Pelosi tuyên bố sẽ chấp nhận kết quả nếu TT Trump thắng cử

24/08/20, 08:01 Thế giới

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hôm 23/8 cho biết, bà sẽ chấp nhận kết quả nếu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng vào tháng 11 và được bầu lại làm tổng thống, Epoch Times đưa tin.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đến Phòng Hạ viện để nghe bài phát biểu về Liên bang của Tổng thống Donald Trump tại Điện Capitol ở Washington vào ngày 4/2/2020. (Ảnh qua Epoch Times)

Tuy nhiên, Pelosi cũng nói rằng Đảng Dân chủ sẽ cố gắng tập trung vào những thay đổi đã được thực hiện đối với Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ trong những ngày gần đây và sự can thiệp của Nga.

Tất nhiên. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ không phản đối các sáng kiến ​​của ông ấy, cho dù đó là trói buộc Dịch vụ Bưu chính, để chúng tôi không có cơ hội cho mọi người bỏ phiếu qua đường bưu điện, không phải lựa chọn giữa sức khỏe của họ và lá phiếu của họ. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi phớt lờ sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử của chúng tôi và họ cố gắng che giấu điều đó bằng cách nói, ‘Chà, chúng tôi xem xét nhiều quốc gia.’ Không, người Nga đang can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng ta 24/7,” Pelosi nói với CNN

Dù không có bằng chứng, Pelosi lại cho rằng Tổng thống Trump đã “hoan nghênh nó” – ám chỉ sự can thiệp của Nga. Trump từ lâu luôn khẳng định rằng ông không thông đồng với Điện Kremlin và  cựu cố vấn đặc biệt Robert Mueller cũng kết luận không có bằng chứng nào cho thấy chiến dịch của nhà lãnh đạo Mỹ  vào năm 2016 có thông đồng với Nga.

Tháng trước, Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia Hoa Kỳ cho biết Trung Quốc, Nga và Iran đang cố gắng phá hoại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Tuy nhiên, cơ quan này đặc biệt nhấn mạnh vào Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nói rằng Bắc Kinh đang tăng cường nỗ lực để định hình chính sách của Mỹ và đang gây sức ép với các nhân vật chính trị trong khi phản ứng lại với những lời chỉ trích lên chính quyền này.

Video: Nếu Đảng Dân chủ thực thi Chủ nghĩa xã hội, nước Mỹ sẽ ra sao?

“Vấn đề không phải là chấp nhận kết quả. Câu hỏi đặt ra là đảm bảo công chúng biết rằng họ phải bỏ phiếu, họ phải có kế hoạch bỏ phiếu, họ phải bỏ phiếu sớm bởi vì kịch bản của họ là điều có đủ thứ cản trở đối với việc tham gia ở nước ta,” bà nói.

Vào ngày 23/8, Pelosi cũng đã kêu gọi mọi người bỏ qua những bình luận của Trump,trong việc  tìm cách hạ thấp tính bảo mật của việc bỏ phiếu bầu qua thư.

Điều tốt nhất là phớt lờ những gì ông ta nói, mọi lúc,  bởi vì nó không liên quan đến thực tế, giá trị hoặc sự thật. Ông ấy có thể có diễn đài bắt nạt, nhưng chúng tôi có người dân Mỹ và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng họ sẽ bỏ phiếu,” Pelosi nói

Được biết trong những tháng gần đây, Trump đã nói rằng việc bỏ phiếu bằng thư – được thiết kế để hạn chế sự lây lan của virus COVID-19 – vào tháng 11, có thể dẫn đến sự chậm trễ và gian lận cử tri trên diện rộng.

Vào hôm 22/8, Hạ viện đã thông qua một biện pháp phân bổ 25 tỷ USD cho Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ và cấm các thay đổi hoạt động làm chậm việc chuyển phát trong những tuần gần đây. Nhà Trắng đã đe dọa sẽ phủ quyết biện pháp này.

Hôm 23/8, Chánh văn phòng Nhà Trắng – Mark Meadows tuyên bố trên Fox News rằng dự luật USPS “hoàn toàn chẳng đi đến đâu” và chỉ nhằm gửi đi một thông điệp chính trị.

“Nó có mọi thứ liên quan đến một tuyên bố chính trị. Đây là cách tôi biết. Bởi vì trong sự riêng tư của phòng đàm phán, tôi đã đề nghị 10 tỷ USD cộng với các cải cách cho Dịch vụ Bưu chính mà họ thực sự đã yêu cầu từ lâu, cho Người phát ngôn Pelosi và Chuck Schumer,” Meadows nói thêm

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x