Quân đội Iraq sắp “quét sạch” ISIS ở thành phố Ramadi

23/12/15, 07:22 Thế giới

Phát ngôn viên Đơn vị chống khủng bố Iraq, Sabah al-Numani cho biết, quân đội chính phủ đã tiến vào trung tâm thành phố Ramadi – nơi đang bị ISIS nắm giữ, trên nhiều mặt trận.

Quân đội chính phủ Iraq đang tiến vào Ramadi.

Ramadi, cách Baghdad khoảng 90km, nơi đã rơi vào tay ISIS sau thất bại đáng xấu hổ của quân đội Iraq hồi Tháng 5.

Tháng 11, quân đội chính phủ đã thắt chặt vòng vây nơi này, cắt đứt liên lạc bên trong thành lũy với các nơi khác thuộc tỉnh Anbar và với láng giềng Syria.

Ông Numani cho biết đơn vị tinh nhuệ chống khủng bố, được yểm trợ bởi quân đội, người Sunni và máy bay của liên minh do Mỹ dẫn đầu, đã bắt đầu các cuộc tấn công vào trung tâm Ramadi vào lúc bình minh và chuẩn bị tiến vào khu chỉ huy của ISIS tại đây.

Chúng tôi đã vào trung tâm Ramadi từ nhiều mặt và bắt đầu thanh trừng trong các khu dân cư”, ông Sabah al-Numani nói với APF.

Cả thành phố sẽ được truy quét trong 72 tiếng. Chúng tôi đã tiến gần tới khu vực Bakr. Chúng tôi không vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ nào – chỉ có các tay súng bắn tỉa và đánh bom tự sát, đúng như chúng tôi dự đoán”, ông nói thêm.

Một nguồn tin từ quân đội Iraq ở Anbar nói với BBC rằng các kỹ sư vừa cho dựng cầu tạm qua sông Euphrates, ở phía bắc và tây trung tâm thành phố. Điều này giúp quân đội tiến thẳng tới quận al-Haouz,  phía tây nam khu đầu não.

Tình báo Iraq ước tính có khoảng 250 – 300 chiến binh ở Ramadi.

Hôm Thứ Hai (21/12), Bộ Quốc phòng cảnh báo các chiến binh đang ngăn dân chúng rời đi với mục đích sử dụng họ làm lá chắn sống.

Các chiến dịch nhằm chiếm lại Ramadi bắt đầu từ đầu tháng 11, đã diễn ra chậm chạp do chính phủ quyết định không sử dụng lực lượng bán quân sự Shia để tránh làm tăng căng thẳng giữa các giáo phái.

ISIS đã mất quyền kiểm soát nhiều thị trấn quan trọng vào tay chính phủ và lực lượng người Kurd. Phân tích của IHS Jane cho rằng ISIS đã mất khoảng 14% đất chúng chiếm được ở Iraq và Syria, tức khoảng 12.800 km2 trong năm qua.

Tuy vậy, ISIS hiện vẫn nắm giữ những khu vực chiến lược, trong đó có Ramadi và Palmyra ở tỉnh Homs của Syria. ISIS cũng đang nắm giữ thành phố Falluja, phía đông Ramadi và Mosul, phía bắc Ramadi.

Theo vntinnhanh.vn

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x