Probiotic có thể làm dịu triệu chứng dị ứng

28/05/15, 08:58 Dinh dưỡng, Sức khỏe

Probiotic có thể là một cách để giảm bớt các triệu chứng dị ứng theo mùa hoặc quanh năm.

(JuliaLototskaya/iStock)
Probiotic có thể là một cách để giảm bớt các triệu chứng dị ứng theo mùa hoặc quanh năm. (JuliaLototskaya/iStock)

“Khi nhìn vào tất cả các nghiên cứu kết hợp, đã có một sự cải thiện đáng kể về mặt thống kê trong các trường hợp viêm mũi”, tác giả Justin Turner, trợ lý giáo sư về tai mũi họng tại Đại học Vanderbilt nói.

Nhưng kết luận cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Probiotic là những lợi khuẩn có mặt trong một số loại thực phẩm như sữa chua, và cũng có thể được dùng ở dạng chế phẩm bổ sung trong chế độ ăn uống. Chúng được tin là có lợi ích cho tiêu hóa, nhưng vì được quy định ở dạng bổ sung và không phải là thuốc, dữ liệu toàn diện về hiệu quả của chúng khá khó khăn để thông qua.

Lợi ích của Probiotic

Một nghiên cứu mới được công bố trực tuyến trên tạp chí International Forum of Allergy & Rhinology, “về tổng quan, chúng tôi chỉ tìm kiếm các tài liệu y tế cho tất cả các nghiên cứu đánh giá sự điều trị viêm mũi dị ứng với men vi sinh“, Turner nói.

Có rất nhiều biến đổi trong từng nghiên cứu, nhưng phần lớn cho thấy ít nhất là một số lợi ích từ việc sử dụng các chế phẩm sinh học so với giả dược“.

(Shutterstock*)
Có 17 trong số 23 nghiên cứu cho thấy chế phẩm sinh học có liên quan đến sự cải thiện trong ít nhất một khía cạnh về sức khỏe thể chất khi viêm mũi. (Shutterstock*)

Trong số 23 nghiên cứu đã được xem xét, 17 nghiên cứu cho thấy chế phẩm sinh học có liên quan đến sự cải thiện trong ít nhất một khía cạnh về sức khỏe thể chất khi viêm mũi. Tổng cộng có 1919 bệnh nhân tham gia.

Điều đó có nghĩa là sáu nghiên cứu không cho thấy bất kỳ lợi ích nào cả, vì vậy thật khó để đi đến kết luận chắc chắn”, Turner nói. “Chúng tôi cũng nhận thấy rằng các nghiên cứu đều rất đa dạng, vì vậy họ đã sử dụng rất nhiều chủng vi khuẩn khác nhau và thời gian điều trị khác nhau“.

Viêm mũi dị ứng là một bệnh phổ biến ảnh hưởng từ 10 đến 30% dân số nói chung. “Đề tài này sẽ được nghiên cứu chi tiết hơn trong tương lai“, Turner nói thêm.

An Nhiên, theo Epoch times

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x