Phiến quân tấn công đẫm máu nhất lịch sử Ai Cập, 235 người thiệt mạng

25/11/17, 08:11 Thế giới

Hôm 24/11, các phiến quân bất ngờ đánh bom và xả súng vào những người cầu nguyện ở một nhà thờ Hồi giáo đông đúc trên bán đảo Sinai, khiến 235 người thiệt mạng. Chính phủ Ai Cập đã tuyên bố 3 ngày quốc tang.

Khung cảnh bên ngoài nhà thờ Hồi giáo nơi vụ tấn công xảy ra. (Ảnh: Twitter)

Vụ việc diễn ra khi đông người đang tham gia buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu bên trong nhà thờ Hồi giáo Rawdah ở thị trấn Bir Abd thuộc thành phố Arish, thủ phủ tỉnh Bắc Sinai. Arish là thành phố lớn nhất trên bán đảo này.

Những phần tử tấn công được cho là mặc quân phục, đeo mặt nạ và mang cờ đen.

Theo các quan chức, những phiến quân tấn công rõ ràng có kế hoạch giết càng nhiều người càng tối khi cho nổ bom sau đó các tay súng trên 4 chiếc xe xả súng vào đám đông tháo chạy ra ngoài. Nhiều nạn nhân bị bắn gục bên ngoài nhà thờ khi họ cố chạy thoát thân sau vụ nổ bom.

Hãng tin nhà nước của Ai Cập MENA cho hay, ít nhất 235 người thiệt mạng và 109 người bị thương trong vụ tấn công. Con số thiệt mạng tăng nhanh liên tục từ báo cáo ban đầu hơn 50 người chết.

Các nạn nhân được đưa lên xe cứu thương. (Ảnh: Twitter)

Hãng tin Reuters mô tả, lực lượng cứu thương liên tục đưa các nạn nhân từ đền thờ đến những bệnh viện gần đó.

Chúng bắn vào mọi người khi họ chạy ra ngoài. Chúng cũng bắn luôn xe cứu thương“, một nhân chứng kể lại.

Những hình ảnh chưa được xác nhận trên mạng xã hội cho thấy hàng chục thi thể, quần áo đẫm máu nằm trên sàn nhà thờ. Một số ảnh khác cho thấy xe cứu thương xếp hàng ở lối vào nhà thờ để đưa người bị thương đi cấp cứu.

Hình ảnh trên mạng xã hội được cho là khung cảnh bên trong nhà thờ sau vụ tấn công. (Ảnh: Twitter)

Hãng thông tấn Al-Ahram dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế Ai Cập cho biết 30 xe cấp cứu đã được điều động đến hiện trường để chuyển các nạn nhân đến 2 bệnh viện gần đó. Khaled Mujahid, Phát ngôn viên Bộ Y tế Ai Cập, cho hay toàn bộ những người bị thương trong vụ tấn công đã được đưa tới bệnh viện gần đó.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al Sisi đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các quan chức an ninh. Truyền hình quốc gia Ai Cập dẫn thông báo từ văn phòng tổng thống cho biết, nước này sẽ tổ chức quốc tang 3 ngày cho các nạn nhân.

Nhiều xe cứu thương được điều đến hiện trường vụ tấn công. (Ảnh: Twitter)

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất nhắm vào dân thường ở Ai Cập kể từ khi các nhóm phiến quân ở nước này thề trung thành với Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng. ISIS đang bị đánh bại ở Iraq và Syria nên nhiều khả năng đang tăng cường các hoạt động khủng bố ra nước ngoài.

Hiện chưa có nhóm phiến quân nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Ngay sau vụ tấn công, người đứng đầu Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Ai Cập, ông Ivan Surkos đã mạnh mẽ lên án vụ tấn công đẫm máu của các phần tử tình nghi phiến quân nhằm vào những người đang tham dự lễ cầu nguyện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã viết trên tài khoản Twitter lên án vụ tấn công là “khủng khiếp và hèn nhát”.

Trong khi đó, người đứng đầu Viện Hồi giáo Al-Azhar, Ahmed el Tayeb cũng lên án vụ tấn công khủng bố thảm khốc này, nhấn mạnh sự cần thiết của cuộc chiến chống khủng bố.

Trong những năm qua, bán đảo Sinai là điểm nóng nơi tình trạng bất ổn liên tục gia tăng do hoạt động của các nhóm phiến quân, bao gồm ISIS. Căng thẳng thường diễn ra giữa các nhóm phiến quân Hồi giáo chủ yếu là người Bedouin và lực lượng an ninh Ai Cập. Lực lượng an ninh Ai Cập đã đẩy mạnh cuộc chiến chống lại sự nổi lên của các phần tử khủng bố, nhất là tại Bắc Sinai.

Tú Văn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x