Sau khi ra tù, Đoàn Thị Hương muốn dấn thân vào showbiz

02/04/19, 09:26 Việt Nam

Ngay khi phiên tòa xét xử ở Malaysia kết thúc, Đoàn Thị Hương đã được tòa hủy tội danh giết người và nhận án phạt 3 năm 4 tháng tù. Vui mừng vì thoát được án tử, Hương bày tỏ mong ước được theo đuổi nghiệp diễn xuất, trở thành ca sĩ diễn viên khi tự do.

Niềm vui hiện trên khuôn mặt của Đoàn Thị Hương. (Ảnh qua Báo Mới)

Sáng 1/4, trong phiên xét xử ở tòa án tối cao Shah Alam, ngoại ô Kuala Lumpur, МаԼayѕіа, Thẩm phán Azmin Ariffin đã tuyên bố mức án cho Đoàn Thị Hương (30 tuổi) là 3 năm 4 tháng tù vì tội “cố ý gây thương tích bằng hung khí hoặc cách thức nguy hiểm” thay cho tội giết người trong vụ án công dân Triều Tiên Kim Chol tử vong cách đây 2 năm.

Theo đó, cô sẽ được thả vào tháng 6/2020 nếu trừ thời gian Hương bị giam khi xét xử tại Malaysia từ 15/2/2017. Tuy nhiên, luật sư của Hương là Hisyam Teh Poh Teik nói theo thủ tục nhà giam, tất cả tù nhân đều được giảm 1/3 bản án, nên Hương sẽ được phóng thích vào ngày 4/5.

“Theo thông lệ, tất cả tù nhân đều được giảm một phần ba bản án. Vì vậy, với tính toán của chúng tôi, cô ấy sẽ được thả vào ngày 4/5”,  luật sư Hisyam Teh Poh Teik chia sẻ.

Hương cười với các phóng viên trước khi chiếc xe chở cô đi. (Ảnh qua Báo Mới)

Thẩm phán Azmi Ariffin, người phán quyết mức án của Đoàn Thị Hương cho biết : “Theo quan điểm của tôi thì thời hạn tù này là vì lợi ích công lý”. Ông cũng chia sẻ thêm là Hương “rất rất may mắn” và chúc cô “mọi điều tốt đẹp”.

Sau khi nghe tòa tuyên án và biết chính xác hình phạt thông qua phiên dịch viên, Hương thở phào nhẹ nhõm, cô mỉm cười cảm ơn tòa án, công tố viên, luật sư của Malaysia và chính phủ Việt Nam.

Trao đổi với các phóng viên, Hương cho biết cô muốn theo đuổi nghiệp diễn xuất và ca hát sau khi được trả tự do. “Tôi rất hạnh phúc. Tôi muốn được đi hát và đi diễn”, Hương chia sẻ.

Gia đình Hương rất vui mừng và đã sẵn sàng đón cô trở về. Mẹ kế của Đoàn Thị Hương “muốn Hương được trả tự do ngay lập tức”, đồng thời động viên Hương cố gắng, kiên cường chỉ hơn một tháng nữa tới khi được thả.

Hương hy vọng được theo đuổi nghiệp diễn, làm ca sĩ sau khi ra tù. (Ảnh qua Báo Mới)

Đoàn Thị Hương Hương và công dân Indonesia, Siti Aisyah, là hai bị cáo chính trong vụ án công dân Triều Tiên Kim Chol tại sân bay Kuala Lumpur, Malaysia tháng 2/2017. Cảnh sát Malaysia xác nhận 4 nghi phạm người Triều Tiên là chủ mưu của vụ giết người, song cả 4 người này đều đã trốn về nước ngay sau đó.

Ở Những phiên tòa trước, cả Hương và Siti đều khẳng định mình vô tội, cho rằng họ bị lừa tham gia “trò chơi khăm” nhắm vào Kim Chol. Ngày 11/03 vừa qua Siti đã được thả tự do khi công tố viên Malaysia rút cáo buộc giết người đối với cô.

Tuy nhiên, tại phiên biện hộ ba ngày sau, Trưởng công tố Malaysia Muhammad Iskandar Ahmad quyết định tiếp tục phiên tòa với Hương dù nhóm luật sư của cô đã gửi đề nghị phóng thích.

Quyết định hủy cáo trạng giết người đối với Hương được công tố viên đưa ra sau khi nhận được đơn yêu cầu của đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia và đoàn luật sư bào chữa cho Hương.

Sau phiên tòa sáng 1/4, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh cảm ơn chính phủ Malaysia, Bộ trưởng tư pháp và công tố viên Malaysia về phán quyết đối với Hương. Ông Quỳnh nhấn mạnh Đoàn Thị Hương là một nạn nhân trong vụ án, giống như công dân Indonesia Siti Aisyah.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x