Hồng Kông: 2 triệu người xuống đường biểu tình đòi xóa bỏ dự luật dẫn độ

17/06/19, 10:09 Thế giới

Hôm 16/6, người dân Hồng Kông lại tiếp tục biểu tình kêu gọi chính phủ rút lại “Luật dẫn độ”, ước tính có khoảng gần 2 triệu tham gia, một con số chưa từng có trước nay.

Hồng Kông: 2 triệu người xuống đường biểu tình đòi xóa bỏ dự luật dẫn độ - H1
Biển người biểu tình trên đường phố Hồng Kông ngày 16/6. (Ảnh: Bloomberg)

Kể từ ngày 9/6, sau sự kiện 1,03 triệu người dân Hồng Kông xuống đường kháng nghị kêu gọi bãi bỏ “Điều luật dẫn độ”, Chủ Nhật vừa qua (ngày 16/6), lượng lớn người dân Hồng Kông lại tiếp tục ra đường phản đối cái gọi là “Điều luật xấu xa”. Dù màn đêm đã buông xuống, nhóm người kháng nghị vẫn không tản đi, thanh thế vẫn lớn mạnh, tiếp tục yêu cầu chính phủ rút lại điều luật.

Đây là dự luật cho phép lần đầu tiên trong lịch sử Hồng Kông, tội phạm có thể bị dẫn độ sang Trung Quốc đại lục để xét xử. Những người phản đối dự luật cho rằng quy định như vậy sẽ làm mất đi sự độc lập về luật pháp của Hồng Kông – một trụ cột đối với vị trí trung tâm tài chính hàng đầu thế giới của vùng lãnh thổ này.

Theo tin từ Reuters, cuộc tuần hành hòa bình đã diễn ra với quy mô lớn hơn nhiều so với cuộc biểu tình vào cuối tuần trước đó, dù bà Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) hôm thứ Bảy đưa ra quyết định hoãn vô thời hạn dự luật gây tranh cãi.

Hồng Kông: 2 triệu người xuống đường biểu tình đòi xóa bỏ dự luật dẫn độ - H2
Người dân Hong Kong lắng nghe bài phát biểu của Trưởng đặc khu hành chính Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) ngày 15/6. (Ảnh: REUTERS)

Đoàn người biểu tình cho rằng Trưởng Đặc khu Hồng Kông bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga không bãi bỏ “Luật  dẫn độ”, cũng không rút lại việc họ đã gọi cuộc xung đột giữa cảnh sát và người dân vào hôm 12/6 là “xung đột bạo động”, vậy nên người dân không chấp nhận lời xin lỗi của bà.

Người tổ chức Mặt trận Nhân quyền Dân sự (CHRF) của hoạt đột kháng nghị cho hay, ước tính có gần 2 triệu người kháng nghị diễu hành trên các con phố Hồng Kông, đây là con số trước nay chưa từng có.

videoPlayerId=f9c589df1

Ad will display in 09 seconds

Được biết, người dẫn đầu đoàn người biểu tình đã tập trung ở đường Tim Mei Avenue trước 6 giờ chiều theo giờ địa phương Hồng Kông, tất cả các tuyến đường đều chật cứng người biểu tình, dòng người từ tòa nhà Telecom House kéo dài đến doanh trại quân đội, không ít người đã bật đèn điện thoại, lớn tiếng hô vang hủy bỏ “Luật xấu”, và yêu cầu bà Lâm Trịnh từ chức.

Từ những hình ảnh, video quay chụp lại được cho thấy, dòng người biểu tình trải dài vô tận, nhìn không thấy điểm cuối cùng, đến khuya dòng người vẫn vẫn không giải tán, ở nơi cao vẫn có thể nghe thấy tiếng hô vang đòi quyền tự do của người dân.

