Quân đồn trú ở Hồng Kông ‘tự phát’ ra khỏi doanh trại, tín hiệu mới từ ĐCSTQ?

21/11/19, 09:43 Trung Quốc

Xã hội Hồng Kông trong những ngày gần đây đang trở nên vô cùng rối loạn. Vào ngày 16/11, quân nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đồn trú tại Hồng Kông bất ngờ mặc thường phục xuất hiện trên đường phố Hồng Kông, liệu đây có phải là tín hiệu mới từ ĐCSTQ?

Ngày 16/11, quân nhân của ĐCSTQ đóng quân tại Hồng Kông bất ngờ mặc thường phục xuất hiện trên đường phố để dọn dẹp.
Ngày 16/11, quân nhân của ĐCSTQ đóng quân tại Hồng Kông bất ngờ mặc thường phục xuất hiện trên đường phố để dọn dẹp. (Ảnh: Epoch Times)

Ngày 16/11 theo giờ địa phương, một số lượng lớn quân nhân của ĐCSTQ tại Hồng Kông bất ngờ xuất hiện quanh đường Liên Phúc (Renfrew), Đại học Baptist, Cửu Long Đường (Kowloon Tong), các quân nhân đã tiến hành dọn dẹp những chướng ngại vật như gạch, đá, v.v trên đường gần Đại học Baptist.

Những quân nhân này mặc đồng phục được phân phát trong quân đội: một số mặc áo xanh xám và quần đùi đen, một số mặc áo có dòng chữ “Tuyết Phong đặc chiến doanh” và “Đặc chiến bát liên”.

Hành động tập thể ra khỏi doanh trại quân đội của những quân nhân đồn trú ở Hồng Kông đã dấy lên sự cảnh giác cao độ và nghi ngờ từ phía dư luận. Một số người trên mạng đã nói: “Những quân nhân đồn trú ở Hồng Kông bước ra dọn dẹp những viên gạch thật ra là lực lượng tinh nhuệ nhất của ĐCSTQ”, “Đội đặc nhiệm Thiên Lang! Họ xuất hiện trên đường phố nhằm gửi đi tín hiệu gì?”.

Các trang web truyền thông chính thức của ĐCSTQ là “Thời báo Hoàn cầu” (Global Times) và “Nhân dân Nhật báo” (People’s Daily) đều đưa tin về việc những quân nhân đồn trú tại Hồng Kông đi ra khỏi doanh trại.

Trong đó, “Thời báo Hoàn cầu” trích dẫn lời “người có thẩm quyền” giấu tên, rằng hoạt động đi ra ngoài doanh trại của các quân nhân đồn trú tại Hồng Kông chỉ cần sự chấp thuận của đơn vị và không cần phải báo cáo lên cấp cao hơn.

Tổng biên tập tờ “Thời báo Hoàn cầu” Hồ Tích Tiến cũng đăng bài lúc 7 giờ tối ngày hôm đó, nhấn mạnh hành động của những quân nhân của ĐCSTQ ở Hồng Kông chỉ giới hạn trong khu vực quanh doanh trại. Nguyên nhân là do những chướng ngại vật đã cản trở lối ra vào dành cho phương tiện vận chuyển quân đội. Cá nhân ông không thấy quân đội đồn trú tại Hồng Kông có ý muốn truyền đạt “tín hiệu chính trị” gì với bên ngoài qua hành động lần này.

Bài viết của “Thời báo Hoàn cầu” và tuyên bố trên của Hồ Tích Tiến đã bị người dân Hồng Kông chế giễu và chỉ trích trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Một số nhà phân tích chỉ ra rằng, theo “Luật trú quân” và “Luật cơ bản” của Hồng Kông, để hành động tập thể, trước tiên quân đội ĐCSTQ đóng quân ở Hồng Kông phải báo cáo chính quyền Hồng Kông và chính quyền Hồng Kông báo cáo với Bắc Kinh, được sự phê duyệt của Quân ủy Trung ương mới có thể hành động tại Hồng Kông. “Truyền thông của Đảng đưa tin thật thiếu hiểu biết, tuyên bố công khai rằng các hành động tập thể của quân đội đồn trú tại Hồng Kông ‘không cần phải báo cáo với cấp trên’, có nghĩa là coi thường Tập Cận Bình”.

