Phát hiện ngôi mộ 1.000 năm tuổi của tướng kỵ binh Siberia

03/09/14, 18:10 Khoa học

Các nhà khảo cổ học Siberia đã khai quật được một ngôi mộ tồn tại từ thế kỷ 11 có thiết kế tinh xảo của một vị tướng lĩnh kỵ binh Siberia. Vị tướng này mất một tay trong trận chiến cuối cùng của ông, tờ Siberian Times đưa tin.

Siberian warlord horseman

Ấn tượng của một họa sĩ về kỵ sĩ chiến binh Nga

Vị chiến binh cổ đại này cao hơn gần 30cm so với lứa tuổi và được mai táng cùng với chiếc nanh gấu đặt trên mặt – một biểu tượng cho sức mạnh vô địch của ông.

Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra hài cốt của người đàn ông này trong một gò mộ cổ gần Omsk tây nam Siberia – họ đặt tên nhân vật này là Bogatyr – “Đại chiến binh”. Các phân tích về bộ hài cốt cho thấy vị tướng này đã được huấn luyện để chiến đấu từ nhỏ. Ông thuộc bộ tộc của nền văn hóa Ust-ISHIM – là tổ tiên của người Mansi và Khanty bản xứ hiện đại. Người thời đó được biết đến với vóc dáng nhỏ bé, nhưng vị Bogatyr này cao tới 180cm, khiến ông giống như người khổng lồ.

Dựa vào những đặc điểm của ngôi mộ Bogatyr, bàn tay và cánh tay dưới bị tách rời của người này được chôn cùng với phần còn lại của thân thể cho thấy vị chiến binh Siberia  đã hy sinh khi chiến đấu.

Nhà khảo cổ học Mikhail Korusenko, người dẫn đầu đoàn thám hiểm cho biết:

“Vị chiến binh này của chúng ta đã bị giết trong một trận chiến. Cánh tay trái của ông  bị cắt đứt và được đặt gần thân thể, vai của ông đã bị gãy. Nhưng ông đã được chôn cất theo nghi lễ, điều đó cho thấy ông là một người được tôn kính. Mọi thứ trong nghi lễ cho chúng ta cơ hội để khám phá hoàn cảnh lịch sử và chính trị của thời đại mà vị chiến binh này đã sống.”

Ngôi mộ của vị tướng lĩnh Siberia. Cánh tay trái của ông bị tách rời với phần còn lại của thân thể. (Ảnh: Viện Khảo cổ học và Dân tộc học, chi nhánh Siberia của Viện hàn lâm khoa học Nga)

Bogatyr được chôn cùng các đồ vật sau: gương và một tấm đồng đặt trên ngực; 25 mũi tên kim loại và xương vẫn còn sắc bén, các công cụ bằng đồng, một cái vạc đồng với thức ăn dùng ở thế giới bên kia; một dây cương ngựa (chứng tỏ ông là một kỵ sĩ ) và đồ da, lông thú, có thể là tàn tích của một phần quần áo hoặc đồ trang trí trên bao đựng mũi tên.

Các nhà nghiên cứu cho rằng chiếc gương đường kính 10cm được chôn theo là tấm bùa hộ mệnh, được đặt trên ngực người này nhằm giao tiếp với các vị thần.

Chiếc gương bằng đồng đường kính 10cm tìm thấy trên ngực của vị chiến binh (Ảnh: Viện Khảo cổ học và Dân tộc học, chi nhánh Siberia của Viện hàn lâm khoa học Nga)

Bogatyr được mai táng với một mặt nạ tử thần, phần lớn đã bị phân hủy. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu có thể xác định rằng chiếc mặt nạ ban đầu làm từ sợi vải có các túi phủ trên mắt và miệng đựng những con cá nhỏ làm bằng kim loại. Những con cá được bẻ làm đôi, có thể là một nghi thức tôn giáo quan trọng. Bên cạnh mũi của ông là một nanh gấu khổng lồ – thể hiện sức mạnh và quyền lực- nhà khảo cổ Korusenko cho biết.

Chiếc mặt nạ tử thần với chiếc nanh gấu ở vị trí số 4, và những con cá nhỏ làm bằng kim loại bị gãy đầu phủ trên hốc mắt của vị chiến binh ở vị trí số 2 và 4. (Ảnh:Viện Khảo cổ học và Dân tộc học, chi nhánh Siberia của Viện hàn lâm khoa học Nga)

Ông Korusenko nói rằng ngôi mộ của vị chiến binh là “một phát hiện thực sự độc đáo cho phép chúng ta điền vào các trang sử về văn hóa và lịch sử quân sự tại khu vực, vì chúng ta biết rất ít về thời kỳ đặc biệt này.”

Bạch Liê[email protected]

Theo ancient-origins

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

Ad will display in 09 seconds

Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

Ad will display in 09 seconds

Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

    289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

  • Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

    Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

    Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

  • Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

    Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

x