6 tiếng sau khi cuộc biểu tình bắt đầu, chính quyền Đặc khu đã phát đi thông báo xin lỗi người dân của bà Lâm Trịnh. Đây là lần đầu tiên chính quyền Hồng Kông xin lỗi công chúng liên quan tới luật dẫn độ gây tranh cãi.

Tuyên bố của chính quyền viết: “Trưởng Đặc khu xác nhận rằng đối đầu và xung đột quy mô lớn đã diễn ra tại xã hội Hồng Kông vì sự yếu kém trong công tác của chính quyền, khiến cho nhiều người dân buồn và thất vọng. Trưởng Đặc khu xin lỗi công chúng và hứa rằng bà sẽ chấp nhận chỉ trích một cách chân thành và khiêm tốn nhất”.

videoPlayerId=48fef8199

Ad will display in 09 seconds

Nhưng trong bản tuyên bố không có nhắc đến phương án rút bỏ điều luật, chính phủ đã lặp lại công tác tạm hoãn sửa đổi “Luật dẫn độ” của Hội Lập pháp, nhưng lại không nói rõ thời gian cụ thể là trong bao lâu, mong rằng mượn nhờ điều này có thể khiến cho xã hội mau chóng dịu lại và tránh cho đôi bên phải chịu tổn hại. Tuy vậy, bản tuyên bố vẫn không nhắc đến xung đột giữa cảnh sát và người dân hôm 12/6 vừa rồi.

Người biểu tình cho rằng lời xin lỗi của bà Lam không có gì thực chất, nên tiếp tục yêu cầu xóa hẳn dự luật dẫn độ hoặc bà phải từ chức.

“Hoãn dự luật chỉ là trì hoãn… Việc dự luật trở lại chỉ là vấn đề thời gian. Bà Lam đã không còn được người Hồng Kông tín nhiệm. Bà ấy phải từ chức”, nghị sỹ đối lập Claudia Mo, một thủ lĩnh biểu tình, phát biểu.

Trong một thắng lợi khác dành cho người biểu tình Hồng Kông, chính quyền đã tiến hành việc thả nhà hoạt động Joshua Wong, 22 tuổi, người bị bỏ tù vì vai trò tổ chức phong trào biểu tình đòi dân chủ hồi năm 2014. Theo dự kiến, Wong – một thủ lĩnh sinh viên Hồng Kông – sẽ được thả trong ngày thứ Hai (17/6/2019).

Hồng Kông: 2 triệu người xuống đường biểu tình đòi xóa bỏ dự luật dẫn độ - H3
Tổng thống Trump có thể sẽ có cuộc nói chuyện với chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình về vấn đề biểu tình ở Hồng Kông lần này tại diễn đàn G20 sắp tới. (Ảnh: SCMP)

Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ ông Mike Pompeo hôm Chủ Nhật khi tiếp nhận phỏng vấn của trang Fox News cho biết, Tổng thống Trump có thể sẽ có cuộc nói chuyện với chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình về vấn đề biểu tình ở Hồng Kông lần này tại diễn đàn G20 sắp tới.

“Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có cơ hội gặp mặt chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình trong diễn đàn G20 sắp tới, tôi chắc chắn đây sẽ là đề tài thảo luận của hai người họ”, ông nói.

Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc diễu hành biểu tình của 2 triệu người dân Hồng Kông vào ngày 16/6.

Hồng Kông: 2 triệu người xuống đường biểu tình đòi xóa bỏ dự luật dẫn độ - H4

Hồng Kông: 2 triệu người xuống đường biểu tình đòi xóa bỏ dự luật dẫn độ - H4

Hồng Kông: 2 triệu người xuống đường biểu tình đòi xóa bỏ dự luật dẫn độ - H5

Hồng Kông: 2 triệu người xuống đường biểu tình đòi xóa bỏ dự luật dẫn độ - H6

Hồng Kông: 2 triệu người xuống đường biểu tình đòi xóa bỏ dự luật dẫn độ - H7

Thiện Ân (Theo Epochtimes)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x