Những bài đăng trên “Thời báo Hoàn cầu” và bài viết của Hồ Tích Tiến đã bị xóa sau khi đăng bài không lâu.

Quân đồn trú của ĐCSTQ ở Hồng Kông ‘tự phát’ ra khỏi doanh trại (ảnh 3)
Quân đồn trú ở Hồng Kông ‘tự ý’ đi ra khỏi doanh trại và dọn dẹp đường phố. (Ảnh: Lihkg)

Ngoài ra, trang “Nhân dân Nhật báo” phiên bản hải ngoại cũng đăng bài về việc quân đội đồn trú tại Hồng Kông dọn dẹp đường phố, chủ yếu tuyên truyền hành động của các binh sĩ nhằm giúp đỡ “người dân Hồng Kông” dọn dẹp vật cản trên đường. Tuy nhiên, bài báo này cũng bị xóa ngay sau đó.

Phó chủ tịch tổ chức sự vụ hải ngoại Đảng Cộng hòa Mỹ Solomon Yue, người luôn quan tâm đến phong trào Dân chủ tại Hồng Kông, đã đăng một bình luận về vụ việc ngày hôm đó và miêu tả hành động lần này của quân đồn trú là một loại “tấn công lôi cuốn”, nhưng họ “không thể lừa nổi ai”.

Quân đồn trú của ĐCSTQ ở Hồng Kông ‘tự phát’ ra khỏi doanh trại (ảnh 2)
Solomon Yue đăng trên Twitter lên án hành động ‘tự phát’ đi ra khỏi doanh trại của quân đồn trú ĐCSTQ ở Hồng Kông. (Ảnh chụp màn hình)

Khi một số lượng lớn quân nhân đồn trú của ĐCSTQ ở Hồng Kông cùng nhau “tự phát” dọn dẹp đường phố vào ngày 16/11, phóng viên Thông tấn Trung ương Đài Loan đã hỏi một chỉ huy tại hiện trường: “Hành động dọn dẹp đường phố liệu đã được phê chuẩn bởi các bên có liên quan hay chưa?”. Nhưng vị chỉ đã huy lảng tránh câu hỏi này.

Nghị viên phe “Trại dân chủ” (Pro-democracy camp) Hồng Kông chỉ trích hành động này là vi hiến và yêu cầu chính phủ Đặc khu phải giải thích.

“Hội phóng viên nhân dân” do những người trên mạng ở Hồng Kông khởi xướng thì nhắc nhở công chúng rằng, quân đội đồn trú ở Hồng Kông ra khỏi trại quân sự thực hiện hành động tập thể dưới danh nghĩa “tự phát” là một loại “hội chứng ếch luộc”.

Họ muốn cho người dân Hồng Kông làm quen với “hoạt động ra vào” của quân đội đồn trú, thực chất là xâm phạm quyền tự trị của Hồng Kông. Phát ngôn viên của “Hội phóng viên nhân dân” cho rằng, họ lo lắng rằng các binh sĩ đồn trú tại Hồng Kông hôm nay có thể “Dọn gạch tự phát”, ngày mai họ rất có thể sẽ “tự phát tàn sát thành phố”.

Theo Luật cơ bản của Hồng Kông và Luật trú quân, quân đội đồn trú tại Hồng Kông không được can thiệp vào các sự vụ địa phương, nhưng có thể giúp duy trì trật tự xã hội và hỗ trợ cứu trợ thảm họa theo yêu cầu của Chính phủ Hồng Kông. Tuy nhiên, điều này chưa hề xảy ra trong vòng 22 năm trở lại đây kể từ khi chủ quyền Hồng Kông được chuyển giao cho ĐCSTQ.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x