Phóng viên: Nhà Trắng không cho phép giới truyền thông tiếp cận công tác tuần tra biên giới

22/03/21, 14:18 Thế giới

John Moore – một nhiếp ảnh gia kiêm phóng viên, nhà báo của tờ Getty Images cho biết, chính quyền tổng thống Mỹ – Joe Biden không cho phép tiếp cận, hay báo cáo về các hoạt động của Cục Hải quan và Biên phòng (CPB) tại khu vực biên giới Hoa Kỳ-Mexico.

nhập cư bất hợp pháp
Các nhân viên Tuần tra Biên giới bắt giữ một nhóm người nhập cư bất hợp pháp gần trung tâm thành phố El Paso, Texas, vào ngày 15/3/2021. (Ảnh quua Getty Images)

John Moore cáo buộc: Đã có sự thiếu minh bạch dọc khu vực biên giới. Tuần trước, Bộ An ninh Nội địa (DHS) tuyên bố rằng, chuyến đi của Bộ trưởng Alejandro Mayorkas tới biên giới, bao gồm cả thành phố El Paso, Texas, “sẽ không cho phép giới báo chí tiếp cận vì quyền riêng tư và công tác phòng ngừa Covid-19”.

Moore từng đoạt giải thưởng về nhiếp ảnh cho một bức ảnh được ông chụp năm 2019, ghi lại ảnh tượng một đứa bé mới tập đi từ Honduras đang khóc ở biên giới. 

Ngày 19/3, ông chia sẻ trên Twitter rằng: “Tôi trân trọng đề nghị Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ, cho phép giới báo chí được tiếp cận trở lại các hoạt động biên giới của họ. Tôi đã chụp ảnh về Cục từ thời tổng thống Bush, Obama và Trump, nhưng giờ đây, giới truyền thông lại không được phép làm điều đó nữa”. Moore khẳng định tình huống hiện tại chưa từng xảy ra trước đây.

Trong một bài đăng Twitter khác, Moore cho biết thêm: “Hiện nay chưa có tiền lệ nào để ban hành lệnh cấm hoàn toàn giới truyền thông, tiếp cận các hoạt động biên giới của Cục Hải quan và Biên phòng. Đối với những người bảo rằng hãy thả lỏng đi, vì có thể họ đang phải đối phó với một tình huống nào đó, tôi muốn nói rằng: Việc cho công chúng thấy được phản ứng của Hoa Kỳ trước làn sóng nhập cư hiện nay, chính xác là vai trò của truyền thông”.

Moore cho biết thêm: “Đa phần các cuộc vượt sông của những người xin tị nạn, thường xảy ra tại vùng đất liên bang ở Thung lũng Rio Grande phía Nam Texas. [Chính phủ] liên bang kiểm soát quyền truy cập vào các khu vực đó. Lực lượng Tuần tra Biên giới đã xua đuổi các nhà báo tiếp cận khu vực, bao gồm cả tôi, Cục Hải quan và Biên phòng, những đối tượng khác trong thời gian gần đây”.

Sự việc xảy ra giữa bối cảnh số lượng người nhập cư bất hợp pháp gia tăng dọc khu vực biên giới, bao gồm hàng nghìn trẻ em không có người lớn đi kèm đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở liên bang. 

Tháng 1/2021, Tổng thống Joe Biden đã loại bỏ một số quy tắc nhập cư từ thời cựu TT Donald Trump, bao gồm chính sách ‘Remain in Mexico’ (tạm dịch: ‘Yên vị tại Mexico’) – tạm dừng công tác xây dựng bức tường biên giới, đồng thời cho biết ông sẽ hỗ trợ nhiều hơn để giúp những người nhập cư bất hợp pháp trở thành công dân Hoa Kỳ.

Các đảng viên Cộng hòa đã nắm bắt được vấn đề này, khẳng định những động thái điều hành và thông điệp từ ông Biden, khiến số lượng dân nhập cư gia tăng đến mức chưa từng ghi nhận trước đây. Các quan chức Nhà Trắng, bao gồm cả ông Mayorkas – Bộ trưởng Hoa Kỳ, đều chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump vì cho rằng ông đã rời chính quyền và để lại một hệ thống nhập cư rối ren.

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng – Jen Psaki liên tục bị thẩm vấn trong các cuộc họp giao ban về việc cấm giới truyền thông tiếp cận các hoạt động tại khu vực biên giới.

Trả lời một câu hỏi về quyền tiếp cận báo chí ngày 18/3, người phát ngôn Nhà Trắng cho biết: “Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ giám sát các cơ sở Tuần tra Biên giới, và chúng tôi muốn làm việc với họ nhằm đảm bảo được quyền riêng tư, và tuân thủ an toàn quy tắc phòng dịch Covid-19”. 

Người phát ngôn sau đó nhấn mạnh rằng, hiện cũng chưa có bất kỳ tấm ảnh nào về cuộc khủng hoảng biên giới được công bố.

“Một lần nữa, chúng tôi vẫn cam kết sẽ công khai toàn bộ số liệu về số trẻ em vượt biên, các phương án mà chúng tôi đang thực hiện, công việc mà chúng tôi đang làm là để mở rộng cơ sở vật chất. Thang tiêu chuẩn mà chúng tôi thiết lập cho chính mình, là để cải thiện và xúc tiến tiến trình cũng như công tác điều trị, chăm sóc những đứa trẻ này. Và chúng tôi cam kết mọi thông tin đều minh bạch. Hiện tôi chưa thể thông báo cho quý vị về tiến trình tiếp cận, nhưng chắc chắn đó là điều mà chúng tôi sẽ xử lý”. 

Tờ Epoch Times đã liên hệ tới Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ để thu nhận phản hồi về vụ việc trên.

Việt Anh

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x