Quốc gia Bắc Âu muốn rời liên minh với Trung Quốc, thắt chặt quan hệ với Đài Loan

04/03/21, 09:42 Thế giới

Lít-va có kế hoạch mở văn phòng đại diện tại Đài Loan và rời khỏi liên minh do Bắc Kinh dẫn đầu với các quốc gia Trung và Đông Âu, Đài Phát thanh và Truyền hình Lít-va (LRT) dẫn lời một nhà lập pháp cho biết hôm thứ Ba.

Quốc gia Bắc Âu muốn rời liên minh với Trung Quốc, thắt chặt quan hệ với Đài Loan
Các nhà lãnh đạo của liên minh cầm quyền của Lít-va ngày 9 tháng 11 năm 2020.

Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết họ hoan nghênh động thái này, nhưng nói thêm rằng họ không có thêm thông tin.

Tháng trước, Ủy ban Đối ngoại Lít-va đã đồng ý rằng quốc gia Baltic nên rời khỏi sáng kiến ​​17 + 1 của Trung Quốc, báo cáo của LRT cho biết.

“Trung Quốc đã đặt mục tiêu tiếp quản cơ sở hạ tầng chiến lược ở nhiều quốc gia khác nhau … Tại sao chúng ta phải tự dấn thân vào những rủi ro này?”, lời Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Lít-va và cựu quan chức ngoại giao Zygimantas Pavilionis được trích dẫn trong báo cáo.

Ông nói, E-xtô-ni-a, Lát-vi-a và một số quốc gia Đông Âu khác đang nghĩ đến việc thực hiện các bước tương tự, đồng thời cho biết thêm rằng Lít-va có kế hoạch mở rộng quan hệ với Đài Loan bằng cách mở văn phòng kinh tế tại nước này.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lít-va Gabrielius Landsbergis nói với LRT rằng chương trình hợp tác với Bắc Kinh “hầu như không có lợi ích gì” cho Lít-va.

“Sáng kiến ​​17 + 1 … không hữu ích cho châu Âu; nó đang chia rẽ châu Âu, bởi vì các nước có quan điểm khác nhau về Trung Quốc”, ông nói.

Ông nói thêm: “Tôi không nói rằng chúng ta sẽ rời bỏ [liên minh] và đó là dấu chấm hết, nhưng chúng ta nên xem xét đâu là cách hữu ích để xây dựng mối quan hệ với Trung Quốc.”

Lít-va không phải là duy nhất trong việc miễn cưỡng tiếp tục làm việc với TQ, bằng chứng là hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa Trung Quốc và Trung và Đông Âu tổ chức ngày 9/2, có ba quốc gia Baltic, cùng với Bun-ga-ri, Ru-ma-ni và Xlô-ven-ni-a, đã cử các bộ trưởng thay vì nguyên thủ của họ tham gia.

Vào tháng 4 năm ngoái, 50 thành viên quốc hội Lít-va, cùng với hơn 200 nhân vật chính trị và trí thức, đã viết một lá thư chung gửi Tổng thống Lít-va Gitanas Nauseda bày tỏ sự ủng hộ để Đài Loan gia nhập các tổ chức quốc tế và thành lập văn phòng tại Đài Loan.

Động thái này phù hợp với lời hứa của chính phủ liên minh của Lít-va vào tháng 11 năm ngoái rằng họ sẽ “tích cực phản đối bất kỳ hành vi vi phạm nhân quyền và tự do dân chủ nào, đồng thời sẽ bảo vệ những người đấu tranh cho tự do trên khắp thế giới, từ Belarus đến Đài Loan”.

Tại Đài Bắc, phát ngôn viên Joanne Ou (歐 江 安) của Bộ Ngoại giao Đài Loan hôm qua cho biết Đài Loan sẵn sàng kết bạn với các quốc gia trên thế giới và hoan nghênh bất kỳ động thái nào có thể làm sâu sắc thêm mối quan hệ Đài Loan – Lít-va.

Tuy nhiên, họ không có thêm thông tin nào về kế hoạch được báo cáo của Lít-va để thành lập văn phòng đại diện tại Đài Loan, Joanne nói.

Đối với kế hoạch của quốc gia Baltic để rời khỏi nền tảng 17 + 1, Đài Loan cũng không có bình luận nào.

Từ Thức

Theo taipeitimes.com

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x