Phóng viên Thượng Hải nhận đến từ Đài Loan khi được Trump hỏi “Anh đến từ đâu?”

15/04/20, 08:11 Thế giới, Tin trong ngày

Gần đây, trong các cuộc họp phóng viên tại Nhà Trắng, tổng thống Mỹ Donald Trump đã thường xuyên hỏi các các phóng viên châu Á là “đến từ đâu?”, nguyên nhân là vì các phóng viên của truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã không ngừng tuyên truyền thay cho đảng khi ở nước ngoài.

Phóng viên Thượng Hải tự nhận đến từ Đài Loan khi được Trump hỏi “Anh đến từ đâu?” (ảnh 1)
Trong một cuộc họp phóng viên tại Nhà Trắng vào ngày 8/4, phóng viên Trương Kinh Nghĩa của truyền hình vệ tinh Đông Phương Thượng Hải đã nêu ra câu hỏi cho tổng thống Trump. (Ảnh chụp video)

Vào ngày 6/4, trong một cuộc họp báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, nữ phóng viên Vương Hựu Hựu của Phoenix Hồng Kông tại Washington đã đặt câu hỏi về sự hợp tác Mỹ-Trung trong việc đối phó với dịch bệnh, nhưng một chuỗi các câu hỏi “tuyên truyền ngoài lề” đã khiến các phóng viên tại hội trường bất ngờ. Tổng thống Trump đã chất vấn cô tại chỗ: “Cô làm việc cho ai? Trung Quốc?”

Vương Hựu Hựu đáp lại: “Phoenix Hồng Kông”. Trump hỏi lại: “Là truyền thông của ai vậy? Trung Quốc à?” Tuy nhiên, Vương Hựu Hựu không trả lời trực tiếp, mà chỉ nói là “Trụ sở chính ở Hồng Kông”.

Qua tìm hiểu thì biết được, Truyền hình Phoenix có trụ sở tại Hồng Kông, được thành lập vào năm 1996. Người sáng lập và chủ tịch hội đồng quản trị là ông Lưu Trường Nhạc. Ông từng ở Quân đoàn thứ 40 của Quân giải phóng ĐCSTQ, đảm nhiệm chức Cán bộ Ban Tuyên giáo Chính trị, hiện vẫn là Thường ủy của Hội nghị Hiệp thương Chính trị ĐCSTQ.

Không lâu sau sự việc này, vào ngày 8/4 (theo giờ miền Đông nước Mỹ), trong một cuộc họp phóng viên tại Nhà Trắng, phóng viên Trương Kinh Nghĩa của truyền hình vệ tinh Đông Phương Thượng Hải đã được Tổng thống Trump chỉ định để nêu ra câu hỏi, nhưng dường như là đã có kinh nghiệm từ mấy hôm trước, ông Trump đã hỏi: “Anh đến từ đâu?”, Trương Kinh Nghĩa trả lời: “Đài Loan”, sau khi nghe câu trả lời ông Trump đã nói một tiếng: “Rất tốt”. Sau đó, Trương Kinh Nghĩa đã đặt câu hỏi về việc châu Âu cung cấp cho Iran các vật tư y tế để chống dịch và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Đối với câu hỏi đầu tiên của Trương Kinh Nghĩa, ông Trump đã trả lời ngay “Tôi không quan tâm”. Theo cách nhìn của ông về việc Bernie Sanders rút khỏi cuộc bầu cử tổng thống, ông Trump tin rằng Bernie Sanders không thực sự rút khỏi vì ông ta vẫn còn phiếu bầu cử. Và chỉ ra rằng Obama vẫn chưa đứng lên để công khai ủng hộ Joe Biden.

Qua điều tra thì biết được, Trương Kinh Nghĩa đến từ Vân Lâm, Đài Loan. Anh không chỉ là phóng viên truyền thông tiếng Trung tại Nhà Trắng, được chứng nhận bởi các quan chức Nhà Trắng và Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, mà còn có bằng kép về thời sự chính trị và tiếng Ả Rập.

Anh đã từng xuất bản cuốn sách “những việc trông thấy ở Nhà Trắng” dựa trên những gì anh thấy và nghe từ Nhà Trắng, đồng thời anh còn tham gia vào các chương trình truyền hình và bản tin trên tạp chí của Đài Loan.

Phóng viên Thượng Hải tự nhận đến từ Đài Loan khi được Trump hỏi “Anh đến từ đâu?” (ảnh 2)
Trương Kinh Nghĩa là phóng viên của đài truyền hình vệ tinh Đông Phương Thượng Hải tại Nhà Trắng. (Ảnh chụp màn hình Twitter)

Việc Trương Kinh Nghĩa lảng tránh thân phận là truyền thông của ĐCSTQ đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi ở trên mạng. Một số người cho rằng Trương Kinh Nghĩa đang trả lời quốc tịch của mình, vì anh ta thực sự là một người Đài Loan.

Nhưng một số người chất vấn: “Tại sao không nói rằng bạn đại diện cho truyền hình vệ tinh Đông Phương Thượng Hải?”; “Nói chung, người làm truyền thông không phải là sẽ nói về cơ quan truyền thông mà mình thuộc về hay sao?”

Tuy nhiên, Trương Kinh Nghĩa nói rằng, anh “đại diện cho một nhóm nhà báo nước ngoài” để đưa ra câu hỏi, nên tránh tự nhận mình đặc biệt thuộc về truyền hình vệ tinh Đông Phương Thượng Hải.

Một cư dân mạng khác đã trực tiếp chỉ ra: “Bây giờ, truyền thông ĐCSTQ chỉ dám gửi phóng viên đến từ Đài Loan vào Nhà Trắng để gây nhầm lẫn cho người Mỹ. Họ không dám nói họ là truyền thông Trung Quốc nữa”.

Nhiều cư dân mạng chế giễu: “Câu trả lời này rất tuyệt. Lần tới Trump có hỏi những người có khuôn mặt châu Á đến từ đâu, mọi người có thể trả lời, ‘từ Phúc Thanh đến’, ‘từ Vân Lâm đến’, ‘từ Việt Tú đến’, ‘từ Phổ Đông đến’ …”; “Truyền thông của ĐCSTQ ở hải ngoại bây giờ đã trở thành đội du kích 50 xu!”

Một cư dân mạng khác nói: “Trump thật là lợi hại, đã làm cho 2 phóng viên của Đại lục ở nước ngoài phải vứt bỏ ‘tổ quốc’ của họ”.

Thống kê cho thấy, Truyền hình vệ tinh Thượng Hải là một kênh truyền hình vệ tinh cấp tỉnh thuộc sở hữu của Đài Phát thanh và Truyền hình Thượng Hải (Tập đoàn Văn hóa, Phát thanh, Phim và Truyền hình Thượng Hải).

Phiên bản tín hiệu nội địa là bao trùm 100% các tỉnh và thành phố ở Trung Quốc Đại lục, phạm vi phủ sóng đứng đầu trong truyền hình vệ tinh tỉnh của Trung Quốc. Đồng thời, kênh quốc tế của truyền hình vệ tinh Thượng Hải đã vươn ra ngoài thế giới như Bắc Mỹ, Nhật Bản, Úc, Châu Âu, Hồng Kông, Ma Cao, cùng nhiều quốc gia và khu vực khác.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Chiếc xe đạp 5 đô-la

Ad will display in 09 seconds

Người cá đang sống ở đâu?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Chiếc xe đạp 5 đô-la

    Chiếc xe đạp 5 đô-la

  • Người cá đang sống ở đâu?

    Người cá đang sống ở đâu?

x