Phát hiện hóa thạch ”ông nội” rùa 240 triệu năm tuổi

01/07/15, 08:23 Khoa học

Một nhóm các nhà cổ sinh vật học đã phát hiện hóa thạch một loài rùa chưa từng được biết đến trước đây, loài này có hình thể khá giống với một số loài bò sát. Chúng sống cách đây chừng 240 triệu năm, thuộc kỉ Trias.

Nhà cổ sinh vật Tiến sĩ Rainer Schoch đến từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên và GS.TS Hans-Dieter của Viện Smithsonian – Bảo tàng Quốc gia Lịch sử Tự nhiên ở Washington đã công bố phát hiện của họ trên tạp chí Nature.

Họ đặt tên cho nó là Pappochelys rosinae, theo tiếng Hy Lạp “Pappos” là “ông nội” và “Chelys” là “rùa”. Nó dài khoảng 20cm, có răng, mõm nhọn, và một cái đuôi.

Hầu hết các phát hiện của Pappochelys bao gồm các bộ xương tháo rời, có lẽ nó bị cắn bởi những kẻ săn mồi

 Untitled

Pappochelys có nhiều đặc điểm của rùa, nhưng chưa có mai, phần xương cột sống (màu vàng nhạt) các xương sườn đã được mở rộng (màu vàng đậm). Phần bụng của nó được bảo vệ bởi các mảnh que xương (màu đỏ), một số trong đó đã được nối tiếp với nhau hình thành yếm rùa.

Hình dạng hộp sọ và hai lỗ ở hai bên của hộp sọ cho thấy chúng có đặc điểm là đuôi dài, đầu nhỏ. Tuy nhiên, khác biệt lớn ở chỗ xương sườn và các mảnh xương mở rộng hợp nhất cho thấy phần mai đang đần được hình thành.

Các Pappochelys sống  xung quanh một hồ nước ngọt nhỏ. Các xương sườn và mảnh xương dưới bụng hợp nhất giúp chúng có thể ở trong nước lâu hơn. Điều này cho thấy có thể mai rùa được hình thành dưới nước.

Theo Iflscience

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x