Phú Quốc: Người dân khổ sở vì nước ngập cao ngang ngực kéo dài

06/08/19, 13:13 Việt Nam

Những ngày qua, nhiều trận mưa kéo dài tại Phú Quốc đã khiến rất nhiều nơi trên hòn đảo này ngập chìm trong nước, không chỉ đường sá bị ngập nặng nề, nước còn tràn vào nhà…khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn.

Nước ngập đến ngực, người dân Phú Quốc khổ sở di chuyển
Nước ngập đến ngực, người dân Phú Quốc khổ sở di chuyển. (Ảnh qua thanhnien)

Ngày 5/8, sau 3 ngày mưa liên tiếp (kéo dài từ ngày 2/8), người dân Phú Quốc (Kiên Giang) lại gánh chịu thêm cơn mưa lớn nhất từ đầu mùa kéo dài từ sáng đến cuối giờ chiều khiến nhiều nơi trên huyện đảo này ngập nặng.

Các khu phố 3 (tổ 12, còn gọi là Xóm Mủ), khu phố 6, khu phố 9, khu phố 10 của thị trấn Dương Đông là những nơi bị ngập nặng nề nhất. Từ đêm 4/8 đến sáng 5/8, nước đã dâng lên cao ngang ngực, tràn vào nhà người dân khiến nhiều đồ đạc hư hỏng và đến giờ vẫn chưa rút hết.

Người dân lội trong dòng nước ngập ngang lưng để tìm chỗ trú.
Người dân lội trong dòng nước ngập ngang lưng để tìm chỗ trú. (Ảnh qua khanhhoa)

Nhiều gia đình khi ấy chỉ biết ôm giấy tờ và những thứ có giá trị lên chỗ cao ráo, còn lại những đồ gia dụng như tivi, tủ lạnh, máy giặt… đành bất lực nhìn nước nhấn chìm.

“Để sau khi tạnh mưa, hết ngập thì đem ra rửa lại, món nào xài được thì xài, chứ giờ đành bó tay thôi”, một người dân tâm sự.

Con đường Cách Mạng Tháng Tám (khu phố 10) được mệnh danh là ‘con sông thứ 3’ của Phú Quốc lại càng thê thảm khi không một phương tiện nào dám đi qua khu vực này vì nước ngập lên tận các đồng hồ điện. Chính quyền đã buộc phải cúp điện chờ nước rút.

Nước ngập cả trụ điện khiến Điện lực Phú Quốc phải cúp điện chờ nước rút. (Ảnh qua tuoitre)
Nước ngập cả trụ điện khiến Điện lực Phú Quốc phải cúp điện chờ nước rút. (Ảnh qua tuoitre)

Ngoài ra, các khu vực như ấp Cây Thông Trong (xã Cửa Dương), ấp Suối Đá (xã Dương Tơ) cũng xảy ra ngập nặng và bị cô lập.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Nghiệp, phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết, hiện đã huy động lực lượng công an, quân sự, biên phòng, dân quân, ban, ngành, đoàn thể trên đảo chia ra nhiều cánh xuống hỗ trợ đưa dân ra khỏi các khu vực trên đến nơi an toàn và khắc phục tình trạng ngập lụt này.

Người dân Phú Quốc cho hay đây là trận ngập chưa từng thấy trên hòn đảo này.
Người dân Phú Quốc cho hay đây là trận ngập chưa từng thấy trên hòn đảo này. (Ảnh qua tuoitre)

Theo ông Nghiệp thì nguyên nhân khiến tình trạng ngập nước mưa trên đảo Phú Quốc ngày càng trầm trọng là do nhiều sông suối trên đảo bị người dân lấn chiếm trái phép để lấy đất bán kiếm tiền trong các lần sốt giá đất gần đây.

Một nguyên nhân nữa đến từ việc rác thải sinh hoạt bị vứt bừa bãi bít miệng cống, lòng cống khiến lượng nước mưa quá lớn không thể thoát kịp.

Con hẻm ở tổ 12, KP3 thành... dòng sông nhỏ.
Con hẻm ở tổ 12, KP3 thành… dòng sông nhỏ. (Ảnh qua thanhnien)

Ông Nguyễn Văn Hùng (55 tuổi, người dân tổ 12, KP3) cũng cùng quan điểm và cho biết thêm, lượng nước từ khu vực sân bay cũ đổ xuống quá lớn cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng, cộng với việc xây dựng nhà cửa lấn sông lấn suối xảy ra ngày càng nhiều khiến cho dòng chảy của con rạch Ông Trì bị cản lại, gây ngập mỗi khi mưa lớn.

“Tôi chỉ mong chính quyền sớm có giải pháp để tình trạng ngập như thế này không xảy ra nữa, để người dân chúng tôi có cuộc sống yên ổn hơn”, bà Trương Thị Hiền (50 tuổi, người dân tổ 12, KP3) đồng tình cho hay.

Lực lượng công an giúp dân chống ngập ở thị trấn Dương Đông.
Lực lượng công an giúp dân chống ngập ở thị trấn Dương Đông. (Ảnh qua tuoitre)

Ông Khưu Sơn (54 tuổi) cũng cho biết, người dân ở đây đã quyết định huy động xe cuốc đất về móc hết rác đang tồn đọng chỗ cầu rạch Ông Trì với hy vọng sau khi vớt hết rác, dòng chảy sẽ được khai thông. 

Sau sự việc này, ông cũng mong người dân sẽ có ý thức hơn, “không xả rác bừa bãi dưới các con rạch nữa để chúng ta không phải khổ như thế này”.

Người dân huy động xe cuốc đất để móc rác dưới rạch Ông Trì.
Người dân huy động xe cuốc đất để móc rác dưới rạch Ông Trì. (Ảnh qua thanhnien)

Theo dự báo, trong ngày 6/8 này, mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 sẽ còn tiếp diễn tại một số khu vực trên cả nước, trong đó có vùng biển từ Cà Mau qua tới Phú Quốc, Thổ Chu.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x