minh (Chu Yiu-ming) cùng Hồng y Trần Nhật Quân (Joseph Zen Ze-kiun) đã tới đồn cảnh sát trình diện.

Sau cuộc họp ngắn, 4 người ra về mà không bị bắt giữ hoặc kết tội. Đài BBC nhận định, việc “đầu hàng” chỉ mang tính tượng trưng. Nhà chức trách Hồng Kông muốn mượn hành động này để hợp thức hóa ý kiến cho rằng phong trào là ‘bất hợp pháp’. Ông Đới cho biết, cảnh sát chỉ thẩm vấn và sẽ “mời 4 người quay lại vào thời điểm thích hợp”.

Trong khi đó, thủ lĩnh Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) cùng 2 thành viên nữ của nhóm Học dân Tư triều (Scholarism) vẫn tuyệt thực để kêu gọi chính quyền đàm phán. Ba người gửi tới Đặc khu trưởng Lương Chấn Anh bức thư kêu gọi ông “xoa dịu nỗi đau và sự đàn áp” mà người dân Hồng Kông đang chịu đựng.

Theo diễn biến đó, sau khi lãnh đạo hàng đầu của Hồng Kông đáp trả lạnh lùng lời kêu gọi đầy nhiệt huyết của người biểu tình, hai sinh viên khác đã tham gia tuyệt thực vào ngày Thứ Tư (3/12).

Hoàng Chi Phong thông báo thêm 2 thành viên của Học dân Tư triều là Ng Man Him và Gloria Cheng tham gia tuyệt thực.

Sau hơn 60 ngày bất tuân dân sự và có được một cuộc đối thoại với chính phủ, các sinh viên biểu tình đã không đạt được bất kỳ tiến bộ nào trong nỗ lực yêu cầu bầu cử dân chủ tại Hồng Kông. Các lãnh đạo Liên đoàn Sinh viên (HKFS) cũng bị cấm không được bay tới Bắc Kinh đàm phán với Thủ tướng Trung Quốc là Lý Khắc Cường.

Tình hình không mấy khả quan khi có dấu hiệu cho thấy rạn nứt gia tăng giữa “những người tuyến đầu” và lãnh đạo sinh viên. Nhóm Học dân Tư triều và HFKS ngày càng nhận nhiều chỉ trích vì thiếu những kế hoạch rõ ràng, trong khi chỉ đưa ra các mệnh lệnh từ khu vực biểu tình mà không tham gia tuyến đầu trong việc đụng độ với cảnh sát.

“Những người tuyến đầu” cũng không mấy ủng hộ cuộc tuyệt thực. Một số nhận định, Hoàng cố gắng được nhập viện để có thể  “rút lui trong vinh quang”, trong khi những người khác cho rằng, việc tuyệt thực sẽ không làm lay chuyển một chính phủ đáp trả yêu cầu của sinh viên bằng bạo lực trong hơn hai tháng qua.

Hai mươi chín giờ kể từ khi bắt đầu tuyệt thực, nhóm các Học dân Tư triều thông báo trên Twitter, Hoàng Tử Duyệt đã phải nôn hai lần một giờ, và được cho uống thuốc dạ dày.

Theo NLĐ, ĐKN

 

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x